Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Một lần nữa Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo giảm lãi suất 0,5% từ nay đến cuối năm, tăng trưởng tín dụng đạt 21-22%. Cùng với đó, nền kinh tế cũng đang có những chuyển động tích cực trong việc hấp thụ vốn.

Nới lỏng tín dụng có tác động mạnh với phát triển kinh tế?.

Dấu hiệu tích cực

Hầu hết báo cáo của các cơ quan quản lý giám sát đưa ra cho thấy tăng trưởng tín dụng tiếp tục chuyển biến tích cực. Báo cáo mới nhất từ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho biết, tín dụng tăng trưởng tích cực, ước đến hết tháng 8, tín dụng tăng khoảng 11,5% (cùng kỳ năm 2016 tăng 10,2%). Đáng lưu ý tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục giảm.

Tín dụng ngắn hạn chiếm 45,9% tổng tín dụng, tín dụng trung dài hạn chiếm 54,1% tổng tín dụng. Tín dụng tiền đồng chiếm hơn 91% tổng tín dụng, tăng 11% so với cuối năm ngoái.

Cũng theo báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, cơ cấu tín dụng theo ngành nghề và lĩnh vực hầu như không thay đổi so với cuối năm ngoái. Tốc độ cho vay nhanh hơn so với huy động.

Huy động vốn 8 tháng đầu năm của các ngân hàng tăng ở mức hơn 9% (cùng kỳ năm ngoái tăng 11,4%). Tình hình lợi nhuận của hệ thống tổ chức tín dụng khả quan.

Lợi nhuận sau thuế tính đến hết tháng 7/2017 đạt 41.000 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ đóng góp từ hoạt động tín dụng và hoạt động dịch vụ.

Trong khi đó, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 21-8, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 10,06% so với tháng 12 năm 2016. Lãi suất liên ngân hàng nhìn chung có xu hướng giảm; thị trường ngoại hối tiếp tục có diễn biến ổn định, thanh khoản thị trường tốt, các nhu cầu giao dịch hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều được hệ thống ngân hàng đáp ứng đầy đủ.

Tựu chung, khi tín dụng tăng nhanh cho thấy nền kinh tế đã có những biến chuyển tốt, các thành phần kinh tế, doanh nghiệp cần vốn để kinh doanh sản xuất.

Việc đẩy mạnh và nâng cao mức tăng trưởng tín dụng lên 20 – 22% được đặt trong tính toán các biện pháp mà Chính phủ tập trung thúc đẩy để quyết tâm thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay 6,7%. Tuy nhiên, có thể đẩy tăng trưởng tín dụng lên 20% được hay không vẫn còn là một câu hỏi.

Nỗ lực

Trong thời gian gần đây, nhiều ngân hàng cũng đã xin phép nới giới hạn cho vay (room tín dụng), đồng thời tích cực bơm vốn ra nền kinh tế thông qua các gói hỗ trợ lãi suất.

Giới chuyên gia cũng khẳng định, tăng trưởng con số bao nhiêu không quan trọng bằng chất lượng tăng trưởng. Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa cho rằng, để nâng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, điều kiện quan trọng là phải giảm được lãi suất.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tín dụng vẫn chảy vào các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng. Ông Trần Văn Tần - Phó Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, thời gian tới ngành ngân hàng sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận tín dụng.

TS Bùi Quang Tín bình luận có nhiều cơ sở để Chính phủ đề ra mức tăng trưởng tín dụng 20%. Trung bình mỗi tháng trong quý 4 từ 2-4% (khoảng 3%/tháng), như vậy chỉ tính riêng quý cuối cùng của năm mức tăng trưởng khoảng 9%.

Đến hết tháng 7, mức tăng trưởng tín dụng của cả hệ thống đã đạt 9,3%, nếu chưa kể tháng 8 và tháng 9, Room tăng trưởng tín dụng cả năm đã hết.

Giới chuyên gia cũng cho rằng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm rất lớn. Hơn nữa, thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp cũng sẽ tập trung ưu tiên cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ cần nguồn vốn lớn từ nay đến cuối năm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh sản xuất mới phục hồi ở mức độ vừa phải, nếu không kiểm soát chặt, dòng vốn bơm ra sẽ lại đổ vào các lĩnh vực “nóng” như bất động sản, chứng khoán…

T.Hằng