Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Thị trường cây cảnh Hà Tĩnh biến động

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thị trường cây cảnh Hà Tĩnh biến động

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hai trận bão trong năm 2025 khiến cây cảnh ở Hà Tĩnh gãy đổ, úng nước chết hàng loạt, đặc biệt là cây đào, mai. Tết Nguyên đán 2026, lượng cây cảnh ít hơn, cùng với đó giá tăng cao.

Những ngày này, ghi nhận của phóng viên tại chợ bán hoa Tết lớn nhất Hà Tĩnh (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen), thị trường cây cảnh biến động thất thường.
Những ngày này, ghi nhận của phóng viên tại chợ bán hoa Tết lớn nhất Hà Tĩnh (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen), thị trường cây cảnh biến động thất thường.
Từ 18 tháng Chạp, anh Trần Hậu Tuấn (SN 1987, phường Thành Sen) đã có mặt tại đây, dựng bạt, bày đào, mai. Hơn 200 gốc đào Nhật Tân, đào phai, đào kép, quất… được xếp ngay ngắn trên bãi đất thuê.
Từ 18 tháng Chạp, anh Trần Hậu Tuấn (SN 1987, phường Thành Sen) đã có mặt tại đây, dựng bạt, bày đào, mai. Hơn 200 gốc đào Nhật Tân, đào phai, đào kép, quất… được xếp ngay ngắn trên bãi đất thuê.
Anh Tuấn cùng một người bạn thay nhau túc trực cả ngày lẫn đêm để bán. “Năm nay thu mua cây cảnh tận vườn cao hơn các năm trước, tiền mặt bằng, vệ sinh môi trường cũng tăng lên. Vì thế, giá bán cây cảnh phục vụ Tết buộc phải tăng cao hơn” - anh Tuấn thông tin.
Anh Tuấn cùng một người bạn thay nhau túc trực cả ngày lẫn đêm để bán. “Năm nay thu mua cây cảnh tận vườn cao hơn các năm trước, tiền mặt bằng, vệ sinh môi trường cũng tăng lên. Vì thế, giá bán cây cảnh phục vụ Tết buộc phải tăng cao hơn” - anh Tuấn thông tin.
Sau nhiều lần ngắm cây và “chấm” được cây đào ưng ý nhưng do giá cao nên vị khách này vẫn đắn đo trước khi xuống tiền mua hoa chơi Tết.
Sau nhiều lần ngắm cây và “chấm” được cây đào ưng ý nhưng do giá cao nên vị khách này vẫn đắn đo trước khi xuống tiền mua hoa chơi Tết.
Anh Đào Xuân Biên cùng em trai (trú xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) đưa theo 400 cây cảnh xuống đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bán dịp này.
Anh Đào Xuân Biên cùng em trai (trú xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) đưa theo 400 cây cảnh xuống đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bán dịp này.
Thị trường cây cảnh Hà Tĩnh biến động
Anh Biên chia sẻ, năm nay do các trận bão tàn phá khiến cây cảnh phục vụ thị trường Tết ít đi. Mặt khác, thời tiết năm nay thất thường, nhiệt độ cao, hoa mai, hoa đào nở sớm.
Anh Biên chia sẻ, năm nay do các trận bão tàn phá khiến cây cảnh phục vụ thị trường Tết ít đi. Mặt khác, thời tiết năm nay thất thường, nhiệt độ cao, hoa mai, hoa đào nở sớm.
“Cây cảnh giảm cả chất lượng lẫn số lượng, giá mặt bằng tăng cao hơn vì thế đẩy thị trường cây cảnh lên cao hơn so với năm ngoái. Người mua vì thế cũng lưỡng lự” - anh Biên cho hay.
“Cây cảnh giảm cả chất lượng lẫn số lượng, giá mặt bằng tăng cao hơn vì thế đẩy thị trường cây cảnh lên cao hơn so với năm ngoái. Người mua vì thế cũng lưỡng lự” - anh Biên cho hay.
Hàng trăm cây quất cảnh với thế đẹp nhưng ít người hỏi mua nên bà Thanh (trú phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) buồn bã. Lượng quất bán ra của gia đình bà giảm hẳn so với trước đây.
Hàng trăm cây quất cảnh với thế đẹp nhưng ít người hỏi mua nên bà Thanh (trú phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) buồn bã. Lượng quất bán ra của gia đình bà giảm hẳn so với trước đây.
Thị trường cây cảnh Hà Tĩnh biến động
Lượng người mua ít hơn nên những người làm nghề “ăn theo” cũng giảm thu nhập. Ông Cảnh làm nghề xe kéo nhưng cả ngày chỉ nhận được 2-3 chuyến, thu về từ 300-600 nghìn/ngày. Những năm trước, mỗi ngày, những phu kéo như ông Cảnh kiếm được tiền triệu.
Lượng người mua ít hơn nên những người làm nghề “ăn theo” cũng giảm thu nhập. Ông Cảnh làm nghề xe kéo nhưng cả ngày chỉ nhận được 2-3 chuyến, thu về từ 300-600 nghìn/ngày. Những năm trước, mỗi ngày, những phu kéo như ông Cảnh kiếm được tiền triệu.
Mặc dù rất muốn mua cây cảnh chơi Tết nhưng nhiều người vẫn đắn đo suy nghĩ về giá cả.
Mặc dù rất muốn mua cây cảnh chơi Tết nhưng nhiều người vẫn đắn đo suy nghĩ về giá cả.

Hạnh Nguyên