Sáng 26/6, hơn 1,16 triệu thí sinh bắt đầu làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Đây cũng là môn thi khiến nhiều thí sinh hồi hộp bởi điểm mới không sử dụng ngữ liệu sách giáo khoa.
Theo lịch, đúng 7h30 ngày 26/6, thí sinh cả nước bước vào làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút.
Đề thi môn Ngữ văn năm nay có điểm mới đáng chú ý là sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa. Điều này giúp đánh giá khả năng đọc hiểu và cảm thụ văn bản của học sinh trong các tình huống thực tế, tránh học tủ, học thuộc lòng máy móc. Ngữ liệu có thể bao gồm các đoạn văn, thơ, hoặc tình huống mang tính thời sự, đời sống xã hội.
Em Dương Anh Tú, thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên CHu Văn An cho hay: “Em có chút hồi hộp trước giờ làm bài thi môn Ngữ văn dù đã ôn tập kỹ. Em mong đề thi không quá khó và cố gắng đạt từ 8 điểm trở lên”.
Kỳ thi năm nay được tổ chức đặc biệt cho cả học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (chương trình mới) và Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 (chương trình cũ), đồng thời diễn ra trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.
Trước đặc điểm này, Bộ GDĐT đã xây dựng hai bộ đề thi riêng, bảo đảm phù hợp với mục tiêu, nội dung của từng chương trình học.
Tại Hà Nội, có 4 điểm thi dành cho thí sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, trong đó có điểm thi Trường THPT chuyên Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Có mặt tại điểm thi Trường THPT chuyên Chu Văn An, em Nguyễn Huyền Trang, sinh viên khoa Công tác xã hội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho hay: “Năm ngoái em thi tốt nghiệp THPT đạt 26 điểm. Tuy đỗ đại học nhưng không phải ngành em mong muốn nên năm nay em thi lại với nguyện vọng đủ điểm đỗ khoa Sư phạm Ngữ văn của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Em mong đề thi môn Ngữ văn không quá khó”.
Trao đổi với phóng viên, thầy Lê Trung Tín, Hiệu trưởng Trường THPT Thăng Long, Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Chu Văn An thông tin, điểm thi có 627 thí sinh, 27 phòng thi dành cho thí sinh thi theo chươnh trình cũ (thí sinh tự do). Các thí sinh này sẽ làm 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và 1 trong 2 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên.
“Trong bài thi tổ hợp, thí sinh dự thi cả 2 bài thi KHXH, KHTN. Do đó, chúng tôi bố trí bài thi theo từng khối nhà, thuận tiện cho sự di chuyển của thí sinh cũng như ngồi ở phòng chờ. Thi môn 1, môn 2, di chuyển thuận tiện nhất, đảm bảo quy chế thi”, thầy Tín cho biết.
Theo số liệu thống kê của Bộ GDĐT tại buổi làm thủ tục dự thi chiều 25/6, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.162.134. Trong đó, thí sinh dự thi theo chương trình cũ là 24.95; thí sinh dự thi theo chương trình mới là 1.135.432 thí sinh.
Tuy nhiên, tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 1.152.336, đạt tỷ lệ 99,16%. Trong đó, thí sinh dự thi theo chương trình cũ là 22.140, đạt tỷ lệ 88,73; thí sinh dự thi theo chương trình mới là 1.130.196, đạt tỷ lệ 99,54%.
Với học sinh dự thi theo chương trình mới, các em sẽ làm bài thi 4 môn trong 3 buổi, rút ngắn một buổi so với trước đây. Thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn vào sáng 26/6 và môn Toán vào chiều cùng ngày.
Ngày hôm sau (27/6), các em làm bài thi 2 môn tự chọn. Còn với chương trình cũ, thí sinh thi thêm buổi chiều 27/6.
Lịch thi cụ thể của 2 chương trình như sau: