Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Thụy Điển tuyên bố trục xuất 80.000 người di cư

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thụy Điển tuyên bố trục xuất 80.000 người di cư

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thụy Điển đang chuẩn bị cho kế hoạch trục xuất 80.000 người tìm kiếm quy chế tị nạn từng đến nước này trong năm 2015 và những người có đơn xin tị nạn bị bác bỏ, Bộ trưởng Nội vụ nước này, ông Anders Ygeman, hôm 28/1 cho hay.

Người di cư ngủ qua đêm bên ngoài một trung tâm
tiếp nhận người tị nạn ở Thụy Điển (Nguồn: Reuters).

“Chúng tôi dự định trục xuất 60.000 người, nhưng con số này có thể lên tới 80.000” - giới truyền thông Thụy Điển dẫn lời ông Ygeman cho hay, thêm rằng chính phủ nước này đã yêu cầu lực lượng cảnh sát và các cơ quan chính quyền chuyên trách vấn đề người di cư tổ chức quá trình trục xuất này.

Giới chức Thụy Điển cho hay do có tới 45% số đơn xin tị nạn bị loại, nên quốc gia này cần phải trong tư thế sẵn sàng để gửi trả hàng chục nghìn trong tổng số 163.000 người tìm kiếm diện tị nạn ở nước họ trong năm ngoái.

“Chúng tôi đang có một thách thức lớn cần phải đối diện. Chúng tôi sẽ cần sử dụng nhiều nguồn lực hơn để đối phó với nó và cần phải hợp tác tốt hơn giữa các cơ quan chính phủ” - ông Ygeman nói với tờ Dagens Industri.

Vị quan chức trên cho hay kế hoạch trục xuất, thường được thực hiện bằng các chuyến bay thương mại, sẽ sử dụng các máy bay chuyên dụng cỡ lớn do số lượng người quá nhiều, và sẽ được thực hiện trong vòng vài năm.

Đức và Thụy Điển hiện vẫn là các điểm đến hàng đầu của những người di cư mong muốn tìm kiếm diện tị nạn ở châu Âu kể từ năm ngoái. Bộ Nội vụ Thụy Điển cho hay họ buộc phải thực hiện kế hoạch này do số lượng người tìm kiếm diện tị nạn hồi năm 2015 quá lớn đối với họ.

Biện pháp mạnh tay trên được tuyên bố trong bối cảnh châu Âu đang gặp vô vàn khó khăn trong việc đối phó với một cuộc khủng hoảng di cư khác ở Hy Lạp, khi có tới hàng chục nghìn người đổ đến các bờ biển nước này - đa phần là từ các vùng có chiến sự ở Syria, Iraq và Afghanistan.

Theo tổ chức LHQ, tính từ đầu năm đến nay đã có tới 46.000 người di cư đến Hy Lạp, trong đó có trên 170 người bị thiệt mạng do băng qua các tuyến đường nguy hiểm, như vượt biển Địa Trung Hải…

Thụy Điển, quốc gia có dân số khoảng 9,8 triệu người, là một trong số các quốc gia phải tiếp nhận số lượng người di cư nhiều nhất trong số các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), nếu so sánh với dân số trong nước. Số người di cư đến nước này, tuy nhiên, sau đó đã giảm đột biến kể từ khi Thụy Điển thực hiện công tác kiểm tra ảnh thẻ căn cước đối với người di cư kể từ ngày 4/1 năm nay.

Giới chức Thụy Điển, hôm 27/1, cũng kêu gọi đảm bảo an ninh tại các khu vực trung tâm tiếp nhận người tị nạn bị quá tải, sau khi một vụ đâm chém nghiêm trọng xảy ra tại một trong các trung tâm này. Thủ phạm là một thanh niên trẻ tuổi, ở tại một trung tâm dành cho người tị nạn ở độ tuổi từ 14-17 ở Molndal, gần Gothenburg.

Nạn nhân là một nhân viên trung tâm này, 22 tuổi, có tên Alexandra Mezher, đến từ Lebanon. Động cơ đằng sau vụ tấn công đến nay vẫn chưa được làm rõ, nhưng cái chết của nữ nhân viên này đã đặt ra nhiều câu hỏi về tình trạng quá tải tại các trung tâm tiếp nhận người tị nạn, khi chỉ có quá ít những người lớn tuổi và nhân công chăm sóc cho những đứa trẻ - rất nhiều trong số này bị ám ảnh bởi chiến tranh ở quê hương chúng.

Còn ở quốc gia láng giềng Đan Mạch, chính phủ nước này trong tuần cũng thông qua một bộ luật mới gây tranh cãi, trong đó tịch thu các tài sản có giá trị của người di cư với hy vọng hạn chế dòng người đổ đến nước này. Giới phê bình thậm chí còn mô tả bộ luật trên như hành động cướp vàng bạc, tài sản có giá trị của Đức quốc xã đối với người Do Thái.

Người Đức đổ xô đi mua vũ khí sau vụ tấn công tình dục

Sau hàng loạt các vụ người di cư tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ ở thành phố Cologne và nhiều thành phố khác của Đức trong dịp năm mới, ngày càng có nhiều người dân đi mua các loại vũ khí phi sát thương hoặc nộp đơn xin quyền sở hữu súng. Các loại vũ khí tự vệ đang “cháy hàng” gồm súng hơi, bình xịt hơi cay và súng điện.

Cơ quan chính phủ chuyên cấp phép sử dụng súng cho hay số lượng đơn đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm 2016. Tính riêng ở Cologne, đã có hơn 300 đơn được gửi đi trong tháng 1, trong khi số lượng đơn trong cả năm 2015 mới chỉ đạt có 408.

Khánh Duy