Thi đua đi vào cuộc sống
Hôm nay (7/12), Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Hôm qua, 6/12, Đại hội họp phiên trù bị và có lễ biểu dương trao thưởng cho các điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới; có cuộc giao lưu đầy thú vị với các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực, ở các vùng miền. Cuộc giao lưu đầm ấm và đầy ý nghĩa của những gương sáng trong vườn hoa thi đua yêu nước toàn qu
5 năm một lần, Đại hội Thi đua yêu nước là dịp để các địa phương, đơn vị trên toàn quốc cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Lần này là phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015; biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc.
Trước đây ít hôm, trong buổi họp báo giới thiệu về Đại hội, Ban Tổ chức cho biết, tại phiên bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, khen thưởng. Ngay sau đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Thiện Nhân sẽ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.
Về dự Đại hội IX lần này có 2.000 đại biểu, trong đó có 1800 đại biểu chính thức gồm: 138 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 167 đại biểu là đại diện tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, được phong tặng từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII; 101 đại biểu là Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 1.394 đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao... 27 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất trên các lĩnh vực, vùng miền trên cả nước sẽ tham luận và giao lưu tại đại hội.
Một vài con số khác cũng sẽ góp phần nói lên sức lan tỏa của phong trào với 13 bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, 13 tỉnh sẽ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 66 huyện được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ; 450 xã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
TS Nguyễn Bá Hải- giảng viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, một trong những điển hình tiên tiến có mặt tại Đại hội đã chia sẻ: Hãy bớt than thở và qui kết vào lỗi hệ thống, là do hoàn cảnh khách quan, hay do sự bất công nào đó, chúng ta và chính chúng ta hãy nỗ lực không ngừng mỗi ngày bồi đắp giá trị tâm hồn của bản thân mình bằng những suy nghĩ và việc làm cụ thể tác động tích cực đối với chính bản thân, gia đình và cộng đồng của chúng ta. Và, “để cùng xây dựng một đất nước Việt Nam tươi đẹp, dù là ai, ta cũng cần một tấm lòng và tập trung toàn tâm lực, trí tuệ cho công việc mà mình được phân công thực hiện hay đã lựa chọn gắn bó. Tấm lòng là kim chỉ nam cho ta trong mọi hành động. Tấm lòng là điều mà ở góc độ thực tế, tâm linh hay niềm khao khát, chúng ta đều đặt lên trên cao nhất, tối thượng nhất và sau cùng nhất”…
Rằng, hãy dùng đam mê sáng tạo để góp phần phát triển đất nước, xã hội. Cùng chung một suy nghĩ ấy, các doanh nghiệp đang làm lợi cho nền kinh tế đất nước như Viettel, Vinamilk... cũng ngày càng đổi mới phương thức quản lý, phương thức sản xuất và đã vươn lên trở thành những doanh nghiệp đầu tàu của nền kinh tế.
Trong một bài viết mới đây nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, chú trong khen thưởng người lao động và các tập thể cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi hải đảo. Tuy nhiên theo Thủ tướng, công tác thi đua, khen thưởng vẫn còn tồn tại hạn chế. Mà hạn chế thấy rõ chính là “Phong trào thi đua chưa phát triển đồng đều, liên tục, có nơi còn hình thức. Việc kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết chưa thường xuyên, kịp thời. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến được chú trọng đúng mức”.
Từ đó Thủ tướng đã đưa ra 5 nhiệm vụ cho công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn mới 2016-2020. Đầu tiên và trên hết là phải tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi Thi đua Ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để từ đó đổi mới nội dung và hình thức tổ chức triển khai các phong trào thi đua nhằm tạo cho được bước chuyển về chất; quan tâm phát động các phong trào thi đua theo năm, theo đợt, theo chuyên đề; trong đó nội dung thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị. Giải quyết các vấn đề quan trọng, cấp bách như: Cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tham nhũng lãng phí, nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới… Cùng với đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác khen thưởng; kiện toàn một bước bộ máy tổ chức thi đua.
Tất cả những vấn đề trên đều nhằm đưa phong trào thi đua đi vào cuộc sống một cách sâu rộng và đạt hiệu quả thực sự, góp phần vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong sự phát triển chung của xã hội.