Thượng đỉnh G7 và những thách thức toàn cầu
Các lãnh đạo thế giới đã bắt đầu đến Nhật Bản trong hôm 25/5 trước khi cuộc họp thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển nhất thế giới - gọi tắt là G7 - được tổ chức nhằm giải quyết các vấn đề về nền kinh tế toàn cầu, chủ nghĩa khủng bố, an ninh biển và nhiều thách thức khác.

Cảnh sát Nhật thắt chặt an ninh tại Ise Shima
trước hội nghị thượng đỉnh G7 (Nguồn: AFP).
Các nhà lãnh đạo nhóm nhóm G7 đã bắt đầu hành trình đến Ise Shima, một khu vực miền núi thưa thớt dân cư cách thủ đô Tokyo của Nhật Bản khoảng 300 km về phía Tây nam. Đây là khu vực nghỉ dưỡng nổi tiếng, thu hút du khách trong và ngoài nước và được mệnh danh là hòn ngọc văn hóa của Nhật Bản.
An ninh trong khu vực này đã được thắt chặt với hàng nghìn cảnh sát được điều động để tuần tra tại các trạm xe lửa và bến phà, và để điều phối giao thông trong hai ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Chính quyền Tokyo cũng cam kết sẽ không có cơ hội nào cho các vụ khủng bố khiểu như sự kiện ở Paris và Brussels xảy ra.
Rút ra bài học từ những vụ tấn công của IS ở Paris và Brussels là nhằm vào các “mục tiêu mềm” ít được thắt chặt an ninh như nhà hát và sân vận động, cảnh sát Nhật sẽ tăng cường an ninh tại các sân bay, nhà ga xe lửa, tàu điện ngầm, cảng biển và các thành phố trên khắp nước trong lúc hội nghị diễn ra. Trong đó, sân bay quốc tế Chubu trên đảo nhân tạo Ise thuộc tỉnh Aichi, vốn là phi trường gần đảo Kashiko nhất, dự kiến có sự hiện diện dày đặc của cảnh sát, an ninh.
Trong số những lãnh đạo đến vào Ise vào cuối ngày 25-5 là ông David Cameron, Thủ tướng nước Anh, đất nước sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng tới nhằm quyết định nước Anh có rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay không. Và đây cũng là một vấn đề dự kiến xuất hiện trong chương trình nghị sự của G7.
Ông Cameron đã lên sẵn lịch cuộc họp riêng cùng ngày với lãnh đạo nước chủ nhà, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ngoài ra, ông Abe cũng có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama, người dự kiến có chuyến thăm tới thành phố chịu ảnh hưởng của vụ nổ bom nguyên tử Hiroshima.
Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng dự kiến đến Ise vào sáng ngày 26-5. Cuộc họp thượng đỉnh còn có sự tham dự của Thủ tướng Italy Matteo Renzi và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Tâm điểm trên bàn nghị sự
Các lãnh đạo sẽ bắt đầu các vòng họp vào sáng hôm nay tại Ise Jingu, một khu tổ hợp đền đài được coi là trái tim tín ngưỡng của nước Nhật, để thảo luận các vấn đề quốc tế nóng hổi hiện nay.
Nền kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn ảm đạm dự kiến sẽ là tâm điểm của các vòng đàm phán chính thức của nhóm G7 dự kiến tổ chức vào chiều 26-5. Đàm phán diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và một số vụ việc bê bối liên quan đến tính minh bạch thương mại - như vụ phanh phui các tài liệu Panama Papers mới đây. Dù được cho là còn tồn tại nhiều bất đồng quan điểm, nhưng các lãnh đạo G7 sẽ tích cực thảo luận để tìm ra các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới.
Với tư cách là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, dù không góp mặt trong hội nghị thượng đỉnh lần này, nhưng Trung Quốc vẫn dự kiến được nhắc tới rất nhiều trong các cuộc thảo luận, trong đó Nhật Bản và Mỹ sẽ đề cập tới vấn đề tranh chấp chủ quyền trên khu vực Biển Đông.
Theo kế hoạch, các lãnh đạo G7 sẽ bày tỏ sự "phản đối mạnh mẽ" việc xây dựng đảo và quân sự hóa các tiền đồn tại Biển Đông - ám chỉ các hành động trái phép của Trung Quốc tại các quần đảo và đảo san hô ở vùng biển này. Họ cũng sẽ lên tiếng phản đối "sự hăm dọa, ép buộc hay sử dụng vũ lực” nhằm khẳng định tuyên bố chủ quyền, đồng thời kêu gọi giải quyết hòa bình các tranh chấp trên Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế.
G7 cũng sẽ thảo luận về hàng loạt các vấn đề nóng hổi trên trường quốc tế như chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan, và Tổng thống Pháp Francois Holland sẽ có bài phát biểu đáng chú ý về vấn đề này, sau một năm đầy bạo lực và đẫm máu mà đất nước ông phải gánh chịu từ các vụ khủng bố.
Giải quyết nạn trốn thuế và ngăn chặn các hoạt động hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố cũng là vấn đề ưu tiên được các nhà lãnh đạo G7 tập trung thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh lần này. Theo đó, lãnh đạo các nước G7 sẽ kêu gọi tăng cường các hoạt động nhằm tạo sự minh bạch trong các lĩnh vực thuế để khôi phục lòng tin của người dân.