Báo Đại Đoàn Kết Thị trường

“Thủ phủ” vải sớm lớn nhất Hải Phòng: Được giá, vững thương hiệu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Thủ phủ” vải sớm lớn nhất Hải Phòng: Được giá, vững thương hiệu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
“Thủ phủ” vải sớm lớn nhất Hải Phòng: Được giá, vững thương hiệu
Những vườn vải sớm tại xã Hà Đông, TP Hải Phòng vào vụ thu hoạch. Ảnh: Phương Thanh

Những ngày đầu tháng 5, tại xã Hà Đông (TP Hải Phòng), không khí thu hoạch vải sớm diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp. Dù sản lượng bị ảnh hưởng bởi thời tiết nhưng giá bán ổn định ở mức cao cùng tín hiệu tích cực từ thị trường đang giúp người trồng vải thêm hy vọng về những mùa vàng bội thu.

Nông dân thắng lớn

Những ngày này, khắp 21 thôn của xã Hà Đông rộn ràng bước vào vụ thu hoạch vải sớm. Xã Hà Đông gồm 6 xã khu đảo Hà Đông của huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương cũ), sau đó sáp nhập thành 3 xã Thanh Hồng, Vĩnh Cường, Thanh Quang và tiếp tục hợp nhất thành xã Hà Đông. Trong các khu vườn, từng chùm vải chín đỏ, căng mọng ẩn mình dưới tán lá xanh, báo hiệu một mùa quả ngọt. Tiếng người gọi nhau, tiếng kéo cắt cành vang lên không ngớt, tạo nên nhịp lao động khẩn trương.

Gia đình ông Trịnh Xuân Miểu (thôn Vĩnh Ninh, xã Hà Đông) đang vào cao điểm thu hoạch. Với 1 mẫu vải u trứng trắng, năm nay gia đình ông dự kiến thu khoảng 1,5 tấn quả. Sau khi trừ chi phí, nguồn thu đạt khoảng 200 triệu đồng.

Theo ông Miểu, dù sản lượng không cao do thời tiết ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, đậu quả, nhưng bù lại giá bán năm nay khá tốt. “Vải chín sớm nên được thị trường săn đón, chủ yếu phục vụ nhu cầu khách mua làm quà biếu, đặc biệt là giống u trứng trắng. Do đó, thương lái thu mua với giá cao ngay từ đầu vụ” - ông Miểu chia sẻ.

Không riêng gia đình ông Miểu, nhiều hộ dân tại địa phương cũng đang tập trung thu hoạch trà vải chín sớm để kịp bán được giá. Hiện vải u trứng trắng được thu mua phổ biến từ 80.000 - 100.000 đồng/kg, có thời điểm lên tới 120.000 đồng/kg.

Anh Phạm Văn Tân (thôn Tú Y, xã Hà Đông) - người có nhiều năm kinh nghiệm trồng vải sớm cho biết: Giống vải u trứng trắng có đặc điểm quả to, cùi dày, vị ngọt thanh nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Dù kỹ thuật chăm sóc đòi hỏi sự tỉ mĩ, kỹ càng và tỷ lệ đậu quả không nhiều nhưng hiệu quả kinh tế mang lại vượt trội so với các giống vải khác.

Hướng tới xuất khẩu bền vững

Không chỉ sôi động ở khâu thu hoạch, thị trường tiêu thụ vải sớm năm nay tại xã Hà Đông cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động về tận vùng trồng khảo sát, ký kết thu mua và xây dựng kế hoạch xuất khẩu như Công ty TNHH Trái cây Rồng Đỏ Việt Nam, Công ty CP Ameii Việt Nam, Công ty TNHH Dragon Berry Việt Nam… Các doanh nghiệp dự kiến xuất khẩu hàng trăm tấn vải sang Nhật Bản, Mỹ, Australia và các nước châu Âu - những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.

Ông Lê Đình Minh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Đông cho biết, vải sớm là cây trồng chủ lực ở xã và mang lại thu nhập cao cho nông dân. Hiện toàn xã Hà Đông có khoảng 1.600ha vải, trong đó diện tích vải sớm chiếm gần 1.300ha - lớn nhất Hải Phòng. Năm nay, sản lượng toàn xã ước đạt khoảng 14.000 tấn. Phần lớn diện tích vải sớm của xã được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, nhiều vùng trồng đã được cấp mã số phục vụ xuất khẩu. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

“Vải Hà Đông có ưu thế nổi bật về mẫu mã, độ đồng đều và vị ngọt thanh. Tuy nhiên, để giữ vững thương hiệu và giúp quả vải “vươn xa” hơn trên thị trường quốc tế, người dân cần tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất an toàn, đặc biệt là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định” - ông Minh chia sẻ.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, vải sớm xã Hà Đông đang từng bước khẳng định vị thế bằng chính uy tín được gây dựng từ nhiều năm qua. Khi người trồng vải chú trọng hơn đến quy trình sản xuất an toàn, địa phương tích cực hỗ trợ kết nối tiêu thụ, “đặc sản đầu mùa” không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho nông dân mà còn mở ra dư địa lớn để vươn xa trên thị trường quốc tế.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng, toàn thành phố có 9.350ha vải, trồng tập trung ở các xã: Hà Đông, Thanh Hà, Hà Nam, Hà Bắc, Hà Tây, Lạc Phượng, Tứ Kỳ, Ninh Giang… Trong tổng số 9.350ha vải, có khoảng 3.300ha vải sớm được trồng nhiều ở các xã: Hà Đông, Thanh Hà, Ninh Giang, còn lại là vải thiều chính vụ. Sản lượng vải toàn thành phố năm 2026 ước đạt 47.000 - 50.000 tấn, trong đó vải sớm khoảng 29.000 - 30.000 tấn. Sau trà vải u trứng trắng và u gai, các giống u hồng, tàu lai sẽ tiếp tục vào vụ; cao điểm thu hoạch dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 25/5.

Phương Thanh