Sáng 21/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri đại diện Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân và các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn TP Cần Thơ trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri được Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV và tình hình hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố quý I năm 2025.
Theo đó, kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XV dự kiến khai mạc vào ngày 5/5 và bế mạc vào ngày 1/7. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội theo 2 đợt (từ 5/5 đến 28/5 và từ 11/6 đến 28/6).
Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thực hiện một số nội dung cụ thể, như: Xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; Xem xét, thông qua 30 dự án luật và 7 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật.
Ngoài 7 nghị quyết quy phạm pháp luật nêu trên, tại kỳ họp có thể ban hành các nghị quyết khác như: Dự án luật, dự thảo nghị quyết khác để phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Dự án luật, dự thảo nghị quyết khác (trong trường hợp được bổ sung vào Chương trình lập pháp hoặc được bổ sung vào dự kiến chương trình Kỳ họp theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật).
Ngoài ra, Quốc hội sẽ cho ý kiến 6 dự án luật và xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác.
Các cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu phát triển quan trọng, nổi bật thời gian qua của đất nước. Đồng thời, cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương đã luôn sâu sát, quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân.
Đặc biệt trước các biến động của tình hình thế giới gần đây, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có những đối sách chủ động, tích cực, linh hoạt, phù hợp, tạo sự yên tâm cho các doanh nghiệp.
Tại buổi tiếp xúc, các cử tri nêu những đề xuất, kiến nghị liên quan các đối sách, giải pháp, việc đàm phán với phía Hoa Kỳ về thuế quan; giải pháp đa dạng hóa thị trường, tiếp cận nguồn vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; phát triển các ngành nghề mũi nhọn cần ưu tiên phát triển tại khu vực ĐBSCL trong thời gian tới.
Cử tri cũng kiến nghị giải pháp để ngành du lịch Việt Nam thích ứng với các biến động; khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người lao động, nhà trẻ, trường mầm non; hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ - viễn thông về vốn, thuế và phát triển nhân lực số; thúc đẩy số hóa ngành kim hoàn…
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV là kỳ họp nhiều văn bản nhất, quan trọng nhất trong nhiệm kỳ này, thời gian dài với nhiều việc lớn.
Về tình hình phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2025 đạt được kết quả tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.
Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, chính sách thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ sẽ có tác động; sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn cao; tăng trưởng GDP quý I tuy cao hơn kịch bản ban đầu nhưng thấp hơn kịch bản đã điều chỉnh; tỉ lệ giải ngân đầu tư công chưa cao; tình hình sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn…
Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục khẩn trương thực hiện việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm hoạt động thông suốt; tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Chuẩn bị tốt phục vụ các ngày lễ lớn, tri ân những người có công, giáo dục truyền thống, khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ, tạo khí thế, động lực mới phát triển đất nước. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng đạt 8% trở lên và chuẩn bị tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.
Tập trung triển khai Nghị quyết 57 và Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Rà soát, tháo gỡ các dự án khó khăn, giải quyết các dự án kéo dài, lãng phí, trong đó có một số dự án trên địa bàn Cần Thơ.
Đồng thời, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, chăm lo cho những người yếu thế, khó khăn; triển khai quyết liệt phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" và đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.
Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tổng hợp, giải trình, tiếp thu và giải quyết những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, đồng bào, cử tri. Đối với những kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền, UBND TP Cần Thơ tổng hợp, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành giải quyết theo quy định. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, đề nghị Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tổng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.