Tiếp cận thông tin – nền tảng của giảm nghèo và phát triển bền vững
Trong các nội dung của Chương trình Mục tiêu quốc gia, giảm nghèo thông tin được xác định có tác động trực tiếp đến tư duy, nhận thức và khả năng tiếp cận tri thức của người dân.
Lai Châu là một trong những tỉnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia với quyết tâm rất cao. Trong đó, đối với tiểu dự án Giảm nghèo thông tin, tỉnh đã đầu tư mở rộng hạ tầng thông tin, đưa dịch vụ viễn thông và internet đến vùng sâu, vùng xa, tạo nền tảng để nâng cao đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ năm 2021 đến năm 2025, tại Lai Châu, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo có nhu cầu tiếp cận dịch vụ internet tăng từ 70%-90%; 95% hộ gia đình tại các huyện nghèo được tiếp cận thông tin giảm nghèo qua xuất bản phẩm và sản phẩm truyền thông.
Tỉnh còn đầu tư 1 cụm thông tin điện tử công cộng tại khu vực cửa khẩu; đồng thời sản xuất 15 chương trình phát thanh, 17 chương trình truyền hình, 6 sản phẩm truyền thông trên internet, phát hành 95.000 tờ rơi cung cấp kiến thức, chính sách, cơ chế hỗ trợ đến từng hộ nghèo. Truyền thông đa ngôn ngữ dân tộc thiểu số được tăng cường. Bốn lớp tập huấn về thông tin – truyền thông với 340 người tham gia giúp hình thành lực lượng nòng cốt tuyên truyền ở cơ sở.
Với cách làm bài bản, đồng bộ và bám sát thực tiễn, tỉnh đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhờ tiếp cận thông tin đầy đủ, người dân đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất, áp dụng kỹ thuật mới, tham gia mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm việc làm, tiếp cận chính sách tín dụng, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động…
Giảm nghèo thông tin đã góp phần quan trọng thay đổi căn bản nhận thức của người dân về giảm nghèo, tạo môi trường để người dân tự lực vươn lên.
Để có được kết quả này, ngay từ đầu chương trình, tỉnh Lai Châu đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia các cấp, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành. Các xã đều thành lập Ban Chỉ đạo do người đứng đầu chính quyền làm trưởng ban, giúp chương trình được triển khai thông suốt đến tận cơ sở; hệ thống văn bản, chủ trương, kế hoạch được tỉnh ban hành khá đầy đủ, tạo khung pháp lý và hướng dẫn cụ thể cho việc thực hiện.
Nói thêm về hiệu quả của chương trình, ông Nguyễn Thành Đồng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu cho biết: “Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Lai Châu đã ghi nhận kết quả giảm nghèo nổi bật. Các chỉ tiêu giảm nghèo đều đạt và vượt kế hoạch. Giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân gần 3,9%/năm, vượt mục tiêu 3%/năm; ở các huyện nghèo, mức giảm trung bình lên tới hơn 5,3%/năm”.

Tỉnh Lai Châu cũng tập trung giải quyết thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, như: Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%; tỷ lệ hộ dùng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 65%; tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi, lao động qua đào tạo… đều đạt hoặc vượt xa mục tiêu chương trình.
Giai đoạn tới, Lai Châu xác định tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần tự lực của đồng bào, tăng hiệu quả các hoạt động giảm nghèo thông tin. Đây được xem là chìa khóa quan trọng nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giảm nghèo bền vững, không chỉ giảm về số lượng mà còn nâng chất lượng cuộc sống cho nhân dân toàn tỉnh.