Thể thao là “đại sứ” lan tỏa hình ảnh và nâng tầm vị thế của Quảng Ninh
Ngày 26/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam 27/3 (1946-2026). Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương dự lễ kỷ niệm và tặng hoa chúc mừng.
Tại chương trình, đại biểu đã cùng nhìn lại chặng đường phát triển đáng tự hào của ngành thể dục thể thao Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh khẳng định, những năm qua, tỉnh luôn xác định thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển con người toàn diện, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và xây dựng hình ảnh một Quảng Ninh năng động, hiện đại, giàu bản sắc.

Phong trào thể dụ
Không chỉ dừng lại ở phong trào, thể thao thành tích cao của tỉnh cũng ghi dấu ấn với trên 3.000 huy chương các giải quốc gia, 128 huy chương các giải quốc tế, 420 VĐV đạt đẳng cấp quốc gia trong giai đoạn 2021-2025, phản ánh rõ nét chất lượng đào tạo, huấn luyện bài bản, hiệu quả của tỉnh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, thể dục thể thao Quảng Ninh đã vươn lên trở thành điểm sáng trong kết nối, giao lưu và quảng bá hình ảnh. Tỉnh sở hữu cung đường chạy nằm trong Top 50 đường chạy đẹp nhất thế giới; có giải chạy đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được cấp nhãn thế giới,... Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, Quảng Ninh còn là nơi được lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện thể thao lớn quy mô quốc gia và quốc tế, thu hút hàng vạn VĐV, người yêu thể thao tham gia. Không chỉ vậy, thể thao còn được tổ chức gắn với văn hóa bản địa, tạo nên những dấu ấn riêng có như hình ảnh các nữ cầu thủ Sán Chỉ mặc váy truyền thống thi đấu đá bóng đã lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông trong và ngoài nước... Qua đó khẳng định sức hút và thương hiệu của Quảng Ninh trên bản đồ thể thao – du lịch.
"Những kết quả đó là minh chứng rõ nét cho một hướng đi đúng đắn, đó là phát triển thể dục thể thao không tách rời bản sắc, mà phải bắt đầu từ việc tôn trọng và phát huy nội lực văn hóa. Thể dục thể thao đã trở thành một phần của kinh tế, của văn hóa và của đối ngoại; là nhịp cầu kết nối cộng đồng, lan tỏa hình ảnh và nâng tầm vị thế của địa phương trong tiến trình hội nhập và phát triển", Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh khẳng định.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh biểu dương và chúc mừng những thành tích đáng tự hào mà ngành thể dục thể thao, các HLV, VĐV tỉnh nhà đã đạt được.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đề nghị, sau Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X cần tập trung rà soát, xác định đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các bộ môn thế mạnh, các môn Olympic. Quy trình tuyển chọn, đào tạo vận động viên phải được đổi mới theo hướng khoa học, hiện đại, ứng dụng công nghệ sinh học và y học thể thao. Cùng với đó cần nghiên cứu cơ chế chính sách đặc thù trong việc thu hút, đãi ngộ tài năng thể thao, huấn luyện viên giỏi và huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho thể thao chuyên nghiệp.
Cùng với thể thao thành tích cao cũng cần chú trọng phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, đặc biệt nâng cao tầm vóc, thể lực cho thế hệ trẻ Quảng Ninh. Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 45% và gia đình thể thao đạt trên 35%. 100% các địa phương trong tỉnh có Trung tâm Văn hóa - Thể thao đạt chuẩn; 100% các trường phổ thông đảm bảo cơ sở vật chất và giáo viên thể dục thể thao chuyên trách, tạo nền tảng vững chắc cho sức khỏe toàn dân.
Nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế về hạ tầng giao thông và dịch vụ du lịch đồng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu ngành thể thao cần tham mưu các giải pháp gắn kết chặt chẽ giữa thể thao và du lịch, di sản. Trong đó chú trọng phát triển các loại hình thể thao mạo hiểm, thể thao biển, các giải đấu golf, marathon quốc tế để thu hút khách du lịch, biến thể thao trở thành một sản phẩm dịch vụ cao cấp, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030, doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, sự kiện thể thao và kinh tế thể thao đóng góp khoảng 1,5 - 2% trong cơ cấu GRDP của tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tại lễ kỷ niệm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh tổ chức vinh danh 5 HLV và 10 VĐV tiêu biểu vùng mỏ năm 2025.
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh, Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì đã có những thành tích xuất sắc, cống hiến cho sự phát triển ngành thể dục thể thao Quảng Ninh.
1. Vận động viên Lý Thị Thuý, môn Đua thuyền Canoeing, Trung Tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quảng Ninh;
2. Vận động viên Bùi Mai Hạnh, môn Đua thuyền Canoeing, Trung Tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quảng Ninh;
3. Vận động viên Nguyễn Thị Thanh Thi, môn Lặn, Trung Tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quảng Ninh;
4. Vận động viên Đặng Thị Tâm, môn Lặn, Trung Tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quảng Ninh;
5. Vận động viên Cao Sỹ Bằng, môn Đua thuyền Rowing, Trung Tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quảng Ninh;
6. Vận động viên Đặng Công Đức, môn Bắn cung, Trung Tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quảng Ninh;
7. Vận động viên Lê Phạm Ngọc Anh, môn Bắn cung, Trung Tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quảng Ninh;
8. Vận động viên Phạm Ngọc Ánh, môn Taekwondo, Trung Tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quảng Ninh;
9. Vận động viên Nguyễn Hữu Toàn, môn Vovinam, Trung Tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quảng Ninh;
10. Vận động viên Vũ Văn Tuấn, môn Wushu, Trung Tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quảng Ninh.
1. Huấn luyện viên Vũ Thị Linh, môn Đua thuyền Canoeing, Trung Tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quảng Ninh;
2. Huấn luyện viên Nguyễn Đình Huy, môn Đua thuyền Rowing, Trung Tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quảng Ninh;
3. Huấn luyện viên Dương Bá Duy, môn Vovinam, Trung Tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quảng Ninh;
4. Huấn luyện viên Nguyễn Thái Linh, môn Pencak Silat, Trung Tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quảng Ninh;
5. Huấn luyện viên Đặng Thị Nhàn, môn Bắn cung, Trung Tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quảng Ninh.


