Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Thừa Thiên-Huế: Hồ chứa nước trước nguy cơ rò rỉ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thừa Thiên-Huế: Hồ chứa nước trước nguy cơ rò rỉ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hồ chứa nước Thuỷ Yên-Thủy Cam (xã Lộc Thủy, huyện Phú  Lộc, Thừa Thiên-Huế) diện tích 21,3 km2, được xây dựng theo hình thức đập hỗn hợp nhiều khối bằng vật liệu địa phương có lõi chống thấm.

Hồ có cao độ đỉnh đập là 39,15m; chiều dài đỉnh đập là hơn 842 m; lưu lượng xả lũ 818 m3/s.

Công trình có mục đích cấp nước tưới cho gần 1.300 ha đất lúa và hoa màu cho các xã trong khu vực; đồng thời cung cấp nguồn nước công suất 25 nghìn m3/ngày đêm cho Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô.

Tuy nhiên, gần đây thân đập hồ chứa nước này xuất hiện nước thấm, gây mất an toàn. Theo người dân địa phương, nước thấm ở giữa thân đập và khi đứng trên chỗ thấm, cảm giác đất mềm hơn so với các điểm khác.

Được biết, đập này là đập đất nên nước có thể thấm qua. Trên thân đập có hệ thống mái, ở phía dưới có hệ thống rãnh bằng sỏi, nước thấm ra sẽ chảy xuống thảm ở chân đập rồi chảy ra bên ngoài. Theo thiết kế, tổng lượng nước thấm qua đập không vượt quá 20,8 lít/giây.

Theo Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Thừa Thiên-Huế, qua kiểm tra, hiện tượng nước thấm qua thân đập là có.

Tuy nhiên, số liệu đo được tại hệ thống đo lưu lượng nước thấm qua đập vào những ngày qua, mực nước thấm qua đập nằm trong giới hạn an toàn, không có hiện tượng bất thường nào.

Một thông tin liên quan, UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa khẩn cấp khắc phục sự cố công trình hồ chứa nước Rôn tại xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My bị hư hỏng do mưa lũ.

Công trình hồ chứa nước này được xây dựng từ năm 1990, có dung tích 1,1 triệu m3, kích thước tràn cao 21,5 m, dài 111 m, diện tích lưu vực 5,25 km2, để phục vụ nước tưới cho hơn 45ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.

Dự án sửa chữa khẩn cấp khắc phục sự cố công trình hồ chứa nước Rôn có tổng vốn đầu tư là 30 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 10 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Quảng Nam là 20 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2020.

Khi mùa mưa đến, việc kiểm tra, sửa chữa, gia cố các hồ chứa nước là rất cần thiết, vì sự mất an toàn của nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống người dân.

N.Minh