Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Thọ Vực (Thanh Hoá): Xã thuần nông hoàn thành NTM

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thọ Vực (Thanh Hoá): Xã thuần nông hoàn thành NTM

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phát huy truyền thống quê hương, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Thọ Vực đã nỗ lực xây dựng NTM. Sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, diện mạo Thọ Vực đã có nhiều chuyển biến tích cực.


Về Thọ Vực, đi trên những con đường bê tông tít tắp, sạch, đẹp, chúng tôi cảm nhận được sự đổi mới ở một vùng quê thuần nông của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Bắt tay vào xây dựng NTM với những thuận lợi và khó khăn nhất định, song với đồng lòng, góp sức của toàn thể cán bộ và nhân dân, xã đã huy động được 152.510,8 triệu đồng. Không chỉ vậy, nhân dân tự đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, chỉnh trang nhà ở cho128 hộ, gần 200 hộ đầu tư nâng cấp nhà ở và công trình phụ trợ, 358 hộ đầu tư xây dựng mới công trình nhà tiêu hợp vệ sinh.

Nhân dân còn tham gia hiến đất mở rộng đường; bê tông hóa 100 các tuyến đường nội thôn, nội đồng cứng hoá được 88,41%, bê tông và nhựa hoá được 5,2/5,2km đường giao thông liên xã; hệ thống kênh mương được kiên cố hoá, đáp ứng nhu cầu sản xuất; tất cả các thôn đều có nhà văn hoá và khu thể thao đạt chuẩn,…

Với quan điểm xây dựng NTM phải bắt đầu từ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân để tạo nguồn lực đóng góp của nhân dân, “lấy sức dân để lo cho dân”, “nhân dân là chủ thể trong việc xây dựng NTM”...

Bởi vậy, trong những năm qua địa phương ưu tiên phát triển ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp - chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, đưa cây trồng có giá trị thu nhập kinh tế cao vào sản xuất, phát triển kinh tế trang trại… Phát huy thế mạnh khi có đường Quốc lộ 47C đi qua, xã đã đẩy mạnh phát triển các ngành nghề sản xuất, kinh doanh buôn bán, dịch vụ thương mại…

Từ đó, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 90%; đời sống của người dân được cải thiện, thu nhập bình quân/ đầu người năm 2010 chỉ đạt 8,5 triệu đồng/người/năm nay đã nâng lên 24,27 triệu đồng/ người/ năm, phấn đấu đến năm 2020 mức thu nhập bình quân/ đầu người sẽ ở mức 35 triệu đồng/ người/ năm. Sản lượng lương thực luôn vượt kế hoạch đề ra. Xã không có nhà tranh tre nứa lá; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%. Số người dân tham gia BHYT đạt 74%,…

Không chỉ quan tâm đến xây dựng cơ bản, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân mà ở Thọ Vực, xây dựng NTM gắn với xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng hệ thống giáo dục đạt chuẩn.

Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đã làm thay đổi nhận thức của người dân trong lao động sản xuất, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân, tạo khối đại đoàn kết trong toàn dân.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ và thể dục thể thao phát triển rộng khắp. Công tác Giáo dục - Đào tạo cũng đạt được nhiều két quả, xã đã đạt phổ cập giáo dục THCS; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp luôn ở mức cao. Đồng thời, nhờ phong trào học tập, nhiều học sinh ở Thọ Vực đã đỗ vào trường điểm, ra trường có công việc ổn định,…

Trong xây dựng hệ thống chính trị xã hội, phát huy truyền thống của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Vực đã quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn, luôn coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt gắn liền với những giá trị văn hoá truyền thống, tinh thần đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Xã Thọ Vực đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý Huân chương lao động hạng Ba năm 2009; năm 2016 xã đã được Chủ tịch Nước tặng Huân Chương lao động hạng Nhì…

Nhiệm kỳ 2016 -2021 mở ra nhiều kỳ vọng mới về sự phát triển kinh tế, xã hội ở Thọ Vực. Hy vọng, với những gì đã đạt được trong những năm qua sẽ tạo đà cho Thọ Vực xây dựng NTM ngày càng bền vững.

N.H. - T.H.