Thị trường địa ốc vượt 'sóng lãi suất', hút dòng vốn ngoại
Đó là nhận định của các chuyên gia, nhà phân tích kinh tế, nhà quản lý và đại diện nhà đầu tư bất động sản trong và ngoài nước tại tọa đàm "Dòng vốn ngoại đổ bộ - Cơ hội bất động sản Việt Nam" do Kênh thông tin tài chính kinh tế CafeF tổ chức vào sáng 6/4, tại TP Hồ Chí Minh.
Định hình lại xu hướng thị trường
Tại tọa đàm, TS Đinh Thế Hiển - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng nhìn nhận, hiện nay thị trường bất động sản trong nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn. Dù vậy, vẫn có nhiều "điểm sáng" của thị trường tạo hấp lực cho dòng vốn ngoại đổ vào thị trường trong năm nay.

Đó là bối cảnh kinh tế - chính trị toàn cầu đang tiếp tục biến động mạnh. Từ xung đột địa chính trị kéo dài, chiến tranh thương mại leo thang đến mặt bằng lãi suất trong nước duy trì ở mức cao, dòng vốn đầu tư quốc tế đang buộc phải "định tuyến lại".
Trong bối cảnh đó, các dòng tiền lớn ngày càng có xu hướng tìm đến những "nơi trú ẩn" an toàn, đồng thời vẫn đảm bảo dư địa tăng trưởng dài hạn.
Dù chịu nhiều tác động, thị trường bất động sản trong nước vẫn là "điểm sáng" đáng chú ý tại khu vực Đông Nam Á. Trong nhiều năm qua, bất động sản Việt Nam luôn nằm trong nhóm ngành thu hút FDI lớn bậc nhất trong các ngành kinh tế chủ chốt.

"Từ đầu năm đến nay, với việc tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và mở rộng không gian kinh tế tại miền Nam, thị trường bất động sản trong nước đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, hướng tới mục tiêu vượt qua các nền kinh tế lớn trong khu vực như Thái Lan trong tương lai gần", TS Đinh Thế Hiển kỳ vọng.
Tại buổi tọa đàm, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn - Khu vực miền Nam cho biết, các dữ liệu khảo sát của đơn vị này đã cho thấy, người nước ngoài tìm kiếm bất động sản Việt Nam ghi nhận mức tăng 28%, trong đó 40% tập trung vào khu vực TP Hồ Chí Minh. Trong khi đó, phân khúc bất động sản ven biển (chiếm 15% toàn thị trường) vẫn tạo sự hấp dẫn đặc biệt đối với dòng vốn ngoại.
Theo ông Phạm Anh Khôi, Giám đốc Đầu tư Công ty Cổ phần Vinhomes, có 3 lợi thế cốt lõi giúp kinh tế trong nước bứt tốc trong thời gian tới. Đó là dư địa tăng trưởng thị trường còn lớn; chi phí cạnh tranh và đặc biệt là sự xuất hiện của các đại đô thị quy hoạch bài bản gắn với hạ tầng mới là những hấp lực mạnh mẽ thu hút dòng vốn ngoại. Điều mà nhiều thị trường trong khu vực, như Thái Lan đang dần bão hòa.
"Xu hướng dòng vốn ngoại đang chuyển hướng sang những “tọa độ mới” như đô thị biển, đô thị vệ tinh quy mô lớn. Ông Khôi dẫn chứng khu vực Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) với các đại dự án như Vinhomes Green Paradise do Tập đoàn Vingroup đang phát triển như một điển hình của lợi thế mới này. Do vậy, nhà đầu tư trong nước cũng cần hành động sớm trước khi cuộc chơi được định giá lại.
Thị trường "hút" dòng vốn ngoại
Tại buổi tọa đàm, ông Stephen Higgins - Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn, Cushman & Wakefield Nhật Bản cho rằng, các khảo sát của Cushman & Wakefield trong nhiều năm gần đây đều ghi nhận sự hấp dẫn từ thị trường bất động sản của Việt Nam. Với kinh nghiệm từng làm việc tại Nhật Bản và Việt Nam, ông Stephen Higgins cho biết, các nhà đầu tư Nhật Bản đang chú ý đến thị trường Việt Nam, trong đó dự kiến sẽ đầu tư nguồn vốn rất lớn vào lĩnh vực bất động sản.
Đáng chú ý, sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam, trong đó có lĩnh vực bất động sản còn đến từ các thay đổi chính sách vĩ mô, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay và những năm tiếp theo.
Báo cáo tại tọa đàm chỉ ra nhiều con số "biết nói", trong đó giai đoạn 2020–2021, dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, dòng vốn vẫn duy trì ở mức 2–4 tỷ đô la Mỹ, cho thấy sức hấp dẫn dài hạn của thị trường bất động sản trong nước. Đến năm 2022, khi nền kinh tế mở cửa trở lại, dòng vốn FDI vào bất động sản phục hồi mạnh, đạt khoảng 4,45 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng dòng vốn quanh mức 4,5–5 tỷ đô la Mỹ.

Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận xu hướng tăng tốc trở lại khi vốn FDI đăng ký vào bất động sản đã đạt khoảng 7-8 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức cao đột biến so với trung bình nhiều năm trước.
Với giá trị vốn hóa ước tính khoảng 1.500 tỷ đô la Mỹ, gấp 3 lần GDP, thị trường bất động sản Việt Nam trở thành "kênh trú ẩn an toàn" và "sinh lời hiệu quả" của các nhà đầu tư quốc tế.
Từ đầu năm 2026 đến nay, các chuyên gia kinh tế đánh giá, bất động sản Việt Nam đã chính thức bước vào "radar" rà soát danh mục đầu tư dài hạn của nhiều quỹ đầu tư và tập đoàn đa quốc gia đến từ châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore cũng như các nhà đầu tư phương Tây.
Thảo luận tại tọa đàm, TS Đinh Thế Hiển chỉ ra sức hút cụ thể của dòng vốn ngoại sẽ tập trung vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn giá trị sổ sách để thành lập và phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong đó, song song với phát triển công nghiệp, tiến trình đô thị hóa cũng đang diễn ra mạnh mẽ tại khu vực này.
"Các đô thị mới không chỉ đóng vai trò là không gian sống mà còn gắn liền với các tính toán về không gian kinh tế. Trong đó, lĩnh vực bất động sản có sức hút đặc biệt đối với dòng vốn ngoại khi đặt lên bàn cân với các quốc gia láng giềng", TS Hiển đánh giá, đồng thời dự báo nếu giữ vững đà tăng trưởng cao như hiện nay, Việt Nam hoàn toàn có khả năng vượt qua Thái Lan về quy mô kinh tế trong tương lai.
"Việc tập trung nguồn vốn, hoàn thiện hạ tầng và tận dụng tốt không gian kinh tế phía Nam chính là chiến lược then chốt để Việt Nam không chỉ thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình mà còn trở thành "con hổ" mới của kinh tế khu vực", Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng nhận định.

Dự báo về các phân khúc bất động sản đủ hấp dẫn để thu hút dòng vốn ngoại, ông Đỗ Chí Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty VinaLiving (thành viên Tập đoàn VinaCapital) cho rằng, hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến yếu tố quan trọng nhất là nhà phát triển dự án và đối tác của dự án. "Trước khi họ tìm hiểu đến cái bất động sản đó ở đâu, bản chất là gì, họ sẽ cần tin tưởng cái đối tác đó về cái năng lực triển khai cũng như là khi mà chúng ta đưa tiền vào thì chúng ta có thể thu hồi được vốn, thu hồi được lợi nhuận hay không. Như vậy, tôi cho rằng đầu tiên phải là uy tín của chủ đầu tư, kế hoạch kinh doanh và năng lực triển khai dự án của chủ đầu tư là các yếu tố rất là quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi mà có quyết định rót vốn vào một dự án", TS Hiếu đánh giá.
Nhấn mạnh cụ thể vào phân khúc các khu đô thị ven biển, chuyên gia này chỉ ra, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tìm đến những dự án có khả năng thu hồi vốn và tạo ra lợi nhuận. Đối với yếu tố địa điểm dự án thì phụ thuộc vào kế hoạch kinh doanh phát triển của từng chủ đầu tư.
TS Hiếu cũng dự báo, sắp tới đây thị trường trong nước cũng sẽ mở ra khi Trung tâm Tài chính quốc tế ở Việt Nam vận hành, kèm theo các cơ chế, chính sách thu hút cụ thể. Đây chính là hấp lực đối với các nhà đầu tư nước ngoài đang quan tâm đến việc tham gia cùng đầu tư, cấp vốn cho các dự án bất động sản ở Việt Nam trong năm 2026 và những năm tiếp theo.