Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Tiểu thương gặp khó

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tiểu thương gặp khó

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong khi “nghi án” nguyên nhân cá biển từ 4 tỉnh miền Trung, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế chết hàng loạt chưa được làm rõ, thì không ít người tiêu dùng lại cảm thấy bất an và lên kế hoạch dừng ăn cá biển một thời gian. Bằng chứng thể hiện rõ khi sức mua mặt hàng cá biển những ngày qua liên tục giảm mạnh. 

Tiểu thương gặp khó

Tại TP Hồ Chí Minh, một số điểm bán cá tại các chợ truyền thống như: chợ Nguyễn Thái Bình (quận 1), chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh), chợ Nguyễn Văn Trỗi (quận 3),… cùng nhiều hệ thống siêu thị khác đang rơi vào cảnh ế ẩm với hàng hải sản, đặc biệt là cá biển. Tiểu thương nhìn nhau lắc đầu ngao ngán tính chuyện “chạy chợ” hoặc đổi kinh doanh mặt hàng thực phẩm khác.

Không chỉ các chợ truyền thống rơi vào tình trạng ế ẩm đối với mặt hàng cá biển, nhiều hệ thống siêu thị khác cũng cùng cảnh ngộ. Sáng 25-4, quầy cá biển và hải sản tại nhiều hệ thống siêu thị đầy áp các loại cá tươi rói được sắp xếp gọn gàng, bắt mắt để chuẩn bị cho ngày mới phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Tuy nhiên, dù phong phú về mặt hàng nhưng các quầy này không thu hút được nhiều người tiêu dùng. Nguyên nhân chính là do vài ngày trở lại đây thông tin cá biển chết hàng loạt đang làm giảm sức mua đối với mặt hàng này. Do sức mua cá biển giảm mạnh nên giá cả có phần đi xuống. Mức giảm dao động từ 5.000 – 10.000 đồng/kg, tùy loại. Cụ thể, cá thu chỉ còn mức 210.000 – 220.000 đồng/kg (giảm trung bình 10.000 đồng/kg, cá ngân chỉ 70.000 đồng/kg (giảm 5.000 – 7.000 đồng/kg); cá nục 45.000 (giảm 5.000 đồng/kg).

Hiện người tiêu dùng đang thực sự lo ngại trước thực trạng: Ăn thịt gia súc, gia cầm thì sợ thuốc tăng trọng, chất cấm. Chuyển sang ăn cá cho an toàn giờ lại ngán vì cá biển miền Trung chết dạt bờ. Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá biển chết song để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng hạn chế mua và chế biến món ăn liên quan đến cá biển. Thông tin cá biển chết nhiều dạt vào bờ một số tỉnh miền Trung những ngày qua đã vô hình trung tác động không nhỏ đến sức tiêu thụ trên thị trường.

Tuy nhiên, có một thực tế là việc xác định nguyên nhân cá chết đang được xem là quá chậm bởi ban ngành này lại đợi ban nghành nọ để chờ kết luận. Trong khi không ít ý kiến cho rằng, chỉ cần lấy cái ghe nhỏ ra biển lấy mẫu nước đi hoá nghiệm xem nguyên nhân ô nhiễm ra sao, để người dân đỡ hoang mang, người kinh doanh bớt khó khăn... Việc này có khi nhiều cũng chỉ mất 2 ngày. Thế mà gần nửa tháng nay kết luận cũng vẫn chỉ là chờ báo cáo.

Thanh Giang