Thông tin mới nhất việc mưa đá dữ dội ở Lào Cai
Đêm 15 và rạng sáng ngày 16/4, một trận mưa lớn kèm theo mưa đá và dông lốc mạnh đã quét qua nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và sản xuất nông nghiệp. Trong đó, xã Bắc Hà là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, một nhà sập hoàn toàn và nhiều diện tích cây trồng bị tàn phá.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, hiện tượng thời tiết cực đoan xuất phát từ vùng hội tụ gió trên cao hình thành nhanh chóng trong đêm. Mưa dông xuất hiện trên diện rộng, lượng mưa đo được tại nhiều điểm khá lớn như Thủy điện Nậm Phàng 30,2mm, Nghĩa Đô 32,4mm, Quan Hồ Thẩn 35,6mm, Tân Tiến 37,2mm và đặc biệt Hoàng Thu Phố (Bắc Hà) lên tới 47,8mm.
Đặc biệt, tại xã Bắc Hà đã xảy ra trận mưa đá dữ dội kéo dài khoảng 20 phút, từ 1h 05 phút đến 1h 25 phút sáng 16/4. Các hạt mưa đá có đường kính trung bình từ 1,5 đến hơn 2cm rơi xuống dày đặc, phủ trắng sân vườn, đường đi và mái nhà. Mưa đá đi kèm với gió xoáy mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10 khiến nhiều công trình bị hư hại.

Thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai xã Bắc Hà cho thấy mức độ thiệt hại là rất nghiêm trọng. Toàn xã có 1 nhà sàn bị sập hoàn toàn, 4 người bị thương do ảnh hưởng của dông lốc khi đang trú tại lán khu vực thôn Ngải Số. Ngoài ra, 333 ngôi nhà khác bị tốc mái, vỡ ngói, thủng mái ở nhiều mức độ khác nhau, khiến đời sống người dân bị đảo lộn.
Không chỉ gây thiệt hại về nhà ở, mưa đá còn tàn phá khoảng 370 ha cây ăn quả, 115 ha ngô và rau màu bị hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính lên tới hơn 30 tỷ đồng.
Thiên tai không chỉ xảy ra tại Bắc Hà mà còn ảnh hưởng đến các địa phương lân cận như Cốc Lầu và Mường Khương. Tại xã Cốc Lầu, trước đó mưa đá đã làm 5 ngôi nhà tại các thôn Thải Giàng và Nậm Nhù bị hư hại, trong đó có 2 nhà bị tốc mái trên 50%. Một số công trình phụ trợ như bếp và sân cũng bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ban đầu tại khu vực này ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng, ngay trong sáng 16/4, lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã Bắc Hà đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Tại thôn Cồ Dề Chải – nơi có nhà bị sập, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn và các nạn nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà.
Song song với đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống từng thôn, bản để rà soát, thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân. Tại xã Cốc Lầu, lực lượng xung kích được huy động để giúp các hộ dân lợp lại mái nhà, gia cố công trình và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Nhờ sự vào cuộc kịp thời, đến nay các hộ bị ảnh hưởng cơ bản đã có nơi ở tạm ổn định, không để xảy ra tình trạng người dân thiếu chỗ ở.

Chính quyền địa phương cũng triển khai trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời cảnh báo người dân. Các biện pháp phòng tránh như chằng néo mái nhà, chặt tỉa cành cây lớn, kiểm tra các công trình có nguy cơ mất an toàn được tuyên truyền rộng rãi nhằm giảm thiểu thiệt hại trong những đợt mưa dông tiếp theo.
Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, toàn tỉnh Lào Cai có 338 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, với tổng diện tích cây trồng thiệt hại lên tới 485,5 ha. Ngoài ra, một số công trình phụ trợ tại Mường Khương cũng bị hư hỏng.

Hiện nay, UBND các xã đang tiếp tục cập nhật số liệu thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”. Các lực lượng chức năng tập trung sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống và hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất.
Các cơ quan chuyên môn cũng cảnh báo, đây là thời kỳ cao điểm của mùa mưa đá trong năm tại khu vực miền núi phía Bắc. Do đó, nguy cơ xuất hiện thêm các đợt mưa đá, dông lốc trong thời gian tới là rất lớn. Người dân cần chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết, thực hiện các biện pháp phòng tránh để bảo vệ tính mạng và tài sản.