Thúc đẩy chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm theo hướng xanh
Với quỹ đất nông nghiệp chỉ khoảng 10,3 triệu hecta và áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên và môi trường, Việt Nam nhận thức rất rõ rằng: không thể có một nền nông nghiệp thịnh vượng nếu thiên nhiên không được bảo vệ. Vì vậy, chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng xanh, ít phát thải và bền vững không phải là lựa chọn, mà là con đường tất yếu.
Ngày 9/1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) đã tổ chức hội nghị toàn thể Chương trình Hỗ trợ quốc tế (ISG) năm 2025, với chủ đề: “Thúc đẩy chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng xanh, ít phát thải và bền vững: Hợp tác và đổi mới sáng tạo.”

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NNMT Trần Đức Thắng cho biết, năm 2025, mặc dù bị tác động nghiêm trọng của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh … với tổng thiệt hại ước tính khoảng 102 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2024, nhưng ngành NNMT Việt Nam đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Chính phủ giao. Tăng trưởng GDP ngành đạt khá cao 3,78%; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt xa mục tiêu đề ra, đạt mức cao kỷ lục 70,09 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,03%; 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn. Những con số này không chỉ phản ánh nỗ lực nội tại, mà còn là kết quả của sự đồng hành bền bỉ của cộng đồng quốc tế.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng nhấn mạnh, với quỹ đất nông nghiệp chỉ khoảng 10,3 triệu hecta và áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên và môi trường, Việt Nam nhận thức rất rõ rằng: không thể có một nền nông nghiệp thịnh vượng nếu thiên nhiên không được bảo vệ. Vì vậy, chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng xanh, ít phát thải và bền vững không phải là lựa chọn, mà là con đường tất yếu.
“ Vấn đề an toàn thực phẩm không chỉ là câu chuyện của từng bữa ăn mà đã trở thành vấn đề an sinh xã hội, tác động trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng và niềm tin của người tiêu dùng. Yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh sang phòng ngừa, siết chặt từ thể chế đến thực thi, đặc biệt là vai trò của chính quyền địa phương và trách nhiệm của các chủ thể tham gia sản xuất và kinh doanh thực phẩm, cần phải chủ động kiểm soát rủi ro ngay từ đầu – đây là yêu cầu tất yếu để bảo đảm phát triển bền vững”, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh.
Cũng theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, Việt Nam đang chuyển mạnh từ tư duy “năng suất – sản lượng” sang “nông nghiệp đa giá trị”, trong đó đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế được xác định là động lực then chốt. Mục tiêu xuyên suốt là phát triển nông nghiệp sinh thái – nông thôn hiện đại – nông dân văn minh, đồng thời đóng góp tích cực vào nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trong năm 2025, Chính phủ Việt Nam tiếp tục tập trung thực hiện vào 3 đột phá chiến lược (thể chế; hạ tầng; nguồn nhân lực). Theo đó, ngành nông nghiệp và môi trường cũng đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau khi hợp nhất hai Bộ; rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền gắn với chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về nông nghiệp và môi trường.
Theo Bộ NNMT, hội nghị ISG toàn thể năm nay cũng là Hội nghị đầu tiên được tổ chức sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức hợp nhất, nhằm mục tiêu: Cập nhật, chia sẻ một số chính sách mới liên quan đến nông nghiệp bền vững và chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm của Việt Nam và quốc tế; Đề xuất các sáng kiến, nội dung hợp tác về sản xuất ít phát thải và bền vững, tiêu dùng có trách nhiệm và bền vững; và tăng cường phối hợp giữa các bên, các đối tác và huy động nguồn lực cho lĩnh vực nông nghiệp và chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm giai đoạn 2026 - 2030.