Thủ tướng: Xây dựng trường vùng biên phải thần tốc, táo bạo, vì tương lai con em các dân tộc
Phát biểu tại lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú xã Yên Khương (Thanh Hóa), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng hệ thống trường nội trú vùng biên thần tốc, táo bạo nhưng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, coi đây là chiến dịch vì tương lai con em các dân tộc, góp phần nâng cao dân trí, củng cố quốc phòng - an ninh.
Sáng 9/11, lễ khởi công đồng loạt 72 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền diễn ra tại 17 tỉnh, thành trên cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ khởi công tại điểm cầu trung tâm một xã biên giới tỉnh Thanh Hóa. Tham dự tại điểm cầu này còn có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh.


Phát biểu khai mạc lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Việc khởi công xây dựng các trường nội trú tại xã biên giới là quyết sách lớn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, thầy cô và học sinh vùng phên giậu của Tổ quốc. Chủ trương này vừa có ý nghĩa giáo dục, vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố quốc phòng, an ninh.

Trong giai đoạn đầu, 100 trường được đầu tư với quy mô hiện đại, đồng bộ, tạo tiền đề thu hẹp chênh lệch vùng miền và bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Bộ GD&ĐT đang phối hợp xây dựng chính sách đồng bộ về chế độ, tuyển dụng và đãi ngộ giáo viên, hướng tới hình thành đội ngũ nhân lực gắn bó với quê hương.
Bộ trưởng nhấn mạnh, hệ thống trường học vùng biên sẽ nuôi dưỡng thế hệ trẻ giàu tri thức, bản lĩnh và khát vọng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Phát biểu tại lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Yên Khương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Việc xây dựng trường học tại các xã biên giới thể hiện tinh thần cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc. Đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển, trong đó giáo dục giữ vai trò nền tảng, quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chính phủ sẽ hoàn thành 100 trường trong năm 2025 và 248 trường trong giai đoạn 2-3 năm tới, góp phần nâng cao đời sống người dân, củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên. Thủ tướng yêu cầu xây dựng trường học hiện đại, an toàn, toàn diện, lấy học sinh làm trung tâm, thầy cô là tấm gương và nguồn cảm hứng.
Ông đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương hoàn thiện chính sách nội trú, bán trú, đào tạo giáo viên biết tiếng dân tộc, có chính sách hỗ trợ, phụ cấp phù hợp; đồng thời triển khai chương trình học hiện đại, có ngoại ngữ, tin học, văn hóa, thể thao.

Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các đơn vị thi công, các cơ quan liên quan cần tuân thủ 5 đảm bảo, 'một là về chất lượng, tiến độ; 2 là công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu; 3 là kỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn lao động; thứ 4 là không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; thứ 5 là đầu tư đến đâu hiệu quả đến đó', để mang lại lợi ích thiết thực cho các cháu học sinh, cho các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Thủ tướng đề nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục kêu gọi toàn thể các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và toàn xã hội cùng chung tay tham gia hỗ trợ việc xây dựng, cải tạo trường học cho các xã biên giới với tinh thần là ai có nhiều thì góp nhiều, ai có ít thì góp ít, ai có công thì góp công, ai có của thì góp của, tiện ở đâu góp ở đấy với tinh thần tất cả vì các cháu học sinh thân yêu'.

Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ tri ân sâu sắc tới đội ngũ thầy cô đang công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới - những 'chiến sĩ thầm lặng gieo chữ, giữ nước'. Ông gửi lời chúc tốt đẹp tới các em học sinh, mong các em chăm học, rèn luyện tốt, giữ gìn bản sắc dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trong sáng cùng ngày, tại xã Tam Thanh, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh và dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư tại xã Tam Lư.
Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh được xây dựng trên diện tích khoảng 1,13ha, tổng vốn đầu tư 147 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Cải tạo, xây mới khối nhà hiệu bộ, phòng học bộ môn, nhà đa năng, thư viện, sân chơi thể thao, khu nội trú, bán trú và các hạng mục phụ trợ khác.

Đối với công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư, được xây dựng tại bản Hậu, xã Tam Lư do Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 187,5 tỷ đồng. Quy mô nhà trường có 36 lớp học, tổng số 967 học sinh, 62 giáo viên; trong đó khoảng 776 học sinh có nhu cầu ở bán trú, nội trú.

Phát biểu tại điểm trường ở xã Tam Lư, bà Phạm Thị Thanh Thủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: Thanh Hóa là một trong 22 tỉnh có biên giới đất liền, với 16 xã biên giới. Theo kế hoạch, trong năm 2025, tỉnh sẽ triển khai 6 công trình trường học tại các xã biên giới với tổng mức đầu tư khoảng 770 tỷ đồng và 15 công trình sẽ thực hiện đầu tư trong năm 2026 với tổng mức đầu tư 820 tỷ đồng.

'Việc đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp có ý nghĩa quan trọng, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh, bảo đảm các cháu đến tuổi là được đến trường, được chăm lo học hành. Đồng thời, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi', bà Thủy nhấn mạnh.


