Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Thị trường Chứng khoán: Đón cơ hội trong thử thách

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thị trường Chứng khoán: Đón cơ hội trong thử thách

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giới chuyên gia nhận định, Nghị định 60 (tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty Việt Nam) được ban hành cùng hiệu ứng rút vốn của nhà đầu tư tại thị trường Trung Quốc đã tạo cơ hội thu hút dòng vốn ngoại gián tiếp tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam.

Biến động mạnh trên thị trường chứng khoán Trung Quốc trong những ngày đầu năm mới đã lan rộng ra các thị trường châu Á, khiến giá chứng khoán ở Nhật, Hong Kong, Hàn Quốc, Úc… đồng loạt sụt giảm. Thị trường chứng khoán Việt Nam hàng ngày vẫn mở cửa muộn hơn 1 tiếng đồng hồ so với thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 8/1, thị trường với 50 mã tăng và 146 mã giảm, VN-Index giảm 3,87 điểm (-0,68%) xuống 561,49 điểm. Chỉ số VN-Index giảm 4,99 điểm (-0,86%) xuống 577,31 điểm với 3 mã tăng và 23 mã giảm.

Tổng giá trị giao dịch đạt 85,68 triệu đơn vị, giá trị hơn 1.144 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 6 triệu đơn vị, giá trị hơn 99 tỷ đồng, chủ yếu đến từ thỏa thuận của 5 triệu cổ phiếu KBC, giá trị 61,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điều đáng bàn trong 4 phiên giao dịch đầu năm 2016, nhiều cổ phiếu đã xuống mức giá thấp. Tuần giao dịch vừa qua cũng là những đêm mất ngủ của nhà đầu tư Việt. Ông Nguyễn Quang Minh, trưởng bộ phận Phân tích kỹ thuật Vietstock đưa ra nhận định: chỉ số Hang Seng Index vàShanghai Composite Index của Trung Quốc ảnh hưởng mạnh nhất đến thị trường chứng khoán Việt Nam, hơn cả thị trường Mỹ (DJIA) và châu Âu (FTSE 100). Vì vậy, theo ông Minh việc chú ý đến biến động của thị trường Trung Quốc sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà đầu tư ở Việt Nam trong thời gian tới.

Chỉ số chứng khoán được xem như một phép thử cho sức khỏe nền kinh tế. Chỉ số luôn vận hành theo thể trạng các ngành nghề sản xuất. Nền kinh tế Trung Quốc đang có sự lao dốc và được bộc lộ tương quan vào chỉ số chứng khoán nước này. Khi các nhà đầu tư nước ngoài đã rút dần ra khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc, họ buộc chuyển cơ hội tìm kiếm sang những thị trường mới nổi khác và Việt Nam đang là một cơ hội để các nhà đầu tư ngoại lựa chọn.

Trở lại năm 2015, trong khi thị trường chứng khoán thế giới lao đao, thì chỉ số chính VN-Index vẫn đứng ở mức 579,03 điểm, tức tăng 33,4 điểm (+6,12%). Với mức tăng này CNBC đánh giá VN-Index đã trở thành chỉ số chứng khoán có đà tăng mạnh thứ 5 tại châu Á.

Ông Lê Hải Trà, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) cho biết, trong năm 2015 có 43 đoàn quốc tế đến HOSE để tìm hiểu về hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đây cho thấy, họ có sự quan tâm và lưu ý nhất định đối với thị trường chứng khoán nội địa.

Giới chuyên gia cho biết thêm, Nghị định 60 (tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty Việt Nam) được ban hành cùng hiệu ứng rút vốn của nhà đầu tư tại thị trường Trung Quốc đã tạo cơ hội thu hút dòng vốn ngoại gián tiếp tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cũng theo các chuyên gia kinh tế, ngoài việc tiếp tục theo dõi sát sự dịch chuyển của dòng vốn ngoại để có giải pháp phù hợp, trong năm 2016, cần chú ý tới khả năng giá dầu thế giới duy trì ở mức thấp, sẽ tác động đến ngân sách. Về lãi suất, nếu các yếu tố bên ngoài ít biến động bất thường, cùng với lạm phát trong nước ở mức thấp sẽ không gây áp lực tăng lãi suất. Là một trong những yếu tố có tác động quyết định đến sự phát triển của thị trường, nếu lãi suất ít biến động sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường.

Thúy Hằng