Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 81% trở lên khi mất được công nhận là liệt sĩ
Ngày 8/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, dự thảo Pháp lệnh đã sửa đổi, bổ sung 17 Điều; lược bỏ 2 Điều; lược bỏ khoản 3 Điều 42 và khoản 2 Điều 51 so với Pháp lệnh hiện hành.
“Mục đích chính của sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng là để phù hợp với cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói và nhấn mạnh, Pháp lệnh tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình xem xét, công nhận người có công với cách mạng và tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả chăm lo đời sống đối với người có công.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ quan điểm tán thành với việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng, thực hiện tốt hơn chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.Theo đó, hồ sơ dự án Pháp lệnh bảo đảm đầy đủ thành phần theo quy định.
Ông Vinh đánh giá: “Dự thảo pháp lệnh đã bám sát các chủ trương, quan điểm của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; cơ bản đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật”.
Phát biểu kết luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao và cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành Pháp lệnh sửa đổi, thống nhất việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công theo hướng nhân văn, công bằng, khả thi và phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự cố gắng của Chính phủ khi trình dự thảo Pháp lệnh vào đúng tháng 7 nhân dịp cả nước đang tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu sớm hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh trình ký trước ngày 27/7 để thể hiện rõ sự tri ân của Quốc hội, Chính phủ. Cơ quan soạn thảo cân nhắc, báo cáo về mức trợ cấp, phụ cấp theo hướng vượt trội hơn để chăm lo người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.
Liên quan đến điều kiện công nhận thương binh, liệt sĩ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án tỷ lệ tổn thương cơ thể 81% trở lên khi mất được công nhận là liệt sĩ mà không đặt điều kiện phải xác định vết thương tái phát. Đối với trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến dưới 81% thì được công nhận là liệt sĩ nhưng phải có xác định là do vết thương tái phát.
Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí cao bổ sung đối tượng công nhận liệt sĩ, thương binh đối với các trường hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống tội phạm.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục rà soát các chính sách ưu đãi được sửa đổi, bổ sung, nhất là chế độ điều dưỡng, người phục vụ, bảo hiểm y tế, chính sách đối với thân nhân người có công và các nhóm đối tượng có liên quan. Bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn như: chính sách nhà ở, việc làm, chăm sóc sức khỏe, y tế, tính toán đến khả năng cân đối nguồn lực của Nhà nước và phát huy ý nghĩa nhân văn của chính sách ưu đãi người có công. Tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật lập pháp và các quy định liên quan đến xử lý các trường hợp lịch sử để lại, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người có công với cách mạng, không tạo khoảng trống pháp luật, đồng thời không để xảy ra trục lợi chính sách.
Tại phiên họp, 100% các Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua về mặt nguyên tắc đối với Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, các cơ quan liên quan để hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh, gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành trước ngày 27/7.