Thừa Thiên - Huế có 2.140 Mẹ Việt Nam Anh hùng
Với việc Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cho 2 Mẹ còn sống và truy tặng danh hiệu cho 22 Mẹ đã qua đời, đến nay Thừa Thiên - Huế có 2.140 Mẹ Việt Nam Anh hùng (trong đó có 108 Mẹ còn sống).
Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao trao danh hiệu và tặng hoa cho 2 Mẹ VNAH Lê Thị Vân và Nguyễn Thị Huê.
Chiều 25/7, tại thành phốHuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu Nhà nước cho 24 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 24 gia đình có công và biểu dương các tập thể, cá nhân người có công tiêu biểu.
Nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Nguyễn Khoa Điềm tham dự.
Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao cho biết: Trong 2 cuộc kháng chiến, Thừa Thiên - Huế có trên 100.000 người có công, trong đó có gần 19.000 liệt sĩ, 13.000 thương bệnh binh , 5.000 cán bộ, chiến sĩ bị địch bắt tù đày, gần 3.500 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học,30.000 người hoạt động kháng chiến, hơn 20.000 người giúp đở cách mạng.
Với việc Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cho 2 Mẹ còn sống và truy tặng danh hiệu cho 22 Mẹ đã qua đời, đến nay Thừa Thiên - Huế có 2.140 Mẹ Việt Nam Anh hùng (trong đó có 108 Mẹ còn sống).
Thực hiện đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”, trong 10 năm qua, Thừa Thiên - Huế đã giải quyết chế độ cho trên 24.000 người có công; xây dựng, sữa chữa 7.375 ngôi nhà tình nghĩa, tặng trên 8.000 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách; phụng dưỡng các Mẹ VNAH còn sống; huy động trên 200 tỷ đồng xây dựng nghĩa trang , nhà bia ghi danh liệt sĩ. Từ năm 2013 đến nay quy tập gần 200 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào về an táng tại địa phương; phối hợp với các cơ quan Trung ương xác định danh tính các liệt sĩ ( lấy mẫu AND).
Dịp này, Thừa Thiên - Huế cũng tuyên dương 260 tập thể, cá nhân người có công tiêu biểu đã vượt qua khó khăn, nổ lực vươn lên chăm lo cuộc sống, tham gia các phong trào ở địa phương, mẫu mực giáo dục con cháu, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc.