Thương hiệu song hành trách nhiệm
Những khách sạn, resort được xem là “xanh”, thân thiện môi trường, thậm chí nằm ở khu vực “lá phổi xanh” của TP Đà Nẵng lại bị xử phạt do vi phạm trong lĩnh vực môi trường, đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.
Một số doanh nghiệp du lịch TP Đà Nẵng vừa bị Chủ tịch UBND thành phố ký quyết định xử phạt vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm như Công ty CP Chic-Land (khách sạn Chicland Danang Beach Hotel); Công ty TNHH Thanh Thúy; Công ty TNHH Binitis (khách sạn Vanda); Công ty CP Sơn Trà (Sơn Trà Resort)…
Các khách sạn, resort đã có các vi phạm như xả thải không qua xử lý ra môi trường, vi phạm quy định bảo vệ môi trường nơi công cộng…
Đáng nói, các khách sạn, resort trên đều nằm ở biển Đà Nẵng, sông Hàn - những khu vực du lịch quan trọng bậc nhất của thành phố. Các doanh nghiệp này được hưởng lợi vẻ đẹp thiên nhiên ưu đãi ban tặng, đây chính là lợi thế thu hút du khách cho cơ sở lưu trú tại “1 trong 6 bãi biển đẹp nhất thế giới” (Theo Tạp chí Forbes, Mỹ năm 2005).
Bên cạnh đó, nhiều năm qua TP Đà Nẵng đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng nâng cấp cảnh quan như các công viên biển, hệ thống cây xanh và đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải môi trường biển, cùng với công tác dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh thường xuyên.
Tất cả nhằm giữ vững thương hiệu biển Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp, như nhiều thế hệ lãnh đạo thành phố từng chỉ đạo giữ biển làm vốn quý cho du lịch, mũi nhọn kinh tế.
Đồng hành với thành phố, cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng hưởng ứng sôi nổi các phong trào giữ sạch, làm đẹp bãi biển, trồng thêm cây xanh, mới nhất là hoạt động tặng dừa phủ xanh các bãi biển du lịch.
Do đó, việc các khách sạn, resort, nhà hàng, khu du lịch nêu trên xả thải, xả rác, vi phạm về môi trường, không chỉ phủ nhận những nỗ lực của thành phố cũng như người dân trong việc bảo vệ môi trường biển, mà còn lạc lõng giữa cộng đồng doanh nghiệp văn minh, vì lợi ích chung.
Thậm chí Sơn Trà Resort vi phạm về môi trường khi nằm ở bán đảo Sơn Trà - Khu bảo tồn thiên nhiên, “lá phổi xanh” của TP Đà Nẵng, khu vực lẽ ra cần được bảo vệ môi trường nghiêm ngặt nhất. Nghịch lý hơn, khách sạn Chicland Danang Beach Hotel của Công ty CP Chic-Land dựa trên thiết kế theo kiến trúc xanh, từng đạt giải thưởng về khách sạn xanh, thân thiện môi trường nhưng lại “xây, lắp đặt thiết bị, đường ống, đường thải để xả thải không qua xử lý ra môi trường”, vi phạm về công trình xử lý chất thải…
Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp luôn đồng hành với thành phố trong quá trình phát triển, đi kèm những đóng góp xã hội, những vi phạm về môi trường của những cơ sở kinh doanh trên lại đi ngược với tinh thần xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường của thành phố và cộng đồng doanh nghiệp, người dân đang chung tay giữ vốn quý biển Đà Nẵng và sông Hàn.
Do đó, bên cạnh cơ quan chức năng xử lý nghiêm, cộng đồng thường xuyên giám sát, nên chăng quy định pháp luật cần xem xét đặt ra những giới hạn về đầu tư, mở rộng kinh doanh đối với những doanh nghiệp có tiền lệ vi phạm nhiều lần trong lĩnh vực môi trường, có vậy mới đủ sức răn đe và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đặt nền móng vững chắc để phát triển kinh tế xanh, du lịch bền vững.
Đối với cộng đồng doanh nghiệp, cần ý thức rõ việc vinh dự hưởng lợi từ không gian biển Đà Nẵng, sông Hàn, thì càng phải nâng cao trách nhiệm cộng đồng, để ngày càng lan tỏa thương hiệu du lịch xanh.