Thoát nghèo nhờ mô hình nuôi giun quế

PV 20/12/2015 09:30

Trước đây, tỉ lệ hộ nghèo của xã Mường Đăng -  xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Ảng (Điện Biên) vẫn còn tới 42,5% - một con số khá cao so với các địa phương khác trong nỗ lực giảm nghèo. Mặc dù chính quyền địa phương và người dân đã có rất nhiều nỗ lực với những mô hình chăn nuôi, trồng trọt mới được áp dụng nhưng vẫn chưa có sự bứt phá nào để thoát nghèo. 

Từ năm 2014, Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 được triển khai tại xã với cách làm mới hoàn toàn, đó là trao quyền làm chủ tối đa cho người dân, dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật của Ban quản lý dự án.

Theo đó, sau khi bàn bạc, người dân đã chọn mô hình nuôi giun quế bởi kỹ thuật nuôi đơn giản, chi phí đầu tư thấp, phục vụ tốt cho việc chăn nuôi gia cầm. 30 hộ đã được chọn làm thí điểm, trong đó có 15 hộ nghèo, 10 hộ mới thoát nghèo năm 2014 và 5 hộ cận nghèo chia đều cho 3 bản.

Sau khi được chọn thí điểm, các hộ này được tham dự lớp tập huấn nuôi giun quế, được Ngân hàng chính sách huyện tạo điều kiện cho vay vốn để mua giống. Kết quả, sau 6 tháng, giun quế phát triển tốt đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Đã có 10/15 hộ nghèo thoát nghèo và khoảng 300 hộ hưởng lợi gián tiếp từ mô hình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thoát nghèo nhờ mô hình nuôi giun quế