Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Thêm nhiều giải pháp mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thêm nhiều giải pháp mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại buổi toạ đàm, các cán bộ tham gia công tác tuyên giáo và dân vận đã nêu các ý kiến, mô hình hay, thiết thực để nhân rộng chia sẻ đồng thời tìm kiếm các giải pháp trong không gian công nghệ mới.

Ngày 17/7, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận”.

Tham dự tọa đàm có ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ địa phương 3 (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo tuyên giáo và dân vận của các tỉnh thành phía Nam, trường đại học, tập đoàn kinh tế…

Bà Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu khai mạc tại buổi tọa đàm. Ảnh: Đ.Xá.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu khai mạc tại buổi tọa đàm. Ảnh: Đ.Xá.

Phát biểu khai mạc, đề dẫn tọa đàm, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) và không gian truyền thông số đa phương tiện đang làm thay đổi căn bản phương thức tiếp cận thông tin của xã hội. Không gian mạng đã trở thành một "mặt trận quan trọng" trong đời sống chính trị tinh thần của nhân dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Dư luận xã hội ngày càng dịch chuyển mạnh mẽ lên môi trường mạng với tốc độ lan truyền nhanh chóng.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tinh gọn tổ chức bộ máy, công tác tuyên giáo, dân vận tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp đã chủ động ổn định tư tưởng, tạo đồng thuận trong sắp xếp tổ chức; đổi mới phương thức tuyên truyền trên nền tảng số; phong trào “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết các điểm nóng về giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng.

Dù vậy, công tác tuyên giáo và dân vận vẫn còn những hạn chế, thách thức cần khắc phục như năng lực cán bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền; hạ tầng dữ liệu, công cụ quản trị số còn phân tán, thiếu liên thông; cùng với thách thức từ việc các thế lực thù địch lợi dụng trí tuệ nhân tạo để chống phá ngày càng tinh vi.

Phát biểu tham luận tại tọa đàm, đại diện Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nêu vai trò của các nền tảng số, mạng xã hội trong việc lan toả thông tin tích cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Theo tham luận này, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, không gian mạng đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của đời sống xã hội, đặc biệt đối với thanh niên, sinh viên. Nếu trước đây, nhà trường, giảng đường, sách báo, các diễn đàn trực tiếp là những không gian chủ yếu để hình thành nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng nhân cách, thì hiện nay, mạng xã hội và các nền tảng số đã trở thành “không gian xã hội thứ hai”, nơi người trẻ học tập, giao tiếp, tiếp nhận thông tin, thể hiện quan điểm và tham gia vào các vấn đề xã hội.

Sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo mang lại những cơ hội rất lớn cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lan tỏa giá trị tích cực, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, thông tin xấu độc. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng và phát huy vai trò của các nền tảng số, mạng xã hội không chỉ là yêu cầu về phương thức truyền thông, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo và đồng bộ trong toàn hệ thống Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy, muốn giáo dục, định hướng, kết nối và lan tỏa giá trị tích cực đến sinh viên, chúng ta không thể chỉ dựa vào phương thức truyền thống, mà phải hiện diện chủ động, hấp dẫn và có chiến lược trên chính những nền tảng mà sinh viên đang sử dụng hằng ngày.

Chia sẻ tham luận tại tọa đàm, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Đồng Tháp cho biết, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển nhanh về kinh tế mà còn phải phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa và con người. Theo đó, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Vì vậy, mọi chủ trương, chính sách chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi phát huy tốt những giá trị văn hóa, đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đối với tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 mở ra nhiều thời cơ và thách thức mới. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh có không gian phát triển rộng hơn, yêu cầu quản trị cao hơn. Việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đòi hỏi đội ngũ cán bộ không chỉ nâng cao năng lực, đổi mới tư duy mà còn phải phát huy trách nhiệm và đạo đức công vụ. Thực tiễn cho thấy, nơi nào cán bộ, nhất là người đứng đầu gương mẫu, gần dân, trọng dân thì nơi đó tạo được lòng tin của Nhân dân và phát huy hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngược lại, nếu thiếu trách nhiệm, thiếu liêm chính hoặc xa dân thì hiệu quả công việc bị hạn chế. Vì vậy, xây dựng văn hóa liêm chính không chỉ là yêu cầu về đạo đức mà còn là điều kiện quan trọng để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Những năm qua, Đồng Tháp đã kiên trì xây dựng hình ảnh địa phương thân thiện, năng động, nghĩa tình; phát huy hiệu quả các mô hình Hội quán, "Dân vận khéo", học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong Nhân dân. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh văn hóa và con người trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, tại tọa đàm, các đại biểu cũng chia sẻ thêm nhiều ý kiến thực tiễn và giải pháp rút ra từ công tác tuyên giáo và dân vận của cơ quan, địa phương và đặc thù ngành nghề riêng để chia sẻ, đóng góp và rút ra những bài học hay, có thể triển khai nhân rộng.

Đại Trí