Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đầu tư cho y tế là đầu tư cho tương lai đất nước

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đầu tư cho y tế là đầu tư cho tương lai đất nước

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Phát biểu tại lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, việc đầu tư cho y tế không chỉ là phục vụ khám, chữa bệnh mà còn là đầu tư cho tương lai, cho chất lượng nguồn nhân lực và phát triển bền vững.

Chiều 9/7, tại Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế, tỉnh Ninh Bình và khu vực; đồng thời, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Y tế trong việc không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

'Muốn đất nước phát triển nhanh, bền vững thì con người phải khỏe mạnh, có tri thức, có kỹ năng và quan trọng là phải được chăm sóc bởi một hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững, dễ tiếp cận', Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng và các đại biểu ấn nút khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình - Ảnh: VGP
Thủ tướng và các đại biểu ấn nút khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình - Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân không chỉ là chính sách an sinh xã hội mà còn là nền tảng cho sự phát triển. Mỗi công trình y tế được đưa vào sử dụng, không chỉ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, việc hai bệnh viện tuyến cuối chính thức hoạt động tại Ninh Bình là bước đi quan trọng trong cơ cấu lại mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý, góp phần giảm tải cho các cơ sở tại Hà Nội, đồng thời tạo điều kiện để người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao với thời gian nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị tốt hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bức ảnh Bác Hồ về thăm Bệnh viện năm 1956. Ảnh: VGP
Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức bức ảnh Bác Hồ về thăm Bệnh viện năm 1956. Ảnh: VGP

Đối với Ninh Bình và các địa phương lân cận, sự hiện diện của hai bệnh viện hiện đại không chỉ phục vụ khám chữa bệnh mà còn tạo động lực thúc đẩy đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Để hai bệnh viện phát huy hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, đồng bộ; đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quản trị bệnh viện và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BV Việt Đức
Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ảnh: BV Việt Đức

Đối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mọi điều kiện hoạt động, lấy chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu; xây dựng mô hình quản trị hiện đại, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và chuyển đổi số để trở thành hạt nhân kết nối y tế Trung ương với địa phương.

Tin tưởng vào truyền thống và năng lực của hai bệnh viện đầu ngành, Thủ tướng kỳ vọng tập thể lãnh đạo, đội ngũ giáo sư, y bác sĩ và nhân viên sẽ tiếp tục giữ vững y đức, không ngừng học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trở thành những bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại ngang tầm khu vực, là điểm tựa tin cậy trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định: Bộ sẽ cụ thể hóa toàn bộ chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác điều hành, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để bảo đảm hai bệnh viện vận hành ổn định, hiệu quả.

Bộ trưởng cho biết, đây là một trong những dự án y tế gặp nhiều khó khăn, vướng mắc chưa từng có tiền lệ, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, những điểm nghẽn đã được tháo gỡ để dự án hoàn thành, tạo tiền đề phát triển mạng lưới bệnh viện chuyên sâu gắn với nâng cao năng lực y tế địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Đình Minh