Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

H.Vũ 24/08/2023 06:45

Ngày 23/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Công minh Nhật Bản do ông Yamaguchi Natsuo - Chủ tịch Đảng Công minh dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Đảng Công minh Nhật Bản Yamaguchi Natsuo.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng đón Chủ tịch Đảng Công minh trở lại thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao (1973-2023).

Chủ tịch Đảng Công minh Nhật Bản Yamaguchi Natsuo cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp; gửi lời chia buồn với Chính phủ Việt Nam về việc Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa qua đời.

Thăm Việt Nam sau hơn 30 năm kể từ năm 1991, ông Yamaguchi Natsuo chúc mừng Việt Nam có sự phát triển hết sức mạnh mẽ và ấn tượng. Ông mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, mong sớm đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Nhật Bản, làm cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương.

Hai nước cần thúc đẩy hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là khi đang có khoảng 500 nghìn người Việt Nam lao động, học tập tại Nhật Bản; hơn 1.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang có hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn ông Yamaguchi Natsuo gửi lời chia buồn tới Chính phủ Việt Nam và gia đình Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Nhấn mạnh, mối quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả và hai nước có sự tin cậy chính trị cao sau chặng đường dài 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước cho rằng, đây là nền tảng tốt đẹp để định hình quan hệ song phương trong 50 năm tới.

Vui mừng trước kết quả hợp tác và sự phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Công minh Nhật Bản, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Đảng Công minh trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản và trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản với Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tạo tiền đề cho quan hệ hai nước trong tương lai. Chủ tịch nước cảm ơn Nhật Bản và mong muốn Nhật Bản tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các lao động, thực tập sinh, sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản.

Trong bối cảnh khu vực và thế giới diễn tiến phức tạp như hiện nay, Chủ tịch nước đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ hơn, tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế và đa phương; mong muốn, Đảng Công minh do ông Yamaguchi Natsuo làm Chủ tịch sẽ tiếp tục nhận được ủng hộ của nhân dân Nhật Bản, đóng góp nhiều hơn nữa vào tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của Nhật Bản và việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam ngày càng tốt đẹp, hiệu quả hơn trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO