Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam

20/07/2023 19:25

Chiều 20/7, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-21/7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Chiều 20/7, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-21/7.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Anwar Ibrahim tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 12/2022. Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho Người đứng đầu Chính phủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam.

Đoàn xe chở Thủ tướng Malaysia và Phu nhân tới Phủ Chủ tịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân ra tận cửa xe đón Thủ tướng và Phu nhân Thủ tướng Malaysia.

Thủ tướng Anwar Ibrahim và Phu nhân đón nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Anwar Ibrahim bước trên thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các em học sinh để tới bục danh dự.

Dưới quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Việt Nam và Malaysia được cử lên trang nghiêm. Hai Nhà Lãnh đạo cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Anwar Ibrahim duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón.

Kết thúc lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai Thủ tướng di chuyển sang Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm.

Trước khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anwar Ibrahim đã tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ Việt Nam - Malaysia do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức.

Năm 2023, Việt Nam và Malaysia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 8 năm quan hệ Đối tác chiến lược. Hai nước đang tích cực triển khai Chương trình Hành động triển khai Quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2021-2025.

Thời gian qua, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; quan tâm và duy trì các cơ chế hợp tác. Hai nước cùng quan tâm và có chung lập trường với nhiều vấn đề khu vực, quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Trên nền tảng quan hệ chính trị vững chắc, hợp tác thương mại, đầu tư hai nước liên tục phát triển. Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong ASEAN và thứ 9 trên thế giới; là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Malaysia trong ASEAN.

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 14,68 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm 2021. Malaysia là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam, đứng thứ 10/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 702 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 13 tỷ USD.

Hợp tác về lao động, du lịch, giáo dục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Việt Nam có khoảng 12.000 người đang làm việc hợp pháp tại Malaysia; khoảng 1.000 sinh viên du học tại Malaysia. Malaysia nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam.

Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim trong dịp cùng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 tại Indonesia vào tháng 5 vừa qua, hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng thương mại thông qua khai thác hiệu quả các tiềm năng hợp tác, tăng cường xuất-nhập khẩu các mặt hàng hai nước có tiềm năng và thế mạnh như nông thủy sản, thương mại gạo, công nghiệp thực phẩm, sản phẩm linh kiện điện tử.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Malaysia tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tiếp cận thị trường Malaysia, trong đó có các sản phẩm Halal; khuyến khích doanh nghiệp Malaysia tăng cường đầu tư vào Việt Nam; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho người lao động Việt Nam tại Malaysia trên cơ sở Thỏa thuận về Hợp tác Lao động ký kết tháng 3/2022; lập cơ chế tham vấn và quản lý về biển.

Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Malaysia ở khu vực. Thủ tướng sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó có hợp tác biển; nhất trí xem xét tiến tới lập đường dây nóng để tạo thuận lợi giải quyết các vấn đề phát sinh trên biển.

Trong chuyến thăm lần này, cùng với hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận, đánh giá quan hệ hai nước thời gian qua, đồng thời nêu các biện pháp cụ thể thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Trong đó, hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt như chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, lao động, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân... đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Thiếu nhi Thủ đô tặng hoa chào mừng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đón Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim duyệt Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim với thiếu nhi Thủ đô tại lễ đón. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO