Mặt trận

Thúc đẩy hợp tác công tác Mặt trận Hà Nội - Thượng Hải

Tuệ Phương 26/03/2024 20:31

Ngày 26/3, tại Hà Nội, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã hội đàm với đoàn đại biểu Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc thành phố Thượng Hải. Chuyến thăm do ông Ngô Tín Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung quốc thành phố Thượng Hải làm trưởng đoàn.

z5286707480767_40875e2d482ccbe49c9355133c5476d4.jpg
Quang cảnh buổi hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều điểm tương đồng về chế độ chính trị, con đường phát triển và văn hóa, xã hội. Hai Đảng, hai Nước đã dành cho nhau nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. Do đó, trong những năm qua, việc duy trì và phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược, toàn diện Việt Nam - Trung Quốc là chủ trương nhất quán và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam.

z5286707507230_d2260f80c5c1bd865216eacd31dde898.jpg
Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tại buổi hội đàm.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, nhận thấy việc tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến thành phố với các tổ chức Chính hiệp cấp Trung ương và địa phương của Trung Quốc đã góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước và các địa phương. Do đó, thời gian qua, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai các hoạt động giao lưu, hữu nghị, tiếp đón 8 đoàn Chính hiệp của Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, vào tháng 4/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã đón đoàn Chính hiệp Thượng Hải sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chuyến thăm đã gợi mở cho việc ký hợp tác song phương giữa hai tổ chức. Cũng nhân dịp chuyến thăm, làm việc của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tại Trung Quốc vào tháng 5/2018, hai bên đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2018-2023 làm căn cứ và cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác trong tương lai.

z5286707720547_b2b245fd73a3ff6fa3e6527198426b85.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tặng quà lưu niệm cho Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc thành phố Thượng Hải.

“Trên cơ sở nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam – Trung Quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn trân trọng, tự hào và nỗ lực không ngừng để củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt với Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc. Đồng thời mong muốn hai tổ chức sẽ có những hoạt động để trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai thành phố, góp phần tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị Hà Nội – Thượng Hải”, bà Nguyễn Lan Hương khẳng định

Cũng trong khuôn khổ hội đàm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc thành phố Thượng Hải đã ký kết gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024-2029.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp trọng thị của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, ông Ngô Tín Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung quốc thành phố Thượng Hải khẳng định, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị truyền thống. Những năm gần đây, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã duy trì tiếp xúc thường xuyên, hoạt động giao lưu hữu nghị hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực trên tinh thần không ngừng tăng cường, giao lưu hợp tác.

Đại diện lãnh đạo hai bên cùng nhau ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024-2029.
Hai bên kí kết biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2029.

Bày tỏ ấn tượng với sự phát triển nhanh của thành phố Hà Nội, ông Ngô Tín Bảo mong muốn, chuyến thăm lần này sẽ mở ra cơ hội thăm và khảo sát môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Nội, để khi về nước sẽ khuyến khích, động viên các doanh nghiệp của Thượng Hải tới khám phá, tìm kiếm cơ hội, tăng cường đầu tư kinh doanh vào Việt Nam.

Giới thiệu sơ lược về tình hình phát triển của thành phố Thượng Hải, trung tâm kinh tế lớn nhất của Trung Quốc, ông Ngô Tín Bảo nhấn mạnh tới phương châm phát triển của Thượng Hải là hướng đến “xanh, thông minh, số”, khẳng định vai trò “cửa sổ” để Trung Quốc hướng ra thế giới và là “cánh cửa” để thế giới đến với Trung Quốc. Ông Ngô Tín Bảo khẳng định, nền kinh tế của Thượng Hải đã vượt qua giai đoạn dịch bệnh, trở lại quỹ đạo tăng trưởng ổn định. “Cũng trên tinh thần kế thừa mối quan hệ hai nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội n nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc thành phố Thượng Hải đã trao đổi và ký kết biên bản hợp tác. Thông qua biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ đặt nền tảng lâu dài, tiếp tục thể chế hóa những nội dung hợp tác giữa hai bên”, ông Ngô Tín Bảo chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thúc đẩy hợp tác công tác Mặt trận Hà Nội - Thượng Hải

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO