Tiền tỉ trôi sông
Hình ảnh những người dân ở làng cá bè thuộc xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa Đồng Nai mỗi ngày phải vớt hàng tấn cá chết nổi trắng sông khiến nhiều người không khỏi xót xa. Những gương mặt khắc khổ lo âu. Tết đã gần kề, bao khoản đều trông vào đây, thế mà chỉ sau một đêm hàng trăm tấn cá chết nổi trắng sông.
Hộ thiệt hại nhiều nhất phải kể đến anh Nguyễn Văn Dương, hàng chục tấn cá các loại như chép, trắm, diêu hồng phơi mình trên sông.
Theo một hộ nuôi cá lớn ở làng bè này thì tình trạng cá chết bắt đầu xảy ra từ đêm 3/1, khi phát hiện, cả làng cá nhốn nháo thức trắng đêm. Đa phần cá chết cả bè, hộ nuôi nhiều tính ra thiệt hại lên đến cả tỉ đồng.
Sau khi xảy ra hiện tượng bất thường này, các hộ dân đã kịp thời báo cho cơ quan chức năng và đến thời điểm này, vẫn chưa rõ nguyên nhân do đâu. Thế nhưng, theo lời của các hộ nuôi cá bè thì nguyên nhân chính là do ô nhiễm môi trường chứ không thể vì dòng chảy, lượng bè nuôi nhiều hay do thời tiết như một số người giải thích bởi đa phần các hộ nuôi ở đây đều rất có kinh nghiệm cả trong việc chọn địa điểm, dòng nước cũng như vô cùng cẩn trọng trong việc chọn thức ăn cho cá…
Thực ra, chưa tính đến việc hàng trăm bè cá của người dân xã Hiệp Hòa chết thì lâu nay sự ô nhiễm trên dòng sông Đồng Nai đã đến mức báo động, kêu cứu khi mỗi ngày nó đang phải tiếp nhận trên 500 nghìn mét khối nước thải công nghiệp từ hơn 60 khu công nghiệp và gần 2 triệu mét khối nước thải sinh hoạt từ các khu đô thị, trong đó trên 60% nước thải công nghiệp và 85% nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý…
Không nói thì ai cũng biết, nguồn nước trên sông Đồng Nai có tầm quan trọng như thế nào khi lãnh trách nhiệm cung cấp nước sinh hoạt cho 18 triệu người thuộc 11 tỉnh thành (TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đắk Nông, Ninh Thuận và Bình Thuận).
Thế nhưng, cùng với sự phát triển kinh tế đã tạo ra nhiều sức ép đối với môi trường nước khiến nguồn nước mặt trên sông Đồng Nai đang bị ô nhiễm nặng. Thế nhưng, nói sức ép của phát triển chỉ là một trong những nguyên nhân, quan trọng vẫn là ý thức bảo vệ môi trường. Nếu vẫn còn đó những cơ sở, doanh nghiệp lén lút xả thải đầu độc môi trường thì sự lo ngại nơi đây biến thành dòng sông chết đang dần hiện hữu.
Điều đáng nói ở đây là nhiều năm qua mặc dù đã xác định được nguyên nhân trực tiếp của tình trạng ô nhiễm là do các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, thế nhưng việc xử lý vẫn chỉ dừng ở kiểm tra và xử phạt hành chính. Một giải pháp dài hơi để cứu dòng sông, mang lại nguồn nước sạch đúng nghĩa và môi trường sống trong lành cho hàng triệu cư dân dường như vẫn còn rất xa vời.