Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Tiếp tục phát huy truyền thống "Điện Biên Phủ anh hùng"

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tiếp tục phát huy truyền thống "Điện Biên Phủ anh hùng"

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 15/10, dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tin, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Điện Biên Phủ anh hùng”, đoàn kết, tự lực, tự cường, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn diện mà tỉnh Điện Biên đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời định hướng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên  Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTBC tỉnh Điện Biên
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên  Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTBC tỉnh Điện Biên

Qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, toàn diện, phản ánh đúng thực chất tình hình địa phương của Đảng bộ tỉnh Điện Biên dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Điện Biên đã phát huy truyền thống “Điện Biên Phủ anh hùng”, đoàn kết, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Tiếp tục phát huy truyền thống "Điện Biên Phủ anh hùng"
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TTBC tỉnh Điện Biên
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TTBC tỉnh Điện Biên

Theo đó, kinh tế của tỉnh Điện Biên tăng trưởng bình quân 8,76%/năm, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra; GRDP bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng, tăng gần 63% so với năm 2020. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ với các dự án trọng điểm như mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, chuẩn bị xây dựng cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, nâng cấp các tuyến quốc lộ và cửa khẩu biên giới. Du lịch và thương mại phát triển mạnh mẽ, giai đoạn 2021 - 2025 đón 5,5 triệu lượt khách, tổng thu đạt trên 9.400 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân gần 4%/năm. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 được tổ chức thành công, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh vùng đất và con người Điện Biên.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, với định hướng, mục tiêu “Xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, vươn lên phát triển khá trong khu vực” trong giai đoạn 2025 - 2030, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Cần xác định rõ tiềm năng, lợi thế và các khâu đột phá, nhất là hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng và phát triển du lịch - dịch vụ thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phát triển không gian kinh tế theo mô hình 4 trục động lực - 3 vùng kinh tế - 4 cực tăng trưởng, gắn với quy hoạch tỉnh và tuyến cao tốc Điện Biên - Sơn La - Hà Nội, hình thành trung tâm chính trị, hành chính, du lịch lớn của tiểu vùng Tây Bắc.

Phải nâng cao chất lượng nông, lâm nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng chuỗi giá trị nông sản đặc trưng, gắn với phát triển du lịch sinh thái, khai thác tiềm năng kinh tế cửa khẩu và các di tích lịch sử đặc biệt.

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, giáo dục, y tế; đặc biệt, triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chuyển đổi số quốc gia.

Tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn lậu, ma túy; duy trì quan hệ hữu nghị đặc biệt với các tỉnh Bắc Lào, mở rộng hợp tác với Vân Nam (Trung Quốc) và các đối tác quốc tế.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh đó, luôn giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò người có uy tín, làm tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; chủ động đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây chia rẽ, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

Đông A