Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Thông điệp từ Ngày hội Đại đoàn kết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thông điệp từ Ngày hội Đại đoàn kết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Thông điệp từ Ngày hội Đại đoàn kết
Ông Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lào Cai chung vui với người dân phường Cầu Thia trong Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Tùng Duy

Những ngày qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và UBTƯ MTTQ Việt Nam đã về dự, chung vui với nhân dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương. Điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với đời sống của nhân dân, mà còn khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước về củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong kỷ nguyên mới.

Càng khó khăn, tinh thần đoàn kết càng tỏa sáng

Trong không khí ấm áp và ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần đoàn kết được lan tỏa sâu rộng tại các khu dân cư. Không chỉ mang đến không khí vui tươi, đầm ấm, Ngày hội còn khơi dậy ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn truyền thống đoàn kết của dân tộc. Từ những hoạt động trong ngày hội đã minh chứng rõ ràng: Khi nhân dân đoàn kết, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi mục tiêu chung đều có thể đạt được.

Đúng như phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Thượng Cát, TP Hà Nội tối 14/11, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống, là tài sản, di sản vô giá của cha ông, là sức mạnh làm nên mọi thắng lợi, mọi thành tựu của dân tộc ta. Sức mạnh đại đoàn kết bắt đầu từ những điều rất gần gũi, mộc mạc, đó là niềm tin và tình người. Khi tin nhau, thương nhau, tôn trọng nhau, sẽ cùng nhau làm việc lớn. Khi đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, mọi khác biệt sẽ tìm được mẫu số chung, mọi khó khăn sẽ có lối mở.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhìn lại những năm qua, trong đại dịch Covid-19, cả nước một lòng: Tuyến đầu không lùi bước, đồng bào nhường cơm sẻ áo, doanh nghiệp chung tay, người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, bà con trong nước mở lòng, dang tay đón những người con xa quê về đất nước, nhường cơm sẻ áo, chia nhau từng liều vắc xin, từng máy thở, chỗ nằm khi đại dịch hoành hành... Trong thiên tai, bão lũ, mưa dông, lụt lội, sạt lở, từ miền núi đến miền biển, nghĩa đồng bào lại bừng sáng: Những chuyến xe cứu trợ xuyên đêm, những mái nhà tạm ấm lửa, những bàn tay nắm chặt bàn tay.

Biểu diễn văn nghệ của người dân khu dân cư Nà Cốc xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.	 Ảnh: VGP/Gia Huy
Biểu diễn văn nghệ của người dân khu dân cư Nà Cốc xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: VGP/Gia Huy

Trong 1 tháng lấy ý kiến nhân dân, đã có hơn 3 triệu lượt ý kiến đóng góp cho Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đó thực sự là điều rất đáng quý. Đó là sự hòa quyện giữa Đảng với Dân. Đó là dân chủ thực chất, là trí tuệ xã hội cùng chọn con đường phát triển. 

Cùng với đó, “Sự ủng hộ của tuyệt đại bộ phận các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước trong công cuộc đổi mới, trong “sắp xếp lại Giang sơn” là động lực, là nguồn sức mạnh vô song để Đảng vững tin thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mình” – Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nhận định, chúng ta bước vào giai đoạn mới với không ít thử thách: Cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, áp lực đô thị hóa, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh mạng… Nhưng càng khó, đoàn kết càng tỏa sáng. Một dân tộc đã đi qua chiến tranh vệ quốc, vượt qua những năm tháng bao cấp gian nan, tạo kỳ tích đổi mới, dân tộc ấy, khi đồng lòng, chắc chắn sẽ vươn tới những đỉnh cao mới.

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết

Tinh thần đại đoàn kết lan tỏa từ Ngày hội giúp mọi người gắn bó, sẻ chia và thấu hiểu nhau hơn. Khi tinh thần đoàn kết được vun đắp, đời sống xã hội ngày càng phát triển, cộng đồng trở nên hạnh phúc và bền vững hơn.

Chia sẻ niềm vui, ấm áp và tinh thần đoàn kết trong ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Thái Hải Anh cho biết, những ngày qua tại nhiều khu dân cư của tỉnh Bắc Ninh, ngày hội Đại đoàn kết năm nay càng có ý nghĩa hơn khi người dân vừa đón nhận rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, sẻ chia kịp thời từ cấp ủy, chính quyền, MTTQ địa phương và cộng đồng sau đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Chính những nghĩa tình ấy khiến không khí ngày hội năm nay càng thêm ấm áp, gắn bó và mang đậm tinh thần đoàn kết.

Cùng với đó, những hoạt động giao lưu, thăm hỏi, trao quà nghĩa tình diễn ra sôi nổi, tạo nên bức tranh ấm áp về tình làng nghĩa xóm. “Năm nay, MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh rất chú trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động cộng đồng, giúp tăng cường giao lưu, chia sẻ và thắt chặt tình làng nghĩa xóm; mở rộng các câu lạc bộ, tổ tự quản ở khu dân cư nhằm nâng cao vai trò chủ thể của nhân dân trong việc xây dựng đời sống cộng đồng” – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.

 Người Dao ở thôn Sơn Hải, xã Ba Chẽ (Quảng Ninh) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 	Ảnh: Phạm Lợi
Người Dao ở thôn Sơn Hải, xã Ba Chẽ (Quảng Ninh) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Phạm Lợi

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, 5 tổ chức chính trị - xã hội về chung mái nhà Mặt trận sẽ càng đảm bảo các phong trào, cuộc vận động và hoạt động chăm lo đời sống người dân được triển khai đồng bộ, tránh trùng chéo. Đồng thời, Mặt trận phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân và tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách, dự án, tạo sự minh bạch, công bằng.

“Tinh thần đoàn kết chính là sợi dây nối kết giữa chính quyền và nhân dân. Hơn bao giờ hết, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xem đó là yếu tố then chốt” – bà Thái Hải Anh khẳng định đồng thời cho biết, cùng với đó, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai sâu sát, gần gũi với đời sống người dân, tạo cơ hội để mọi người cùng tham gia và cảm nhận giá trị của sự đồng hành.

Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ, mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng đời sống mới. Những phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... đều được lan tỏa từ chính cộng đồng, nhờ sự đồng thuận và góp sức của mỗi người dân. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, từ tinh thần của ngày hội đại đoàn kết, tôi mong rằng, Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động. Việc đổi mới này phải hướng tới sự gần gũi, thiết thực với đời sống nhân dân, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước hưng thịnh.

“Khối đại đoàn kết toàn dân tộc chính là nguồn lực then chốt, là sức mạnh giúp đất nước vượt qua mọi thử thách, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển. Vì vậy, khi mỗi người dân Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước phát huy tinh thần yêu nước, cùng chung tay xây dựng khối đại đoàn kết sẽ ngày một vững mạnh” - ông Nguyễn Túc chia sẻ.


Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân                            
Để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư ngày ấm no, hạnh phúc, TS Nguyễn Viết Chức - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa Xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, việc nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội là yêu cầu cấp bách. MTTQ không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, mà còn là nơi tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ của mỗi công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và sự cống hiến của mỗi người dân chính là nguồn lực vô giá để MTTQ phát huy sức mạnh tập thể, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động không chỉ củng cố khối đại đoàn kết mà còn khơi dậy năng lực sáng tạo, sức mạnh tinh thần và văn hóa của cộng đồng.                      
Để đạt được mục tiêu này, theo ông Chức, MTTQ cần tiếp tục tăng cường tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao ý thức cộng đồng, đồng thời là lực lượng tiên phong trong việc bảo vệ các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.                              
Bên cạnh đó, MTTQ cần đẩy mạnh vai trò giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Sự mở rộng đối ngoại nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng sâu sắc, rộng khắp, cũng được xem là yếu tố quan trọng trong thúc đẩy khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, thông qua các hoạt động thiết thực tại các khu dân cư trong dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là hạt nhân nối kết cộng đồng dân cư, góp phần vun đắp truyền thống đoàn kết, vì dân, vì nước, tạo động lực mới cho sự phát triển đất nước.

Nhóm P.V