Thi đua khen thưởng thực chất, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan
Ngày 28/10, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua yêu nước Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh: Việc đánh giá hiệu quả thi đua cần thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, đơn vị.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, 5 năm qua Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tham mưu đề xuất và chủ động tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn, hưởng ứng các cuộc vận động của do Đảng, Nhà nước, Chính phủ phát động.
Nhấn mạnh tới 4 nội dung trọng tâm,
thực chất trong triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong chặng
đường 5 năm qua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, thành công đầu tiên trong triển
khai phong trào thi đua phải kể đến “Phong trào cả nước đoàn kết, chung sức đồng
lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Theo đó, MTTQ và
các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên dưới sự lãnh đạo của Đảng
đã phối hợp rất chặt chẽ với chính quyền, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh của khối đại
đoàn kết toàn dân tộc và vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về
cách ly, về tiêm vắc xin, tương trợ, giúp đỡ nhau, “siết chặt tay nhau vượt qua
những tháng ngày cam go ác liệt chưa từng có trong tiền lệ”.
Tiếp theo đó, với sự vào cuộc chủ động, tích cực của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội khi vận động nhân dân cả nước ủng hộ nguồn lực, chỉ trong 9 tháng đã hoàn thành mục tiêu xóa 5.000 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên và 500 căn nhà cho hộ nghèo các tỉnh Tây Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với lời hiệu triệu: “Triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc”.

Cùng với những thành công trên là sự đổi mới trong hoạt động cứu trợ của MTTQ Việt Nam theo hướng chặt chẽ, công khai, minh bạch và hiệu quả hơn thông qua hoạt động tiếp nhận, ủng hộ đồng bào các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi). Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, kết thúc đợt tiếp nhận, số tiền nhân dân cả nước gửi tới tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương lên tới trên 2.600 tỷ đồng.
“Từ số tiền ủng hộ, chúng ta đã giúp được nhiều gia đình, nhiều người, hàng trăm ngôi nhà, hàng nghìn tấn gạo và hàng nghìn tấn giống, vật tư, tư liệu sản xuất chia sẻ với nhân dân ở vùng bị thiệt hại để nhân dân sớm khôi phục sản xuất. Điều quan trọng lớn lao hơn là chúng ta tiếp tục khẳng định niềm tin, uy tín của MTTQ Việt Nam trong công tác vận động, cứu trợ xã hội”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
Nội dung thứ tư được Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhắc tới là những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW với mô hình tổ chức mới, bộ máy mới. UBTƯ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đã tích cực tham mưu sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến MTTQ Việt Nam; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật MTTQ Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và đề xuất sửa đổi các quy định, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sắp xếp của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong bối cảnh vận hành mô hình tổ chức mới, quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “mô hình mới, tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới”, các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam phải thật sự đổi mới, không chỉ trong Cơ quan mà cần hướng tới những tổ chức, cá nhân trong xã hội cùng đồng hành với Mặt trận thực hiện nhiệm vụ và sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam, qua đó khơi dậy tinh thần cống hiến, cộng đồng trách nhiệm của xã hội.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam phải thống nhất cao công tác thi đua khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng do Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm phát động và triển khai thực hiện. Thi đua phải đi đôi với biểu dương khen thưởng. Người người thi đua, đơn vị nào cũng phải thi đua, mỗi người một việc và đánh giá hiệu quả thi đua thông qua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình.

Về tổ chức các phong trào thi đua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam phải quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Phong trào thi đua phải có nội dung, hình thức, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của mỗi tổ chức, tránh hình thức. Phải lựa chọn một đến hai phong trào thi đua điển hình để từ đó xây dựng phù hợp với hoạt động của MTTQ Việt Nam; phải phát động phong trào thi đua để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Đồng thời cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng cần chủ động xây dựng đề án để thực hiện phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, trọng tâm là quán triệt sâu sắc bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; có tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm. Bên cạnh đó nghiên cứu xây dựng một phong trào thi đua đồng hành cùng học sinh biên cương, với mục tiêu đồng hành, giúp đỡ trẻ em học sinh biên cương về điều kiện ăn ở, đi học, đồ dùng học tập, công cụ công nghệ số…

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam phải đóng góp trí tuệ, tham gia nghiên cứu xây dựng chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là chiến lược chưa từng có trong lịch sử. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết, sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Vì vậy phải xây dựng, nghiên cứu và nâng tầm chiến lược đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới lên một tầm cao mới.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng phải đổi mới, nâng tầm trình độ, năng lực thực thi công vụ, nêu cao tính chủ động, tận tụy và quan trọng nhất phải khách quan, trung thực; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

“Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các văn bản của Chính phủ và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chúng ta phải xây dựng, phát động phong trào thi đua có nội dung, có chương trình hành động, có thang điểm, có tổng kết, sơ kết một cách đầy đủ để thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của giai đoạn mới”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, với cương vị là Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt sâu sắc quan điểm chủ trương của Đảng, chỉ đạo của cấp trên, chỉ đạo của Cơ quan, thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, thi đua để đóng góp công sức vào các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, do Chính phủ phát động.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tin tưởng, phong trào thi đua của Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ phát triển lên tầm cao mới và gặt hái được nhiều thành tích lớn hơn nữa.


Đại diện cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam hưởng ứng Phong trào thi đua giai đoạn 2025 – 2030, ông Cao Xuân Thạo khẳng định sẽ tiếp thu, lĩnh hội sâu sắc phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

"Sự chỉ đạo đầy tâm huyết của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến không chỉ là định hướng cho phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới, mà còn là lời căn dặn, nhắc nhở, động viên mỗi cán bộ làm công tác Mặt trận ở Trung ương phải thực sự nỗ lực nhiều hơn nữa, đổi mới hơn, gần dân hơn, đóng góp thiết thực và hiệu quả, để xứng đáng với truyền thống vẻ vang 95 năm qua của MTTQ Việt Nam và để đáp ứng yêu cầu mới của công tác Mặt trận" - ông Cao Xuân Thạo nhấn mạnh.