Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Thế giới sắp có thêm 57 ngày nắng nóng cực độ mỗi năm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thế giới sắp có thêm 57 ngày nắng nóng cực độ mỗi năm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Một nghiên cứu mới công bố cảnh báo rằng, nếu xu hướng phát thải khí nhà kính hiện nay không thay đổi, Trái đất có thể phải hứng chịu thêm trung bình 57 ngày nắng nóng cực độ mỗi năm vào cuối thế kỷ này (tương đương gần 2 tháng trời nắng gắt).

Trái đất có thể phải hứng chịu thêm trung bình 57 ngày nắng nóng cực độ mỗi năm.
Trái đất có thể phải hứng chịu thêm trung bình 57 ngày nắng nóng cực độ mỗi năm.

Theo nhóm nghiên cứu thuộc Tổ chức Phân tích Thời tiết Toàn cầu và Trung tâm Khí hậu Mỹ, các quốc gia nghèo và nhỏ, đặc biệt là các đảo quốc, sẽ là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, Hiệp định Paris năm 2015 đã giúp thế giới tránh được kịch bản tồi tệ hơn nhiều. Nếu không có những cam kết cắt giảm phát thải trong thập kỷ qua, Trái đất có thể đã phải đối mặt với 114 ngày nắng nóng cực độ mỗi năm (gấp đôi con số hiện được dự báo).

Nghiên cứu sử dụng mô phỏng máy tính để so sánh 2 kịch bản khí hậu. Ở kịch bản đầu tiên, nếu các quốc gia thực hiện đúng cam kết hiện nay, nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tăng 2,6°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, khiến số ngày nắng cực đoan tăng thêm 57 ngày. Ở kịch bản thứ 2, nếu thế giới tiếp tục phát thải như trước Hiệp định Paris, nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tăng 4°C sẽ khiến số ngày siêu nóng tăng gấp đôi.

Các nhà khoa học định nghĩa “ngày siêu nóng” là những ngày có nhiệt độ cao hơn 90% mức trung bình giai đoạn 1991–2020. Từ năm 2015 đến nay, Trái đất đã hứng chịu thêm trung bình 11 ngày siêu nóng mỗi năm, gây ra hàng nghìn ca tử vong và nhập viện do say nắng, kiệt sức và mất nước.

Tiến sĩ Kristina Dah (Trung tâm Khí hậu Hoa Kỳ) nhận định: “Sẽ có nhiều tổn thất do biến đổi khí hậu, nhưng nếu so sánh giữa mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu 4°C và 2,6°C, có thể thấy những nỗ lực toàn cầu trong thập kỷ qua đã tạo ra khác biệt đáng kể”.

Báo cáo cũng cho thấy bất bình đẳng khí hậu ngày càng rõ rệt. 10 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất như Quần đảo Solomon, Samoa, Panama và Indonesia, chỉ phát thải 1% lượng khí nhà kính toàn cầu, nhưng sẽ phải gánh 13% số ngày nắng siêu nóng bổ sung. Riêng Panama có thể đối mặt với tới 149 ngày nắng cực đoan mỗi năm.

Trong khi đó, 3 quốc gia phát thải lớn nhất thế giới là Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ, chỉ tăng thêm khoảng 23-30 ngày siêu nóng.

Theo Giám đốc Viện Khí hậu Potsdam Johan Rockström, ngay cả với kịch bản nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 2,6°C, tương lai vẫn “đáng lo ngại” cho hàng tỷ người.

Tuệ An