Tích cực xử lý nợ xấu
Nợ xấu hệ thống ngân hàng đang giảm nhanh, từ 3,81% hồi tháng 3-2015 xuống còn 3,15% vào tháng 5 rất gần so với chỉ tiêu dưới 3% mà NHNN đề ra.
Các ngân hàng đang áp dụng nhiều biện pháp giảm nợ xấu.
Cùng với mục tiêu gấp rút đưa nợ xấu về 3% theo đúng chỉ đạo của Thống đốc NHNN, các ngân hàng mạnh dạn đẩy vốn ra nền kinh tế. Tính đến cuối tháng 7, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 7,32% so với cuối năm 2014 và tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, tính đến 20/7. Theo đánh giá của các chuyên gia, tín dụng tăng mạnh phản ánh sự phục hồi của nền kinh tế.
Giai đoạn này một số ngân hàng cũng nhanh nhẹn báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm với nhiều điểm sáng tích cực. Chẳng hạn VPBank đạt tăng trưởng tín dụng 19,7%, Vietcombank tăng trưởng tín dụng 6,52%, còn BIDV tăng 9,1%...trong khi nợ xấu cũng đang ở ngưỡng khá an toàn. Cụ thể nợ xấu VietinBank ở mức xấp xỉ 1,1%; BIDV còn 2%, MBBank là 2,04%, Vietcombank 2,43%; TPBank khoảng 1%...
Các ngân hàng đang áp dụng nhiều biện pháp để giảm tỷ lệ nợ xấu là bán nợ xấu, thu hồi nợ. Nhưng có điểm đáng lo ngại, các ngân hàng đang sử dụng các biện pháp kỹ thuật để khiến cho nợ xấu đẹp như mơ. Trong khi việc đòi nợ và bán nợ còn nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý các ngân hàng mạnh dạn tung “nghìn tỷ’ ra thị trường, kích tín dụng từ đó làm nhỏ tỷ lệ nợ xấu.
Chưa kể gần đây, NHNN đã có quyết định điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho một loạt NHTM cổ phần gồm: Vietcombank, VietinBank, VPBank, VIB, Techcombank, NCB, TPBank, SeABank, SHB… Có những ngân hàng được tháo khoán tín dụng rất cao 35%. Và theo nghi ngại chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, việc NHNN nâng hạn mức tín dụng cho nhiều NH chủ yếu là để mở rộng tín dụng, kích thích tăng trưởng tín dụng song cũng không loại trừ phương án kích tín dụng để giảm nợ xấu.
Hay chuyên gia kinh tế Nguyễn Thị Mùi cũng đưa ra quan ngại, tổng dư nợ tín dụng tăng, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ đương nhiên sẽ giảm.
Công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng vẫn đang diễn ra, những thành công ban đầu đã nhận thấy. Đó là sự nghiệp quốc hữu hóa một số NHTM, đảm bảo tính an toàn của thanh khoản, nhưng bước tiếp theo thế nào? Trong khi, nguồn lực, tài lực, pháp lực vẫn hạn chế, khiến cho kết quả xử lý nợ xấu chưa rõ ràng. Vấn đề cần quan tâm hiện nay là bản chất của việc xử lý nợ xấu và hệ quả của nó, tác động đến nền kinh tế trong trung hạn như thế nào hơn là đưa con số 3% đạt được đúng hạn cuối 2015 hay không?
TS. Cấn Văn Lực - Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ BIDV cho rằng, dù tín dụng năm nay tăng mạnh hơn năm trước và NHNN đã “nới” chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho một loạt ngân hàng, song không có nghĩa là ngân hàng sẽ đua nhau tăng tín dụng. NHNN cũng đang yêu cầu các ngân hàng kiểm soát chặt hơn chất lượng tín dụng. Việc NHNN vừa ban hành chỉ thị về tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng với các dự án BOT, BT giao thông mới đây là một ví dụ.
Ông Lực cũng cho rằng các ngân hàng vẫn đang ám ảnh nợ xấu vì vậy, tăng tốc tín dụng nhưng song hành với đó là kiểm soát chất lượng tín dụng, tránh nợ xấu phình ngược trở lại.