Giao thông

Thông xe dự án đường Vành đai TP Tân An

Đoàn Xá 23/12/2023 14:31

Sau 4 năm thi công, dự án đường vành đai bao quanh TP Tân An, Long An đã chính thức được đưa vào sử dụng.

Sáng ngày 23/12, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ thông xe và đưa vào sử dụng dự án đường Vành đai TP Tân An sau 4 năm triển khai xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An cho biết : "Dự án Vành đai TP Tân An là cầu nối giao thông quan trọng từ đường cao tốc TP HCM - Trung Lương - Quốc lộ 62 - Quốc lộ 1 và dọc hai bên sông Vàm Cỏ Tây hướng về trung tâm TP HCM; góp phần quan trọng làm giảm áp lực cho Quốc lộ 1 và tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn đi qua thành phố Tân An. Đây còn là trục giao thông liên kết quan trọng giữa Tân An - Châu Thành - Tân Trụ - Thủ Thừa, mở ra không gian quan trọng để phát triển kinh tế, nâng cao hoạt động thương mại - dịch vụ, tạo điều kiện hình thành các khu đô thị mới kiểu mẫu, góp phần cho Tân An sớm trở thành đô thị loại I, thân thiện - văn minh - hiện đại".

img_0871.jpg
Đường Vành đai TP Tân An chính thức thông xe.

Theo đó, dự án đường Vành đai Tân An được khởi công từ năm 2019 có điểm đầu giao ngã tư Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa và điểm cuối giao quốc lộ 1 tại phường 5, TP Tân An với tổng chiều dài 23km cùng nguồn vốn 3.100 tỷ đồng. Dự án xây mới 5 cầu, trong đó quy mô lớn nhất là cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây dài 5km, rộng 18m với 4 làn xe, tổng kinh phí gần 600 tỉ đồng. Các cây cầu còn lại gồm cầu Rạch Chanh; cầu Bảo Định; cầu vượt cao tốc số 7; cầu Máng đã giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thông xe dự án đường Vành đai TP Tân An

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO