Chính trị

Thủ tướng: Tổng cục 2 tiếp tục nâng cao năng lực dự báo chiến lược

Theo TTXVN 26/01/2024 14:47

Thủ tướng chỉ đạo Tổng cục 2 tiếp tục nâng cao năng lực dự báo chiến lược, nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách thích hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa."

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết Tổng cục 2-Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết Tổng cục 2-Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Sáng 26/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Cùng đi có Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Lương Cường.

Thời gian qua và năm 2023, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ tin tức, tham mưu chiến lược và hành động tình báo; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ra các quyết sách đúng đắn, không để bị động, bất ngờ về chiến lược, được lãnh đạo cấp cao và các ban, bộ, ngành, địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 2023, Tổng cục 2 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; một số tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục được tặng thưởng Huân chương Chiến công và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nói chuyện với cán bộ chủ chốt của Tổng cục, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời chào, thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng tới cán bộ, chiến sỹ Tổng cục 2 và mong muốn, chờ đợi kết quả công tác năm 2024 của Tổng cục cao hơn năm 2023.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những chiến công, thành tích mà Tổng cục 2 đạt được, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục 2 đã có bước trưởng thành, lớn mạnh, ngày càng chứng tỏ được vị trí, vai trò quan trọng của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước đánh giá rất cao.

Cho rằng năm 2024 và thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là dòng chảy chủ đạo, là xu thế lớn, là khát vọng chung của nhân loại; để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tình báo quốc phòng phải chuẩn bị cao hơn, tốt hơn, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Thủ tướng chỉ đạo Tổng cục 2 tiếp tục nâng cao năng lực dự báo chiến lược, nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước các đối sách thích hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa,” tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; với phương châm “tư duy sâu sắc, nắm bắt kịp thời, luôn luôn đổi mới".

Thủ tướng yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị; tập trung xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng tổ chức, bộ máy, cơ cấu lực lượng tình báo theo hướng “tinh, gọn, mạnh, chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng chức năng".

Xây dựng đội ngũ cán bộ tình báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tầm nhìn chiến lược, nhãn quan và tư duy nghiệp vụ sắc sảo, trình độ kiến thức chuyên môn tương xứng với chức trách, nhiệm vụ. Xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, hiện đại, phục vụ hiệu quả cho các bộ, ngành, địa phương.

Khẳng định tình báo quốc phòng là lực lượng đặc biệt của lực lượng vũ trang, Thủ tướng đề nghị Tổng cục phải thấm nhuần quan điểm theo Nghị quyết Trung ương 8, đánh giá đúng đối tác, đối tượng để có đối sách phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc lời căn dặn và yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “…Bất luận trong hoàn cảnh nào, Tình báo Quốc phòng của chúng ta cũng chỉ được phép ngày càng mạnh lên..."; tuyệt đối trung thành, mãi vững tin theo Đảng; tận tụy phụng sự vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phục vụ đắc lực bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng vững chắc, hùng cường, thịnh vượng; người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng: Tổng cục 2 tiếp tục nâng cao năng lực dự báo chiến lược

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO