Chính trị

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm, tặng quà cho hộ nghèo, công nhân dịp Tết

Nguyễn Nam - Mạnh Cường 22/01/2024 22:22

Ngày 22/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu Đoàn Công tác đã đến thăm, trao tặng quà Tết tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cùng tham gia Đoàn Công tác có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các Sở ban ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

W_z5094869898647_2505d4717b49e4000d48a7f861af0c45.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tặng quà Tết cho đại diện hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Đây là hoạt động thường niên của Đoàn Công tác Trung ương nhằm tri ân, động viên và chia sẻ niềm vui với những người lao động đã cống hiến cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, cần được quan tâm và hỗ trợ.

Báo cáo với Đoàn Công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cho biết, ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 26 vào ngày 23/11/2023 về việc “Tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 53 vào ngày 5/12/2023 để triển khai thực hiện.

Cùng với việc tổ chức quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nhân văn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các hoạt động chăm sóc Tết cho trẻ em lang thang cơ nhỡ, người nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan và doanh nghiệp quan tâm tập trung thực hiện thông qua nhiều hình thức, với tổng giá trị quà tặng hơn 17 tỷ đồng.

W_z5094812631528_90d7bee4ecd34b455900f1611e939bf3.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam (hàng đầu, thứ 4 từ trái qua) tham gia Đoàn Công tác đến thăm và chụp ảnh lưu niệm tại Nhà lưu niệm Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Các chương trình như “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, “Xuân hồng ấm áp”, “Áo ấm cho em và quà Tết cho em”, “Xuân ấm áp - Sẻ chia yêu thương”, “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, “Xuân tri ân”, “Ngày hội Tết cùng thanh niên công nhân năm 2024”,… đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân.

Qua đó, kết hợp tặng quà và tổ chức các phiên chợ giảm giá, gian hàng “0 đồng” để công nhân, người lao động có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng hàng hóa với giá ưu đãi, chất lượng bảo đảm.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các cấp công đoàn cũng đã phối hợp vận động hỗ trợ 200 vé tàu, vé máy bay và tổ chức tặng 200 vé tàu trong chương trình “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2024” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn 2.500 suất tham gia chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc cho đoàn viên, hội viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, người già neo đơn và trẻ mồ côi nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bảo đảm tất cả mọi người đều có điều kiện đón Tết với tổng giá trị hơn 52 tỷ đồng.

W_z5095948707061_ee2547b9924a55129ce4b58330a82a61.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai (đầu tiên bên trái) và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam (thứ 3 từ trái qua) tại buổi thăm và tặng quà.

Tại buổi thăm và tặng quà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, chia sẻ niềm vui khi được gặp gỡ, động viên và chúc Tết công nhân, người lao động, cũng như những hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm mới.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết đến Xuân về. Đồng thời, bày tỏ mong muốn công nhân lao động và người dân khắp mọi miền đất nước sẽ có một cái Tết ấm no, hạnh phúc bên gia đình và người thân.

W_z5094820380557_f49b7ff79b5b2f8f52bb7e1554b99e1d.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam (thứ 10 từ trái qua) tại buổi tặng quà đại diện công nhân, người lao động.

Dịp này, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng chúc các doanh nghiệp có một năm mới thành công, phát triển ổn định.

Cũng tại buổi trao tặng quà, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả các công nhân, đồng thời khen ngợi những nỗ lực, sự nhiệt tình và trách nhiệm của họ trong công việc.

Bà Trương Thị Mai bày tỏ sự quan tâm đến những khó khăn, vấn đề mà công nhân đang phải đối mặt, như chỗ ở, đi lại, y tế, giáo dục con cái. Đồng thời, khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi trọng vai trò của công nhân, làm việc để nâng cao đời sống, phúc lợi và bảo vệ quyền lợi của họ.

W_z5094812674469_d8390c0fa900e9227207349e675ba093.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đường.

Bà Trương Thị Mai mong muốn, công nhân, người lao động sẽ tiếp tục gắn bó với Đảng, Nhà nước, đoàn kết với nhau, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển của tỉnh và cả nước.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đoàn Công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh đã tặng quà Tết cho 15 hộ nghèo, 200 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi thăm, chúc Tết tại KCN Phú Mỹ 3, Đoàn công tác Trung ương đến viếng Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại huyện Đất Đỏ; thăm và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đường (xã Hòa Long, TP Bà Rịa).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thăm, tặng quà cho hộ nghèo, công nhân dịp Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO