Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Thời của kiến trúc gỗ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thời của kiến trúc gỗ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bê tông cốt thép đã có mặt trong mọi công trình xây dựng hiện đại trong suốt thế kỷ qua, đặc biệt là những tòa cao ốc. Nhưng thời gian gần đây, một xu hướng mới đã xuất hiện khi một số kiến trúc sư nổi tiếng thế giới quay lại lựa chọn gỗ để xây dựng các tòa nhà chọc trời.

Thời của kiến trúc gỗ

Khu tổ hợp có các kiến trúc bằng gỗ trong dự án của MGA

Dự án tháp gỗ cao hơn tháp Eiffel

Hãy quên đi bê tông cốt thép. Vật liệu mới để xây dựng các tòa nhà chọc trời rất có thể là gỗ nếu như dự án của nhà thiết kế người Canada Michael Green trở thành hiện thực. Công ty MGA của Green có trụ sở tại Vancouver, Canada cùng đối tác thiết kế DVVD và tập đoàn bất động sản REI của Pháp mới đây đã tuyên bố một dự án xây dựng tòa cao ốc bằng gỗ cao nhất thế giới cho công ty Reinventer Paris, một công ty thiết kế đang muốn tìm kiếm ý tưởng xây dựng mới trong thành phố.

Có độ cao 35 tầng, tòa tháp trong dự án của Green được đặt tại trung tâm của một khu phức hợp – trong đó gồm nhiều công trình khác như khách sạn, không gian xanh, trạm xe buýt và một tuyến xe hơi chạy điện – nhằm giúp thủ đô nước Pháp giải quyết vấn đề nhà ở theo hướng bền vững, sáng tạo và thân thiện với môi trường nhất có thể.

Một số nhà thiết kế tham gia dự án tham vọng này còn so sánh tòa tháp gỗ này với Tháp Eiffel, biểu tượng của Paris. Theo Green, tháp Eiffel luôn có sức ảnh hưởng lớn đối với nhiều thế hệ các nhà thiết kế của nước Pháp, nó được xây dựng chủ yếu bằng thép và từng được công nhận là công trình xây dựng cao nhất thế giới vào năm 1889. Giờ đây, Green hy vọng rằng khu phức hợp của ông có thể làm điều tương tự.

"Hình ảnh tháp Eiffel từng mở ra một chân trời mới cho thế giới, thậm chí còn mở ra một cuộc chạy đua các tòa nhà cao nhất thế giới ở nước Mỹ trong những năm 1920-1930, và hiện nay cuộc đua này tái diễn ở một số thành phố ở khu vực châu Á hay Trung Đông” – ông Green nói.

Các nhà thiết kế trong dự án này nói rằng một tòa tháp gỗ đặt giữa trung tâm thủ đô Paris của nước Pháp, tuy nhiên sẽ là độc nhất nếu xét về nhiều khía canh. Họ còn hy vọng rằng nó sẽ bắt đầu một làn sóng mới trong thiết kế các tòa cao ốc trên toàn cầu theo xu hướng bền vững, tái chế được và sử dụng các vật liệu có vẻ đẹp.

Thời của kiến trúc gỗ - 1

Dự án xây dựng Ho Ho Building ở Vienna, Áo

(Nguồn: CNN)

Sự trỗi dậy của kiến trúc gỗ

Ý tưởng về một tòa nhà "cao ốc gỗ” nghe có vẻ lạ lùng đối với nhiều người và thực tế dự án của MGA ở Paris cũng chưa được thông qua. Nhưng các tòa nhà chọc trời được xây dựng bằng gỗ thực sự đang được một số quốc gia giàu có cân nhắc để phát triển.

Như ở thủ đô Vienna của nước Áo, người ta đã lên kế hoạch xây dựng tòa nhà Ho Ho Building cao gần 100 m được làm gần như toàn bộ bằng gỗ trong năm tới. Trong khi đó, một căn hộ chung cư 34 tầng cũng đang được công ty kiến trúc C.F Moller của Thụy Điển lên kế hoạch xây dựng ở thủ đô Stockholm vào năm 2023.

Còn ở thời điểm hiện tại, MGA đã cho xây dựng Trung tâm Thiết kế Cách tân Gỗ ở Canada. Các dự án xây dựng cao ốc gỗ đầy tham vọng khác cũng bắt đầu xuất hiện ở nhiều nước như Anh hay Australia. Các quốc gia này đều nhận thấy lợi ích từ nguyên liệu gỗ trong xây dựng như sự tinh tế và thân thiện với môi trường của nó.

Gỗ phiến được dát mỏng – một sản phẩm gỗ nhiều lớp được sử dụng để lát tường, mái nhà hay sàn nhà – hiện được nhiều nhà thiết kế xem là thứ nguyên liệu đặc biệt để xây dựng nên các tòa nhà vững chắc và đáng tin cậy.

"Gỗ, không giống như thép hay bê tông, có thể hấp thu CO2, giữ khí này lại trong khi ngôi nhà còn tồn tại” – Green nhận xét – "Là một loại vật liệu tái sinh nhận năng lượng từ mặt trời, gỗ cho chúng ta một xu hướng xây dựng mới của tương lai”.

Theo ước tính của Công ty thiết kế MGA, các kiến trúc gỗ trong khu phức hợp của họ có khả năng hấp thụ và lưu giữ khoảng 3.700 mét khối khí CO2. Lượng khí thải CO2 này tương đương với lượng khí thải ra từ 2.207 chiếc xe hơi mỗi năm hay một hộ gia đình thải ra trong 982 năm.

Tòa tháp gỗ của MGA cũng sẽ được áp dụng phương pháp xây dựng lên khuôn sẵn, tức từng phần cấu trúc của tháp được tính toán và xây dựng trong một phân xưởng và sau đó mới được lắp ráp để hoàn thiện tổng thể. Phương pháp này giúp giảm chi phí và thời gian xây dựng rất nhiều.

Tuy nhiên, gỗ không phải không có hạn chế của nó, một số nhà phân tích nói rằng nhược điểm của các cấu trúc xây dựng bằng gỗ chính là khả năng bắt lửa và bị cháy cao, trong khi một số nước không chắc là vật liệu gỗ có thể rẻ hơn thép và bê tông hay không.

Một số báo cáo hồi đầu năm 2015 cho cho biết Sở Cứu hỏa của thành phố Vienna, Áo đã phải liên lạc với công ty kiến trúc phụ trách dự án tòa nhà gỗ Ho Ho Building để bàn về việc phòng tránh hỏa hoạn.

Chính vì vậy, mục tiêu của một số nhà kiến trúc đối với vật liệu gỗ cũng khó hoàn thành hơn, bởi xây dựng kiến trúc gỗ đồng nghĩa với việc tái sinh nguồn gỗ hiệu quả, tăng cường khả năng chống cháy, khả năng chịu lực của gỗ… hiều nhà phân tích cho rằng nếu muốn theo xu hướng xây dựng kiến trúc gỗ, các nước cần phải duy trì tỷ lệ tái sinh nguồn gỗ từ rừng cao hơn tỷ lệ sử dụng gỗ của họ.

Linh Chi