Thêm một tiệm vàng vùng sâu gian lận thuế

Lê Quốc Khánh 21/11/2015 10:06

Trong vòng 28 tháng từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011 xuất bán gần 84.000 lượng vàng trị giá gần 3.000 tỷ đồng nhưng trong khoảng thời gian trên, tiệm vàng Tuấn Kiệt nộp thuế chưa đến 30 triệu đồng.

Thêm một tiệm vàng vùng sâu gian lận thuế

Tiệm vàng Tuấn Kiệt bán cho Công ty SJC Sài Gòn mỗi tháng 3.000 lượng vàng.

Báo Đại Đoàn Kết đã có bài về vụ tiệm vàng Hoàng Khiêm đặt tại khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau bán gần 1.000 lượng vàng 9999/ngày nộp thuế 5,7 triệu đồng/tháng gây xôn xao dư luận thì nay lại xuất hiện thêm tiệm vàng Tuấn Kiệt nằm trên Quốc lộ 1A (đoạn xã Tắc Vân, TP Cà Mau) trong vòng 28 tháng từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011 xuất bán gần 84.000 lượng vàng trị giá gần 3.000 tỷ đồng nhưng trong khoảng thời gian trên, tiệm vàng Tuấn Kiệt nộp thuế chưa đến 30 triệu đồng. Như vậy, Công ty Sài Gòn SJC mua của 2 tiệm vàng vùng sâu của tỉnh Cà Mau gần 300.000 lượng vàng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng.

Chủ tiệm vàng là ông Phan Huệ Thông, xuất thân từ việc mua bán thuốc tây. Năm 2006, ông Thông thành lập doanh nghiệp cho vợ là bà Trần Mỹ Lệ làm chủ, lấy tên con trai đặt tên cho tiệm vàng.

Việc mua bán, chế tác vàng phất lên như diều gặp gió. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, tiệm vàng Tuấn Kiệt đã xuất bán cho Công ty TNHH một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC (Công ty Sài Gòn SJC) gần 84.000 lượng vàng trị giá gần 3.000 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi ngày, tiệm vàng Tuấn Kiệt bán gần 100 lượng vàng.

Theo sổ sách chứng từ, tiệm vàng Tuấn Kiệt mua của Công ty Sài Gòn SJC khoảng 77.000 lượng vàng trị giá khoảng 2.700 tỷ đồng. Tuy vậy, năm 2008-2009, doanh nghiệp này nộp thuế giá trị gia tăng 6 triệu đồng/năm. Năm 2010, Tuấn Kiệt nộp thuế khoảng 20 triệu đồng. Đến năm 2011, tiệm vàng Tuấn Kiệt nộp thuế hơn 3,5 triệu đồng.

Nhiều cán bộ cũng như người dân khi nghe thông tin tiệm vàng Tuấn Kiệt bán mỗi ngày 100 lượng vàng nhưng chỉ nộp thuế vài triệu đồng thì không ai tin là sự thật. Các cơ quan chức năng đặc biệt là Cục thuế Cà Mau cũng như Chi cục thuế Cà Mau không quản lý được.

Điều đáng nói là vào năm 2011, các cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện dấu hiệu bất thường tại tiệm vàng Tuấn Kiệt nhưng sau đó không biết vì lẽ gì lại bị bỏ qua. Trong khi đó, các cơ sở kinh doanh khác, nếu có sai sót hoặc biểu hiện trốn thuế thì đã bị kiểm tra và xử lý thu thuế hoặc truy thu đến nơi đến chốn.

Hiện nay, vụ trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm đang được chuyển sang cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh với kết luận của Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau là trốn thuế khoảng 54 tỉ đồng. Dư luận cũng yêu cầu vụ việc của tiệm vàng Tuấn Kiệt phải được chuyển sang cơ quan điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm một tiệm vàng vùng sâu gian lận thuế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO