Thông Nguyên xây dựng nông thôn mới
Là một trong những xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới, xuất phát điểm kinh tế thấp nên việc thực hiện tiêu chí về thu nhập ở xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì, Hà Giang) gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực tăng gia sản xuất của người dân, đến nay, địa phương hoàn thành tiêu chí thu nhập.
Theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã đạt tiêu chí nông thôn mới là xã phải có mức thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,5 lần mức bình quân chung của tỉnh. Do đó để đạt tiêu chí thu nhập, xã Thông Nguyên đã nâng mức thu nhập bình quân đầu người từ 10 triệu đồng/người/năm hiện nay lên 18 triệu đồng/người/năm.
Với mong muốn sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, chính quyền xã đã đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện tiêu chí này, giúp người dân ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chuyên môn hóa sản xuất ở các lĩnh vực; mở rộng quy mô sản xuất của các hợp tác xã, đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cây chè vốn là cây thế mạnh là chủ trương của huyện đã đưa ra.
Bên cạnh đó, để tăng thu cho dân, huyện còn khuyến khích phát triển thương mại du lịch mà chủ yếu là du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng, chuyển đổi diện tích đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá, vận động nhân dân tự xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo quy mô hộ gia đình. …
Lợi thế lớn nhất của xã Thông Nguyên trong việc thực hiện tiêu chí thu nhập là xây dựng và phát triển cơ sở sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến tại chỗ, trong đó nổi bật là ngành sản xuất chè. Hiện trên địa bàn xã có 2 HTX chế biến chè là Fìn Hò và Thông Nguyên.
Nhờ việc phát huy thế mạnh mà cây chè ở đây đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường, đưa doanh thu hàng năm lên tới hàng chục tỷ đồng.
Các cơ sở sản xuất này đã giúp giải quyết việc làm cho lực lượng lớn lao động địa phương, đồng thời giải quyết được đầu ra cho sản phẩm chè của địa phương.
Nhờ tận dụng các nguồn lực kinh tế này, đến nay, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của xã đạt 80%, tỷ lệ lao động nông thôn thiếu việc làm giảm xuống còn 10%. Cơ cấu lao động theo ngành nghề cũng đang chuyển dịch theo hướng giảm tỷ lệ lao động ngành nông nghiệp, tăng dần tỷ lệ lao động các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.
Theo hướng đi này, Thông Nguyên đã hoàn thành tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề quan trọng giúp địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí khác như cơ cấu lao động, hộ nghèo và nhà ở nông thôn trong thời gian tới.