Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Tín dụng chính sách khơi nguồn động lực phát triển Đắk Lắk mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tín dụng chính sách khơi nguồn động lực phát triển Đắk Lắk mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Tín dụng chính sách khơi nguồn động lực phát triển Đắk Lắk mới
Toàn cảnh cuộc họp.

Sau hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, một không gian phát triển mới với quy mô hơn 3,3 triệu dân đã hình thành ở khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về tỷ lệ hộ nghèo, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn, tín dụng chính sách tiếp tục khẳng định vai trò là “đòn bẩy” quan trọng giúp người dân phát triển sinh kế, tạo việc làm và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đưa dòng vốn ưu đãi đến tận cơ sở

Chiều 21/6, Đoàn công tác Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Trung ương do Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, trở thành địa phương có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, vừa có đường biên giới dài hơn 71km và bờ biển 189km.

Ông Đào Thái Hoà Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk báo cáo.
Ông Đào Thái Hoà Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk báo cáo.

Trong bức tranh phát triển mới ấy, tín dụng chính sách tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Bám sát Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư và Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án đầu tư tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2026-2030 với tổng nguồn lực dự kiến 2.460 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Đến ngày 15/6/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng trên 10% so với đầu năm. Riêng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH đạt gần 1.442 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9% trên tổng nguồn vốn.

Ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH phát biểu.
Ông Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH phát biểu.

Nguồn vốn ưu đãi đã được giải ngân hơn 3.563 tỷ đồng cho gần 54.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hàng chục nghìn hộ dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn bộ 287 điểm giao dịch xã vẫn được duy trì hoạt động ổn định. Việc thành lập và đưa vào hoạt động 102/102 Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp xã đã tạo nền tảng quan trọng để bảo đảm nguồn vốn chính sách không bị gián đoạn, tiếp tục đến với người dân nhanh chóng và thuận lợi.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ở mức cao. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,17% tổng dư nợ; trong đó nợ quá hạn ở mức rất thấp, chỉ 0,06%. Hơn 97% tổ tiết kiệm và vay vốn được xếp loại tốt; toàn bộ điểm giao dịch xã và các phòng giao dịch trực thuộc đều được đánh giá hoạt động tốt.

Những con số này cho thấy hiệu quả của mô hình tín dụng chính sách được triển khai thông qua hệ thống chính quyền cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống một cách thiết thực.

Bà Trần Thị Thắm, Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.
Bà Trần Thị Thắm, Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.

Giữ vững “cái tâm” với người nghèo

Tại buổi làm việc, bên cạnh việc ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Theo đó, dư địa phát triển tín dụng chính sách vẫn còn rất lớn, nhất là trong lĩnh vực nhà ở xã hội, giải quyết việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực khó khăn. Một số tổ vay vốn còn có quy mô dư nợ thấp, trong khi công tác kiểm tra, giám sát cần tiếp tục được tăng cường nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và sử dụng vốn đúng mục đích.

Đáng chú ý, người đứng đầu NHCSXH nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp với lực lượng công an trong việc triển khai các chương trình cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù để hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái phạm và tạo cơ hội ổn định cuộc sống.

Ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH Trung ương phát biểu.
Ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH Trung ương phát biểu.

Thông điệp được Tổng Giám đốc NHCSXH nhiều lần nhắc tới là tinh thần tận tâm phục vụ nhân dân, lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động. “Cả cuộc đời chúng ta gắn với người nghèo là đang làm phúc, vì vậy phải giữ vững đạo đức nghề nghiệp, giữ vững cái tâm”, ông Dương Quyết Thắng nhấn mạnh.

Theo ông, trong giai đoạn mới, mỗi phòng giao dịch không chỉ làm nhiệm vụ cho vay và giải ngân mà còn phải chủ động huy động nguồn lực xã hội, tạo dựng niềm tin của người dân đối với hệ thống NHCSXH. Người đứng đầu đơn vị phải phát huy vai trò nêu gương, nói đi đôi với làm, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất và minh bạch.

Đối với Đắk Lắk mới, địa phương có quy mô lớn với nhiều tiềm năng phát triển về nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch và kinh tế biên mậu, tín dụng chính sách được kỳ vọng tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Giai đoạn 2026-2030, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu tổng dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên mỗi năm; đồng thời bảo đảm 100% người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Với nền tảng đã được tạo dựng, cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, dòng vốn tín dụng chính sách đang tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng trăm nghìn hộ dân trên vùng đất Đắk Lắk mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Thanh Nga