Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo: Thực hiện các dự án để người dân được thụ hưởng chính sách
Ngày 8/7, tại buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo (DTTG) Nông Thị Hà đề nghị Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để người dân sớm được thụ hưởng chính sách. Nguồn vốn sự nghiệp hiện vẫn còn khá lớn nên cần được khai thác và sử dụng hiệu quả trong những tháng cuối năm 2026.

Ngày 8/7, Thứ trưởng Bộ DTTG Nông Thị Hà cùng Đoàn công tác đã làm việc với UBND TP Đà Nẵng về kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719); nắm tình hình triển khai Hợp phần II Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030 (Chương trình MTQG 417).
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở DTTG TP Đà Nẵng cho biết, sau khi hợp nhất, thành phố có 94 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó có 37 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi cùng 4 xã có thôn thuộc vùng DTTS. Toàn vùng có 420 thôn, gồm 230 thôn đặc biệt khó khăn, chiếm khoảng 65,4% diện tích tự nhiên của thành phố.
Hiện khu vực này có khoảng 352.500 người sinh sống. Trong đó, hơn 164.000 người là đồng bào DTTS, chiếm khoảng 5,3% dân số toàn thành phố. Trên địa bàn có 39 dân tộc cùng sinh sống, đông nhất là Cơ Tu, Xơ Đăng, Gié Triêng và Co.
Những năm qua, nhờ triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc và các chương trình đầu tư, diện mạo vùng cao từng bước khởi sắc. Hệ thống giao thông, điện, nước và nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư. Các mô hình phát triển sản xuất phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân.
Theo lãnh đạo Sở DTTG TP Đà Nẵng, chương trình MTQG 1719 đã tạo chuyển biến rõ nét tại vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 3% mỗi năm. Thu nhập bình quân của người DTTS tăng gấp hai lần so với thời điểm bắt đầu chương trình.
Các chỉ tiêu về y tế và chăm sóc sức khỏe đều hoàn thành. Tỷ lệ lao động DTTS qua đào tạo nghề đạt trên 51%. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ DTTG Nông Thị Hà ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của TP. Đà Nẵng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chương trình MTQG 1719. Địa phương đã ban hành kế hoạch kịp thời, phân công nhiệm vụ rõ ràng và đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển hạ tầng, giảm nghèo và nâng cao đời sống đồng bào DTTS.
Bên cạnh những kết quả đạt được, bà Nông Thị Hà cho rằng, địa phương vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc đã được Đoàn công tác chỉ ra trong quá trình kiểm tra thực tế. Vì vậy, thành phố cần sớm rà soát, khắc phục những chỉ tiêu còn thấp và có giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.
Đối với nguồn vốn chuyển tiếp từ giai đoạn trước, bà Nông Thị Hà đề nghị Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để người dân sớm được thụ hưởng chính sách. Nguồn vốn sự nghiệp hiện vẫn còn khá lớn nên cần được khai thác và sử dụng hiệu quả trong những tháng cuối năm 2026.