Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Thoóc Phưa bình yên trở lại

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thoóc Phưa bình yên trở lại

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những năm qua công tác phòng chống tội phạm về matúy luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Lục Yên - Yên Bái không ngừng quan tâm. Công tác đấu tranh, triệt phá tội phạm được tăng cường triệt để, nhờ đó từng bước giảm tội phạm về ma túy, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây.

Công an huyện tăng cường đi cơ sở, nắm chắc địa bàn

Thôn Thóoc Phưa, thị trấn Yên Thế trước đây được biết đến là một địa điểm xảy ra tình trạng, sử dụng, buôn bán ma túy phức tạp nhất trên địa bàn huyện. Đây là địa bàn giáp ranh giữa thị trấn với các xã, số người trong thôn sử dụng ma túy cũng ở mức cao hơn các thôn, bản khác, đồng thời cũng có nhiều người nghiện ở các nơi khác đến sử dụng ma túy…Trước tình hình đó, Công an huyện Lục Yên đã kết hợp với Công an thị trấn Yên Thế, đến các hộ gia đình, tuyên truyền về tác hại của ma túy, đồng thời nâng cao ý thức phat giác, tố giác tội phạm ma túy với cơ quan chức năng.

Ông Hoàng Ngọc Truyền- thôn Thóoc Phưa – thị trấn Yên Thế- Lục Yên chia sẻ: “Qua công tác tuyên truyền của các đồng chí Công an huyện và công an thị trấn, tôi cũng hiểu rõ được tác hại của việc tham gia buôn bán tổ chức hút chích ma túy. Từ đó tôi cũng tuyên truyền đến người thân, anh em hàng xóm chấp hành tốt những quy định, không được vi phạm các tai, tệ nạn xã hội. Người dân chúng tôi cũng đã tự giác tố giác các đối tượng vi phạm tệ nạn ma túy với cơ quan chức năng, để cơ quan chức năng kịp thời xử lý”.
Cùng với công tác tuyên truyền, Công an huyện, thị trấn Yên Thế đã tăng cường công tác tuần tra, nắm tình hình địa bàn, theo dõi mọi di, biến động và tình hình sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy của các đối tượng trên địa bàn. Kết hợp với tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng, sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhờ đó tình hình tội phạm về ma túy đã từng bước được ngăn chặn và giảm theo các năm, không phát hiện đối tượng mắc nghiện mới. Tình hình an ninh trật tự cũng ngày càng ổn định hơn, nhân dân yên tâm lao động, phát triển kinh tế.

Ông Lê Tuấn- Bí thư chi bộ thôn Thóoc Phưa cho biết: “Thôn Thóoc Phưa trước đây là địa bàn hoạt động, buôn bán tàng trữ, sử dụng chất ma túy của nhiều đối tượng nghiện, tình hình an ninh trật tự khá phức tạp, người dân lo lắng. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, đồng thời thôn cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền nên đến nay tình trạng tội phạm liên quan đến ma túy giảm đi đáng kể”.
Thoóc Phưa đã bình yên trở lại. Thế nhưng xác định công tác đấu tranh, phòng chống với loại tội phạm này là một nhiệm vụ hết sức quan trọng thường xuyên và ngày càng quyết liệt hơn nên Công an huyện Lục Yên đã, đang và tiếp triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mối nguy hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, đến mọi người dân. Làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, kịp thời điều tra, làm rõ và bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng tàng trữ và buôn bán chất ma túy, không để phát sinh thành điểm nóng.

Các cán bộ, chiến sĩ công an huyện luôn nâng cao tinh thần đấu tranh, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, không ngại đối mặt với nguy hiểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh, ngăn ngừa đối với tội phạm về ma túy. Nếu năm 2010 trên địa bàn huyện có 135 đối tượng liên quan đến ma túy, năm 2014 còn 122 đối tượng. Công tác đấu tranh, triệt phá cũng ngày càng được tăng cường, cụ thể năm 2010 bắt giữ 3 vụ với 9 đối tượng; năm 2014 bắt giữ 4 vụ 11 đối tượng, 6 tháng đầu năm 2015, công an huyện cũng đã bắt giữ 1 vụ với 3 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Đảm bảo không để tội phạm ma túy lọt lưới pháp luật.

Trao đổi với chúng tôi, trung tá Mai Anh Văn- Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm về hình sự kinh tế, ma túy Công an huyện Lục Yên cho biết: “Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống tội phạm ma túy, chúng tôi thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt các địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền. Thông qua đó người dân tích cực giác tố giác tội phạm về ma túy với cơ quan công an, giúp chúng tôi từng bước vô hiệu hóa các tụ điểm ma túy”.

Bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, mỗi người dân cần tiếp tục nâng cao tinh thần đấu tranh, tố giác; đồng thời tạo điều kiện cho những người một thời lầm lỗi, làm lại cuộc đời, tái hòa nhập với cộng đồng. Hãy cùng nhau nói không với ma túy, không dùng mà túy dù chỉ một lần. Mỗi người trong chúng ta góp phần đóng góp vai trò như một lá chắn trong công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy, có như vậy tội phạm về ma túy mới được đẩy lùi nhanh chóng, đem lại cuộc sống bình yên cho mỗi thôn, bản mình.

Triệu Huấn – Nguyễn Tin