Thịnh soạn 'bữa tiệc' hài
Là một trong những gương mặt mới tham gia Táo quân 2017, Nguyễn Hà Trung được nhiều biết đến với nghệ danh Trung Ruồi. Đầu xuân, cùng trò chuyện với Trung về những dự định trong năm mới.
PV: Là người đóng hài, năm vừa rồi em có xem các chương trình hài, phim hài? Nhận xét chung của Trung về các chương trình đã xem?
Diễn viên Nguyễn Hà Trung: Năm vừa rồi là một năm rất phong phú về các chương trình hài. Khán giả có thể đến trực tiếp các sân khấu để xem hài và cười đã đời. Cũng có thể xem qua truyền hình, Youtube, qua băng đĩa…
Năm vừa rồi cũng rất phát triển các gameshow hài. Đây là cơ hội để các khán giả được tương tác nhiều hơn với các nghệ sĩ và kịch bản.
Theo em, nhìn chung với khán giả hâm mộ hài năm vừa qua có được món ăn tuyệt vời và hài lòng.
Số lượng phim hài xuân năm nay nhiều hơn so với mọi năm, khán giả cũng được thay đổi khẩu vị?
- Đúng là số lượng phim hài tết năm nay có nhiều hơn mọi năm. Nếu so sánh đó như là một mâm cơm ngày tết có vô số món ăn thì mỗi người trong gia đình đều có thể lựa chọn món ăn yêu thích của riêng mình. Nhưng cách làm như mọi năm thì tất cả gia đình đều ăn chung một nồi lẩu, không nhất định phải có quá nhiều món thì cũng không thể nói là kém vui hơn.
Nhiều phim hài quy tụ những diễn viên nổi tiếng - điều này có thể coi là một trong những yếu tố tiên quyết để đảm bảo cho bộ phim đó được khán giả mong chờ, đón xem vì tâm lý con người, một khi đã yêu ai thì sẽ yêu cả những sản phẩm, những đứa con tinh thần của họ nữa.
Có ý kiến cho rằng: phim hài xuân nói riêng và hài nói chung không cần quá coi trọng nội dung nghệ thuật, chỉ cần khán giả cười và giải trí là được. Quan điểm của em?
- Không dễ gì người ta gọi điện ảnh là bộ môn nghệ thuật thứ 7. Khi coi nó là bộ môn nghệ thuật rồi thì vấn đề nghệ thuật trong phim chắc chắn phải có. Tuy nhiên người ta có chia ra dòng phim nghệ thuật, hàn lâm và dòng phim thị trường để phục vụ đối tượng khán giả khác nhau. Nghĩa là tùy vào quan điểm của từng nhà sản xuất, và mục tiêu khán giả mà sản xuất phim. Không nên loại bỏ hết. Một thị trường có cả những phim chú trọng vào nghệ thuật, có những phim chú trọng vào giải trí thì tốt hơn.
Việc phát hành phim hài nói riêng và phim ở Việt Nam nói chung luôn trong trạng thái cạnh tranh và... thua đứt đĩa lậu. Xu hướng hiện nay là phát hành trên internet?
- Đạo diễn Trần Bình Trọng từng chia sẻ trong buổi họp báo Làng ế vợ 3 là năm vừa rồi anh ấy bị ế nguyên 1 xe hơn 1 tấn toàn đĩa gốc phim do anh sản xuất ra. Nguyên nhân là do sự hoành hành của đĩa lậu. Nói điều đó để thấy rằng hiện nay không riêng ở Việt Nam mà trên thế giới các nhà sản xuất rất đau đầu về điều này.
Giải pháp anh Trọng chọn và nhiều người khác cũng đã làm là mạnh dạn đưa phim của mình lên youtube. Tôi được biết là anh Trọng đã rất thành công vì hiện nay ai cũng có phương tiện internet cầm tay. Nhiều nhà có ti vi kết nối internet.
Ngày xưa còn băng quay, xong đến VCD rồi đến DVD. Giờ hết thời rồi thì đến internet. Vì vậy, bằng phương tiện nào, bằng cách nào không quan trọng, miễn là đưa sản phẩm mình làm ra đến được với nhiều khán giả nhất, nhanh nhất. Và đưa phim mình sản xuất lên mạng cũng là một cách bắt kịp xu hướng của thời đại. Bởi khi đưa phim lên internet, sự tương tác giữa nhà sản xuất, biên kịch, diễn viên… với khán giả ngày càng mạnh mẽ hơn. Điều này phần nào gỡ rối cho chính nhà làm phim cả về doanh thu, kịch bản…
Mỗi dịp tết đến xuân về phim hài lại được tung ra. Bên cạnh đó, hiện nay cũng có những chương trình hài ngắn kiểu sitcom mà tôi thấy nhóm các bạn cũng tham gia làm như Loa phường, Kem Xôi... Với hài hướng tới giới trẻ, bạn thấy khó khăn và thuận lợi gì?
- Với thị trường nhiều chương trình hài như hiện nay, để có một sản phẩm hay và có chỗ đứng trong lòng khán giả là một điều rất khó khăn. Nhất là với sự phát triển như vũ bão của internet – đây cũng vừa là một thách thức vừa là cơ hội cho những người trẻ như bọn em đến gần với khán giả hơn. Thách thức là không chỉ cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong nước mà còn cả với các chương trình nước ngoài, về tốc độ làm phim hài, về kịch bản.
Em và nhóm bạn vẫn đang duy trì Loa phường TV với kinh phí duy trì được cung cấp từ ban quản trị Orion media. Sắp tới mong rằng sẽ được kết hợp với các nhãn hàng, doanh nghiệp để có tài trợ, có kinh phí để tiếp tục duy trì hoạt động của kênh.
Kịch bản là một trong những yếu tố sống còn của bất cứ chương trình hài nào. Các bạn xử lý vấn đề này thế nào?
- Thực ra ai theo dõi thì thấy chương trình của chúng em làm chia thành từng tập ngắn. Vấn đề kịch bản thường do bọn e tự sáng tác với địa điểm “bờ bụi” lắm. Nhiều khi em với Minh Tít ngồi quán nước chém gió với nhau cũng ra kịch bản.
Nhưng cũng có thời gian bọn em bị bí đấy (cười).
Lúc ấy sẽ đi “học lỏm” của người khác. Cụ thể là sẽ đi “ngồi lê” xem dân tình nói chuyện thế nào, quan sát xem cuộc sống xung quanh ra sao bằng cách đi lang thang… Biết đâu trong những lúc như thế lại vớ được ý hay. Và trên thực tế rất nhiều chi tiết đã được cả nhóm cóp nhặt qua những câu chuyện lượm lặt đấy.
Dự định của Trung và các cộng sự trong năm 2017?
- Sắp tới em sẽ tốt nghiệp Đại học Sân khấu điện ảnh – đây là một mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp diễn xuất của em. Đương nhiên em sẽ dành nhiều thời gian để hoàn thành chương trình học một cách tốt nhất.
Còn với cả nhóm thì cùng tìm cách để phát triển Loa phường TV đến gần hơn với khán giả, được nhiều khán giả biết đến hơn.
Mong là các dự án lớn sẽ đến thật nhanh trong năm nay!
Cảm ơn Trung về cuộc trò chuyện!