Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Thị thực Mỹ không còn là tấm 'thẻ xanh hôn nhân'

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thị thực Mỹ không còn là tấm 'thẻ xanh hôn nhân'

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo chuyên gia, các chính sách nhập cư có thể được soạn thảo tại Washington, nhưng hiệu ứng lan tỏa của nó được nhìn thấy bên trong các gia đình Ấn Độ khi họ nói về hôn nhân.

Bà Vanaja Rao, chủ sở hữu một công ty mai mối, thảo luận về triển vọng hôn nhân với khách hàng tại văn phòng ở Hyderabad, Ấn Độ. Nguồn: Reuters.
Bà Vanaja Rao, chủ sở hữu một công ty mai mối, thảo luận về triển vọng hôn nhân với khách hàng tại văn phòng ở Hyderabad, Ấn Độ. Nguồn: Reuters.

Cơ hội “vàng” không tồn tại mãi mãi

Sidhi Sharma, một nữ sinh viên y khoa 19 tuổi đến từ bang Haryana, Ấn Độ, muốn kết hôn với một công dân Ấn Độ có công việc tốt tại Mỹ. Nhưng cô đã từ bỏ ý định này sau khi đọc được những thông tin gần đây về chính sách nhập cư mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo các nhà mai mối, học giả và các cô dâu chú rể tương lai, các chính sách nhập cư chặt chẽ hơn của Mỹ, đặc biệt là đối với thị thực lao động có tay nghề H-1B, đang khiến các gia đình ở Ấn Độ ít có xu hướng gả con cái cho công dân Ấn Độ đang sinh sống tại Mỹ vì lo ngại những người bạn đời tương lai có thể mất việc làm hoặc mất tư cách nhập cư.

Không có dữ liệu chính thức nào của chính phủ về các cuộc hôn nhân giữa công dân Ấn Độ sống trong nước và ở nước ngoài.

"Các chính sách nhập cư có thể được soạn thảo tại Washington, nhưng hiệu ứng lan tỏa của nó được nhìn thấy trên bàn ăn của các gia đình Ấn Độ khi họ nói về hôn nhân", bà Anuradha Gupta, người sáng lập dịch vụ mai mối theo yêu cầu 'Vows For Eternity', cho biết.

Theo truyền thống, hôn nhân ở Ấn Độ là do gia đình quyết định, với sự hỗ trợ của người thân và các công ty mai mối. Mặc dù hôn nhân vì tình yêu đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là ở các thành phố, nhưng gia đình thường vẫn đóng vai trò hỗ trợ.

Theo dữ liệu của chính phủ Ấn Độ, Mỹ có cộng đồng người Ấn Độ di cư lớn nhất thế giới, trong đó có khoảng 2,1 triệu người Ấn Độ không thường trú (NRI), một số trong những đối tượng hôn nhân được săn đón nhất.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Trump đã phát động một chiến dịch siết chặt nhập cư trên diện rộng, bao gồm cả những nỗ lực hạn chế các con đường hợp pháp để định cư. Việc ông sửa đổi thị thực H-1B đánh dấu nỗ lực nổi bật nhất nhằm định hình lại thị thực lao động tạm thời và gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến người Ấn Độ, những người chiếm 71% số thị thực này vào năm ngoái.

Đối với nhiều người Ấn Độ, việc kết hôn với một người đồng hương đang sống tại Mỹ là một tấm vé cho sự an toàn tài chính và chất lượng cuộc sống tốt hơn, trong khi các gia đình hoan nghênh truyền thống gửi tiền về nhà và hỗ trợ gia đình mở rộng.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ, khoảng 75% thị thực H-1B được cấp cho công dân Ấn Độ vào năm 2024 được cấp cho nam giới.

"Cho đến năm ngoái, nhu cầu và sự quan tâm dành cho người NRI và nam giới định cư ở nước ngoài rất lớn. Chúng tôi đã bắt đầu thấy sự chậm lại kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, và nó đã trở nên trầm trọng hơn trong 6 tháng qua. Và tất nhiên, sau sự hỗn loạn và các biện pháp hạn chế gần đây đối với thị thực H-1B khiến sự hoảng loạn lại càng gia tăng", bà Vanaja Rao, Giám đốc điều hành của tập đoàn Vanaja Rao, cho biết.

Theo bà Harshita Yalamarty, trợ lý giáo sư tại Đại học Toronto Metropolitan, những đồn đoán về việc dừng hoặc thắt chặt các hạn chế đối với thị thực H-1B và di cư của lao động có tay nghề luôn có tác động tương ứng đến thị trường hôn nhân.

Việc cải cách thị thực của Tổng thống Trump cũng đã khiến nhiều sinh viên Ấn Độ phải suy nghĩ lại về 'Giấc mơ Mỹ'. Theo dữ liệu của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ, có khoảng 422.335 sinh viên Ấn Độ tại Mỹ vào năm 2024.

Thích nghi với thực tế mới

Một số nhà môi giới đang thích nghi với thực tế mới. Nền tảng mai mối cao cấp Knot.dating đã giới thiệu "bộ lọc thị thực Mỹ" trên ứng dụng của mình khi mở rộng sang miền Nam Ấn Độ. Đồng sáng lập kiêm CEO của công ty tư vấn giáo dục nước ngoài IMFS Jasveer Singh cho biết, nhiều gia đình ở đó đặc biệt quan tâm đến người NRI (người Ấn Độ không thường trú ở Ấn Độ).

Theo ông Singh, kể từ khi tính năng này ra mắt vào tháng 9, khoảng 1.000 người NRI đã đăng ký, với 60% sở hữu thị thực H-1B và số còn lại sở hữu thẻ xanh hoặc các loại thị thực khác. Trong số 1.000 người đăng ký, 81% là nam giới.

Knot.dating yêu cầu người dùng nam phải có thu nhập ít nhất 5 triệu rupee (khoảng 56.332 USD) một năm nhưng không có tiêu chí thu nhập dành cho phụ nữ.

Con số đó "cao hơn rất nhiều so với mức thu nhập của một sinh viên mới tốt nghiệp hoặc chuyên gia thường kiếm được ở Ấn Độ, tương đương với thu nhập của nhiều năm tại đây. Mức lương này ở Mỹ mang lại mức độ an ninh tài chính mà nhiều người ở đây chỉ có thể mơ ước", ông Singh cho biết.

Trong khi đó, theo ông Nikita Anand, nhà sáng lập công ty mai mối Wedding Tales Matrimony, khi “Giấc mơ Mỹ” đang dần xa tầm tay, một số khách hàng Ấn Độ đang hướng đến Canada, Anh, châu Âu và Trung Đông để tìm kiếm những người bạn đời tiềm năng.

"Khi các gia đình cân nhắc đến hôn nhân, những yếu tố như khả năng di chuyển và an ninh đặc biệt quan trọng trong quá trình ra quyết định. Đó là sự ổn định lâu dài, không chỉ cho bản thân họ mà còn cho các thế hệ tương lai", bà Gupta của Vows For Eternity chia sẻ.

Đinh Hà