Chính trị

Tiếp nối tình hữu nghị truyền thống, cùng xây đắp tương lai tươi đẹp

Ngọc Anh 21/11/2023 19:47

Ngày 21/11, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh (Việt Nam) và Đoàn thanh niên Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Sáng 21/11, Hội nghị trực tuyến giữa Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh (Việt Nam) và Đoàn thanh niên Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) được tổ chức nhằm thực hiện chủ đề “Tiếp nối tình hữu nghị truyền thống, cùng xây đắp tương lai tươi đẹp”.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến. Ảnh: QMG

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nhằm triển khai hiệu quả các nhận thức chung đã đạt được tại Chương trình Gặp gỡ đầu xuân năm 2023 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh (Việt Nam) và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Đồng thời cũng là dịp tăng cường hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai bên; đẩy mạnh giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực, nỗ lực tạo ra cục diện mới trong hợp tác giữa các bên nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị trong tương lai. Qua đó khẳng định vai trò, sứ mệnh của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, kế thừa, phát huy mối quan hệ hữu nghị Việt – Trung đời đời bền vững.

Tại hội nghị, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh (Việt Nam) và Đoàn thanh niên Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã thống nhất thực hiện ký bản ghi nhớ hợp tác tiếp tục kế thừa tốt, bảo vệ tốt, phát huy tốt quan hệ hữu nghị truyền thống được các thế hệ lãnh đạo của Việt Nam và Trung Quốc đã gây dựng và dày công vun đắp.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh (Việt Nam) và Đoàn thanh niên Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) sẽ tiếp tục thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đặc biệt là công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, vận động thanh niên tham gia các phong trào, chương trình của Đoàn. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là truyền thống quan hệ hợp tác hữu nghị và tổ chức hoạt động, phong trào gắn với tham gia chuyển đổi số toàn diện.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh (Việt Nam) và Đoàn thanh niên Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) cũng sẽ tổ chức các chương trình trao đổi kinh nghiệm trong triển khai các mô hình kinh tế, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, quảng bá và giao thương sản phẩm OCOP, tăng cường hợp tác thương mại qua biên giới; kết nối các doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế giỏi hai bên trong nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp nối tình hữu nghị truyền thống, cùng xây đắp tương lai tươi đẹp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO