Báo Đại Đoàn Kết Lãnh đạo Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tiếp xúc cử tri tại TP Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận các vấn đề cử tri quan tâm, nhất là mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó Trung ương sẽ có những điều chỉnh phù hợp để kiện toàn mô hình hiệu quả.

Chiều 5/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại địa bàn các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh; Phó Giám đốc Công an thành phố Đại tá Nguyễn Đại Đồng; Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Phan Duy Anh; Chủ tịch HĐQT Công ty CP HTV Giải pháp Blockchain, Giảng viên Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng ông Trần Mạnh Huy.

Cử tri Hứa Tự Anh, tổ 23 HM phường Hòa Khánh bày tỏ sự đồng tình ủng hộ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng đề nghị cần hoàn thiện các bất cập như bộ máy mỏng, đãi ngộ chưa tương xứng cống hiến, quá tải thủ tục hành chính, chất lượng giải quyết chưa như kỳ vọng, hệ thống phần mềm chồng chéo, chất lượng hoạt động tổ dân phố chưa cao.

Về địa giới hành chính cấp xã phường, nhiều khu vực như Tam Kỳ, Điện Bàn, Hội An bị chia nhỏ xã phường chưa hợp lý, ảnh hưởng đến việc giải quyết các vấn đề liên phường.  

Cử tri Dương Thuận, Khu dân cư 4 phường Hải Vân đề nghị công tác quy hoạch cần công khai sớm để người dân vùng bị ảnh hưởng được hưởng lợi thực chất, bảo vệ quyền lợi chính đáng, không để quy hoạch treo kéo dài.

Trong khi đó, cử tri Huỳnh Ngọc Chính, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Hòa Mỹ 6 phường Hòa Khánh đề nghị giải quyết bất cập về mức phụ cấp cho cán bộ cần đồng đều, cân bằng giữa cấp thành phố và cơ sở.

Cử tri Mai Thị Kim Hoàng, Khu dân cư Quang Thành 4 B phường Liên Chiểu đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm tình trạng chậm trễ hồ sơ, đẩy mạnh phân cấp phân quyền giải quyết giấy tờ đất đai về xã phường.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết các đại biểu Quốc hội đã tiếp thu 8 ý kiến phản ánh xác đáng, sát thực tiễn thành phố và đất nước về các dự án, công trình trọng điểm, quy hoạch treo, ghi nhận những khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ xã phường quá tải trước khối lượng công việc hiện nay…

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tú.
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tú.

Để giải quyết, Bí thư Thành ủy cho biết sẽ kiến nghị Trung ương các bất cập, như việc chia nhỏ phường xã ảnh hưởng đến vận hành quản lý, như khu vực đặc thù Hội An - đô thị cổ di sản thế giới, trước mắt thành phố đã lập hội đồng điều phối chung.

Về con người, nhiều địa phương không thiếu cán bộ nhưng thiếu người đủ năng lực trình độ chuyên sâu. Thành phố sẽ sắp xếp bố trí dựa trên tiêu chí xã phường về dân cư, trình độ phát triển để điều động cán bộ, đáp ứng nhu cầu công việc.

Đối với vấn đề quy hoạch, thành phố đã rà soát, tích cực hoàn thiện quy hoạch đô thị, nông thôn, phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, công khai cho người dân theo dõi, trong đó không để tình trạng quy hoạch treo, công khai các dự án tiếp tục thực hiện và điều chỉnh, hủy bỏ các quy hoạch không còn phù hợp.

Trước mắt tại địa bàn khu vực Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân, thành phố tập trung các dự án như bãi rác Khánh Sơn, các dự án hạ tầng thoát nước, giải quyết tình trạng ngập úng khu vực...

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, các vấn đề của cử tri nêu ra luôn được lãnh đạo Trung ương và địa phương theo dõi sát, chỉ đạo kịp thời, đồng thời yêu cầu lãnh đạo TP Đà Nẵng giải quyết dứt điểm.

Sau khi kiện toàn bộ máy, Trung ương tiếp tục xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, tinh gọn, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là hoàn thiện chính sách, tập trung các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, phát huy vai trò địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tú.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Tú.

Đối với TP Đà Nẵng, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu tổ chức bộ máy gần dân gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tạo công ăn việc làm, chăm lo an sinh xã hội, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm lớn về dịch vụ, du lịch, logistic, đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Về vấn đề sau khi sắp xếp bộ máy còn nhiều vướng mắc, khó khăn bất cập, nhất là bố trí cán bộ, giải quyết thủ tục hành chính, ông Trần Cẩm Tú cho biết Trung ương rất chia sẻ, đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tháo gỡ, chủ trương trong thời gian đến là tiếp tục tinh gọn bộ máy nhưng không ảnh hưởng đến công tác phục vụ người dân, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi kiểm tra giám sát.

Trong đó, cải cách hành chính là vấn đề trọng tâm, hiện Chính phủ đang triển khai rất quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính ít nhất 30%, có bộ ngành cắt giảm đến 50%.

“TP Đà Nẵng phải tiên phong gương mẫu đi đầu cải cách hành chính, Trung ương rất ủng hộ, nhân dân rất đồng thuận, nếu vướng thì địa phương, các sở ngành phải chủ động, đơn giản hóa thủ tục để giải quyết nhanh cho người dân, doanh nghiệp, không để ách tắc. Tinh thần Trung ương chỉ đạo chính quyền địa phương 2 cấp phải quyết liệt nói phải đi đôi với làm, làm đến cùng, làm có hiệu quả, nhanh nhất có thể”, ông Trần Cẩm Tú nói.

Thường trực Ban Bí thư cho biết thêm, Trung ương xác định năm nay là năm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, trong bối cảnh công việc nhiều, áp lực cao, đòi hỏi cán bộ phải nỗ lực cố gắng, trách nhiệm, địa phương chủ động sử dụng cán bộ theo hiệu quả thực tiễn, việc luân chuyển phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, thực tiễn, đảm bảo không gián đoạn công việc, nhất là những có dự án trọng điểm, chiến lược.

Trước đó sáng cùng ngày, các vị đại biểu Quốc hội nêu trên cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê và Sơn Trà.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê và Sơn Trà sáng 5/5. Ảnh: Nguyễn Tú.
Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê và Sơn Trà sáng 5/5. Ảnh: Nguyễn Tú.

Tại hội nghị, các cử tri bày tỏ sự quan tâm đến các bất cập về chính sách giá điện, công tác điều hành kinh tế vĩ mô của nhà nước, tính hiệu quả của các dự án đầu tư công, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội...

Các cử tri kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp phân quyền, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số và thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách triệt để.

Nguyễn Tú