Giáo dục

Thí sinh từ đỗ thành trượt: Do lỗi kỹ thuật?

Vi Cầm 27/08/2025 10:02

Mùa tuyển sinh 2025 đang diễn ra với nhiều điểm mới. Đáng chú ý là việc bỏ xét tuyển sớm, đổi điểm ở mọi phương thức về thang chung theo nguyên tắc do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đặt ra. Dẫu thế, những ngày qua có những tình huống phát sinh khiến người học hoang mang.

Đơn cử như việc thí sinh đủ điểm chuẩn, nhưng hệ thống báo trượt hết các nguyện vọng đã đăng ký. Nhiều thí sinh chia sẻ, các em đủ điểm, thậm chí thừa điểm đỗ nguyện vọng 1 ở những ngành/trường đã đăng ký. Dẫu thế, hệ thống lại báo các thí sinh này đỗ ở những nguyện vọng khác. Ở phía Nam xuất hiện hàng loạt thí sinh dù điểm thi cao, nhưng trượt 100% nguyện vọng đại học (ĐH) một cách khó hiểu, Cụ thể, một số thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM, nhưng vì một lỗi nào đó dẫn đến không trúng tuyển vào trường nhưng cũng không thể xét tiếp nguyện vọng phía sau.

Cùng đó, nhiều thí sinh như ngồi trên đống lửa vì đã được thông báo đỗ Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM, nhưng bị “đánh trượt” trên hệ thống của Bộ GDĐT. Đơn cử, trường hợp của một thí sinh tra cứu trên hệ thống của Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM (UTH) đã nhận kết quả trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Điểm xét của thí sinh là 1001,85/1200, trong khi điểm chuẩn ngành này 963. Em được trường thông báo và hướng dẫn cách thanh toán phí nhập học. Nhưng sau đó, hệ thống của Bộ GDĐT lại ghi nhận em trúng tuyển nguyện vọng 8, vào ngành Công nghệ dệt may, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM.

Còn ở phía Bắc cũng có những thí sinh đủ điểm đậu nguyện vọng 3 ngành Y- Dược (ĐH Y - Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội), nhưng hệ thống lại báo em đỗ vào nguyện vọng 4 ngành Điều dưỡng của Trường ĐH Y Thái Nguyên…

Xung quanh vấn đề này, đại diện Bộ GDĐT cho biết đã tiếp nhận thông tin từ các trường, liên quan đến nhiều thí sinh điểm cao nhưng chưa trúng tuyển nguyện vọng. Bộ GDĐT sẽ cho tập hợp để kiểm tra, rà soát xem lỗi từ trường, từ hệ thống hay lỗi của thí sinh.

Theo ghi nhận đến ngày 26/8, trước thực trạng nêu trên, một số trường đã có phương án giải quyết. Cụ thể, sáng 26/8, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM đã ban hành thông báo về việc giải quyết thí sinh đạt điểm thi cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa có thông báo trúng tuyển. Trường ĐH Ngân hàng TPHCM khẳng định đảm bảo các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển của ngành luật, luật kinh tế, luật kinh tế (tiếng Anh bán phần) sẽ được xét tuyển và nhập học tại trường theo đúng quy định.

Trưa 26/8, Trường ĐH Sư phạm TPHCM xác nhận sự cố lọc ảo trong tuyển sinh 2025 khiến có thí sinh “đỗ thành trượt, trượt thành đỗ”. Nguyên nhân được xác định do lỗi kỹ thuật. Ngay sau khi phát hiện, trường đã gửi công văn đề nghị Bộ GDĐT và các trường liên quan hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi thí sinh. Nhà trường cam kết phối hợp xử lý để phụ huynh, thí sinh được giải quyết thỏa đáng.

Trước mắt, các thí sinh vẫn còn cơ hội xét tuyển bổ sung, hiện đã có hàng loạt trường ĐH tại TPHCM thông báo xét tuyển bổ sung. Đây là cơ hội có thật, nhưng không dành cho tất cả. Theo các chuyên gia, về nguyên tắc, chỉ thí sinh chưa xác nhận nhập học ở bất kỳ trường nào mới đủ điều kiện dự tuyển. Nếu đã xác nhận nhập học, thí sinh về cơ bản bị ràng buộc vào quyết định đó; muốn thay đổi phải theo cơ chế riêng hoặc chính sách nội bộ của từng trường, vốn không phổ biến và thường rất hạn chế. Vì vậy, trước khi “đánh cược” chờ bổ sung, cần cân nhắc kỹ, ngành mình đã đỗ có phù hợp không, khả năng bổ sung của ngành muốn theo là bao nhiêu, và cần có sẵn phương án dự phòng nếu cửa bổ sung đóng lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thí sinh từ đỗ thành trượt: Do lỗi kỹ thuật?