Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Tìm thấy vùng phân bố mới của sồi ba cạnh quý hiếm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tìm thấy vùng phân bố mới của sồi ba cạnh quý hiếm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sồi ba cạnh là thực vật quý, thuộc họ dẻ nhưng mang nhiều đặc điểm hình thái khác như lá mọc vòng, quả có ba cạnh. Từ lâu, loài cây này trở nên hiếm hoi.

Mới đây, một nhóm các nhà nghiên cứu rừng đã tìm thấy loài cây này tại Vườn quốc gia (VQG) Vũ Quang. Theo ông Hoàng Thanh Sơn, thành viên nhóm nghiên cứu, loài cây này được tìm thấy tại tiểu khu 224, độ cao từ 1.650 đến 1.800m so với mực nước biển, với số lượng khoảng 300-400 cá thể. Chúng cao khoảng 14-25m, đường kính thân 30-70cm, cây lớn lên đến 100m.

Được biết, VQG Vũ Quang là khu vực thứ 5 tìm thấy sồi ba cạnh, cũng là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm ra vùng phân bố mới của chúng ở miền Trung. Trước đây, sồi ba cạnh được ghi nhận ở VQG Kon Ka Kinh (Gia Lai, 2002), VQG Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng, 2007), Khu bảo tồn Thiên nhiên Nam Nung (Đăk Nông, 2014) và Măng đen (Kon Tum, 2015).

Lần phát hiện này là thành quả phối hợp nghiên cứu, hợp tác giữa Đại học Kyushu (Nhật Bản), Đại học Đà Lạt, Viện Nghiên cứu Lâm Sinh và VQG Vũ Quang.

Rừng tự nhiên VQG Vũ Quang trải rộng trên 57.000ha, là môi trường sống lý tưởng cho các loài động thực vật. Theo đánh giá của các chuyên gia và tổ chức nghiên cứu, tại đây có tính đa dạng sinh học không hề thua kém bất kỳ khu hệ động, thực vật nào trên cùng lãnh thổ.

Kết quả điều tra và thống kê đến hết năm 2015, VQG Vũ Quang có hệ thực vật đa dạng với gần 1.800 loài trong tổng số 737 chi và 202 họ thực vật. Trong đó 131 loài nguy cấp cần được bảo tồn có danh mục nằm trong Sách đỏ và Nghị định 32 của Chính phủ.

Liên quan đến cây quý, ngày 4-7 tại Vĩnh Phúc, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho cây lộc vừng tại đền thờ Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn (thời vua Lê Lợi) ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cây có niên đại khoảng gần 600 năm tuổi, chiều cao khoảng 10m, tán lá vươn rộng gần 20m.

P.Hương