Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Thủ phủ hoa cúc ở Hà Tĩnh: Nơi tươi tốt, chỗ tan hoang

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thủ phủ hoa cúc ở Hà Tĩnh: Nơi tươi tốt, chỗ tan hoang

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Người dân ở vựa hoa cúc lớn nhất Hà Tĩnh đang tất bật chăm sóc, chong đèn suốt đêm để thúc hoa nở rộ đúng dịp Tết Nguyên đán 2026. Tuy nhiên, nhiều nhà giàn ở đây lại đối lập - tàn tạ, tan hoang.

Những ngày này, trên các vườn hoa của người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) người dân đang dốc sức chăm sóc, tỉa cành, bón phân và chong đèn suốt đêm để “canh hoa” nở đúng thời điểm phục vụ thị trường Tết.
Những ngày này, trên các vườn hoa của người dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) người dân đang dốc sức chăm sóc, tỉa cành, bón phân và chong đèn suốt đêm để “canh hoa” nở đúng thời điểm phục vụ thị trường Tết.
Bà Dương Thị Thi (68 tuổi, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu) chia sẻ: Giai đoạn này hết sức quan trọng, phải tập trung chăm bón để hoa nở đều, đẹp, đúng dịp Tết.
Năm nay gia đình bà trồng hơn 20.000 gốc hoa cúc trên diện tích hơn 500m². Thời điểm này, bà Thị đang tập trung chăm sóc, tỉa nụ, bón phân và chong đèn suốt đêm để hoa sinh trưởng tốt. Nhờ nhiều năm kinh nghiệm trồng hoa, bà kỳ vọng vụ hoa Tết năm nay sẽ mang lại nguồn thu nhập trên 50 triệu đồng.
Bà Dương Thị Thi (68 tuổi, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu) chia sẻ: Giai đoạn này hết sức quan trọng, phải tập trung chăm bón để hoa nở đều, đẹp, đúng dịp Tết. Năm nay gia đình bà trồng hơn 20.000 gốc hoa cúc trên diện tích hơn 500m². Thời điểm này, bà Thị đang tập trung chăm sóc, tỉa nụ, bón phân và chong đèn suốt đêm để hoa sinh trưởng tốt. Nhờ nhiều năm kinh nghiệm trồng hoa, bà kỳ vọng vụ hoa Tết năm nay sẽ mang lại nguồn thu nhập trên 50 triệu đồng.
“Chỉ trong thời gian ngắn, 2 cơn bão liên tiếp khiến nhiều hệ thống nhà màng trên địa bàn bị hư hỏng nặng. Gia đình tôi phải bỏ ra hơn 15 triệu đồng để sửa chữa, kịp thời khôi phục sản xuất. Năm nay, gia đình trồng 5 loại hoa cúc chủ lực gồm: cúc vàng, cúc trắng, cúc mai đỏ thạch bích và cúc ngọc bích. Giờ chỉ mong thời tiết thuận lợi để có nguồn thu nhập dịp Tết”, bà Thi chia sẻ.
“Chỉ trong thời gian ngắn, 2 cơn bão liên tiếp khiến nhiều hệ thống nhà màng trên địa bàn bị hư hỏng nặng. Gia đình tôi phải bỏ ra hơn 15 triệu đồng để sửa chữa, kịp thời khôi phục sản xuất. Năm nay, gia đình trồng 5 loại hoa cúc chủ lực gồm: cúc vàng, cúc trắng, cúc mai đỏ thạch bích và cúc ngọc bích. Giờ chỉ mong thời tiết thuận lợi để có nguồn thu nhập dịp Tết”, bà Thi chia sẻ.
Làng hoa thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu, nổi bật với nghề trồng hoa chuyên canh đã có truyền thống lâu đời. Qua năm tháng, ngành nghề trồng hoa tại đây không ngừng phát triển, trở thành sinh kế chủ yếu của nhiều hộ dân, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán. Các loại hoa cúc nơi đây rất đa dạng, bao gồm cúc vàng, cúc lan tím, cúc tứ quý, và nhiều giống khác. Người dân trồng hoa theo luống và trong chậu để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Làng hoa thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu, nổi bật với nghề trồng hoa chuyên canh đã có truyền thống lâu đời. Qua năm tháng, ngành nghề trồng hoa tại đây không ngừng phát triển, trở thành sinh kế chủ yếu của nhiều hộ dân, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán. Các loại hoa cúc nơi đây rất đa dạng, bao gồm cúc vàng, cúc lan tím, cúc tứ quý, và nhiều giống khác. Người dân trồng hoa theo luống và trong chậu để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Thủ phủ hoa cúc ở Hà Tĩnh: Nơi tươi tốt, chỗ tan hoang
Để có hoa cúc phục vụ thị trường Tết, những ngày này, ngoài chăm sóc ban ngày, người dân còn tập trung chong đèn về đêm để “thúc” hoa. Ông Hồ Sỹ Lưu (thôn Xuân Sơn) cho biết: Việc chong đèn ban đêm là điều kiện tiên quyết. Nếu không đủ ánh sáng, cây sẽ lùn và nở sớm, coi như hỏng cả vụ. Cuối năm thời tiết khá thuận lợi nên cây phát triển xanh tốt, ít sâu bệnh. Gia đình tôi đang tập trung tối đa nhân lực để chăm sóc, hy vọng giá cả năm nay ổn định để bà con có cái Tết ấm no.
Theo người dân trồng hoa, ban đêm họ dùng bóng đèn treo so le, phủ đều toàn vườn; công suất mỗi bóng phổ biến từ 15-20W. Đèn được thắp sáng đến đêm để đảm bảo đủ điều kiện ánh sáng để cây phát triển tốt.
Để có hoa cúc phục vụ thị trường Tết, những ngày này, ngoài chăm sóc ban ngày, người dân còn tập trung chong đèn về đêm để “thúc” hoa. Ông Hồ Sỹ Lưu (thôn Xuân Sơn) cho biết: Việc chong đèn ban đêm là điều kiện tiên quyết. Nếu không đủ ánh sáng, cây sẽ lùn và nở sớm, coi như hỏng cả vụ. Cuối năm thời tiết khá thuận lợi nên cây phát triển xanh tốt, ít sâu bệnh. Gia đình tôi đang tập trung tối đa nhân lực để chăm sóc, hy vọng giá cả năm nay ổn định để bà con có cái Tết ấm no. Theo người dân trồng hoa, ban đêm họ dùng bóng đèn treo so le, phủ đều toàn vườn; công suất mỗi bóng phổ biến từ 15-20W. Đèn được thắp sáng đến đêm để đảm bảo đủ điều kiện ánh sáng để cây phát triển tốt.
Theo thống kê của UBND xã Toàn Lưu, trên địa bàn có 3,5 ha chuyên sản xuất các loại hoa phục vụ thị trường Tết, phần lớn diện tích tập trung ở thôn Xuân Sơn.
Theo thống kê của UBND xã Toàn Lưu, trên địa bàn có 3,5 ha chuyên sản xuất các loại hoa phục vụ thị trường Tết, phần lớn diện tích tập trung ở thôn Xuân Sơn.
Lâu nay, hàng chục hộ dân xã Toàn Lưu chuyên canh trồng hoa cúc, nơi đây trở thành “thủ phủ” hoa cúc lớn nhất nhì Hà Tĩnh. Tuy nhiên, cũng tại thôn Xuân Sơn, sau 2 trận bão (số 5 và số 10), nhiều nhà màng trồng hoa của người dân tan hoang.
Lâu nay, hàng chục hộ dân xã Toàn Lưu chuyên canh trồng hoa cúc, nơi đây trở thành “thủ phủ” hoa cúc lớn nhất nhì Hà Tĩnh. Tuy nhiên, cũng tại thôn Xuân Sơn, sau 2 trận bão (số 5 và số 10), nhiều nhà màng trồng hoa của người dân tan hoang.
Nhà màng của gia đình ông Đào Viết Đồng (thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu) hư hỏng tan tành. Hộ dân chưa thể sửa chữa, khắc phục để sản xuất vụ mới. 
Nhà màng của gia đình ông Đào Viết Đồng (thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu) hư hỏng tan tành. Hộ dân chưa thể sửa chữa, khắc phục để sản xuất vụ mới. 
Chỉ riêng thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu có đến 9-10 nhà màng trồng hoa cúc của người dân phải để hoang sau bão, cỏ mọc im tùm. Ông Trần Bá Hoành, Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu chia sẻ: Bên cạnh một số hộ dân đang tập trung chăm bón cho hoa cúc để chuẩn bị cho vụ Tết còn nhiều hộ phải để hoang do nhà màng hư hỏng nặng.
Chỉ riêng thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu có đến 9-10 nhà màng trồng hoa cúc của người dân phải để hoang sau bão, cỏ mọc im tùm. Ông Trần Bá Hoành, Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu chia sẻ: Bên cạnh một số hộ dân đang tập trung chăm bón cho hoa cúc để chuẩn bị cho vụ Tết còn nhiều hộ phải để hoang do nhà màng hư hỏng nặng.
Sau bão, địa phương có chính sách hỗ trợ cây giống, phân bón cho người trồng hoa. Song có khoảng 20-25% số hộ dân trồng hoa cúc chưa thể khôi phục nhà màng để trồng vụ Tết.
Sau bão, địa phương có chính sách hỗ trợ cây giống, phân bón cho người trồng hoa. Song có khoảng 20-25% số hộ dân trồng hoa cúc chưa thể khôi phục nhà màng để trồng vụ Tết.
“Địa phương đã phân bổ chính sách hỗ trợ người dân trồng cây cảnh sau 2 trận bão. Hiện nay, có một số hộ dân chưa có thời gian để khắc phục nhà màng vì chi phí sửa chữa lớn, mặt khác các hộ này có nhiều nhà màng và trồng nhiều loại cây cảnh khác nhau như cúc, đào… nên họ làm không kịp”, ông Hoành nói.
“Địa phương đã phân bổ chính sách hỗ trợ người dân trồng cây cảnh sau 2 trận bão. Hiện nay, có một số hộ dân chưa có thời gian để khắc phục nhà màng vì chi phí sửa chữa lớn, mặt khác các hộ này có nhiều nhà màng và trồng nhiều loại cây cảnh khác nhau như cúc, đào… nên họ làm không kịp”, ông Hoành nói.
Vựa hoa cúc ở Hà Tĩnh: Nơi xanh tươi tốt, nơi tan hoang. Clip: Hạnh Nguyên.

Hạnh Nguyên