Thụy Sỹ cân nhắc 'cho không' người dân 2.500 USD/tháng
Thế giới từng được biết đến danh tiếng của Thụy Sỹ như một trong những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất và hạnh phúc nhất thế giới. Và điều đó lại được thể hiện khi chính phủ nước này đang cân nhắc về việc sẽ đảm bảo mức thu nhập 2.500 USD mỗi tháng cho mỗi người lớn, bất kể giàu nghèo và dù có công việc hay không.

Thụy Sỹ tiếp tục chứng tỏ mình như một quốc gia hạnh phúc
và có thu nhập hàng đầu thế giới (Nguồn: AP).
Quốc gia này hiện đang tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý nhằm cho ra mắt mức thu nhập cơ bản mới dự kiến sẽ được áp dụng vào ngày 5-6 tới. Những người ủng hộ chương trình này mong muốn chính phủ đảm bảo cho mỗi người lớn ở nước này một khoản tiền sau thuế ít nhất đạt 2.500 franc Thụy Sỹ (tức khoảng 2.520 USD).
Những người đang làm việc trong khi nhận được mức lương ít hơn thế sẽ được nhận thêm tiền bổ sung, còn những người không có việc làm sẽ được nhận đủ mức lương cơ bản trên.
Khoản thu nhập này, đáng chú ý, sẽ không đi kèm điều kiện gì đối với người nhận và cũng không bị áp loại thuế nào, và sẽ thay thế cho hàng loạt các khoản chi an sinh xã hội khác. Chính phủ Thụy Sỹ, vốn đang phản đối đề xuất này, nói rằng họ sẽ phải kiếm một khoản tiền 25 tỷ franc mỗi năm mới có thể đáp ứng được mức thu nhập cá nhân mới này. Các loại thuế mới, hoặc cắt giảm chi tiêu… có thể sẽ được áp dụng nên sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế.
Trong khi những người ủng hộ mức thu nhập cơ bản này nói rằng Thụy Sỹ là một nước giàu và hoàn toàn đủ khả năng chi trả. Họ nói rằng có hàng trăm nghìn người dân Thụy Sỹ hiện đang có nguy cơ bị mất việc làm do công nghệ hiện đại ngày càng tiến bộ và thay thế họ; bởi vậy mà khoản thu nhập cơ bản trên sẽ đảm bảo cuộc sống cho họ.
Không giống như nhiều quốc gia khác, Thụy Sỹ không hề có quy định về mức lương tối thiểu. Các lá phiếu thăm dò ý kiến mới đây nhất cho thấy, chỉ có 40% cử tri Thụy Sỹ ủng hộ đề xuất mức lương cơ bản 2.500 franc - tức cao hơn chút ít so với mức thu nhập của hộ nghèo, 2.219 franc và thấp hơn rất nhiều so với mức lương trung bình trước thuế ở nước này, 6.427 franc.
Đại đa số người dân Thụy Sỹ nói rằng họ sẽ tiếp tục làm việc ngay cả khi mức lương cơ bản này được áp dụng. Nghiên cứu của hãng DemoScope cho biết, chỉ có khoảng 10% số cử tri nước này nói rằng họ sẽ bỏ việc sau khi nhận mức lương cơ bản này. Hơn một nửa cử tri nói rằng họ sẽ tận dụng khoản thu nhập cơ bản để có thêm ngày nghỉ bên cạnh gia đình và học tập, trong khi 40% nói rằng họ sẽ bỏ thời gian làm các công việc tình nguyện nhiều hơn.
Cuộc tranh luận chưa hồi kết này đã bắt đầu từ năm 2013, khi một bản đề xuất về mức lương cơ bản nhận được hơn 100.000 chữ ký của người dân trong nước - số chữ ký tối thiểu để vấn đề được mang ra tranh luận ở tầm quốc gia. Để thúc đẩy sự thay đổi luật pháp, đề xuất này cần phải được đại đa số cử tri cùng 26 khu vực thông qua.
Thụy Sỹ tuy nhiên không phải quốc gia đầu tiên tranh luận về đề xuất liên quan tới mức lương cơ bản này. Trước họ, Phần Lan cũng từng cân nhắc về việc xóa bỏ tất cả các loại khoản chi an sinh xã hội và trả cho mỗi người dân trong nước khoản tiền 10.000 USD mỗi năm. Được biết, chương trình này sẽ lần đầu tiên được áp dụng vào năm tới, với khoảng 10.000 người dân Phần Lan nhận được mức lương cơ bản 550 Euro/tháng trong vòng 2 năm.
Theo một cuộc khảo sát trên 158 quốc gia của một cơ quan thuộc LHQ, Thụy Sỹ là đất nước hạnh phúc đứng thứ hai thế giới. Là một đất nước giàu, GDP bình quân đầu người của Thụy Sĩ xếp khoảng vị trí thứ 8 hoặc thứ 9 trong bảng xếp hạng GDP trên thế giới với mức 58.000 USD một người một năm. Trong khi đó tại Anh, GDP bình quân đầu người chỉ ở mức dưới 40.000 USD.
Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Thụy Sỹ là một trong số các quốc gia có hệ thống an sinh xã hội tốt nhất thế giới. Người dân Thụy Sỹ làm việc trung bình 35,2 giờ trên một tuần. Trong khi đó số giờ làm việc trung bình ở Anh là 36,4, ở Tây Ban Nha là 38,0, ở Hy Lạp là 42,1 và ở Thổ Nhĩ Kỳ là 48,9 giờ.
Thụy Sỹ là quốc gia có nhiều thành phố dễ sống nhất thế giới. Trong cuộc khảo sát về chất lượng sống của Mercer vào năm ngoái, Zurich đứng vị trí thứ 2, Geneva đứng vị trí 8 và Bern đứng vị trí thứ 13, trong khi London đứng tới vị trí 40.
Thụy Sĩ cũng là một quốc gia thanh bình do đã không tham gia vào các cuộc chiến tranh kể từ năm 1847 và họ cũng không bỏ ra hàng tỷ USD để chi cho quân đội.